Kinh tế

Bầu Kiên cùng bố mẹ vợ rao bán bớt vốn tại Vietbank

VietBank cho biết ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) cùng gia đình nhà vợ đang rao bán bớt cổ phần nắm giữ tại nhà băng này, để giảm tỷ lệ sở hữu.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) đã thông báo việc bầu Kiên cùng bố mẹ vợ dự kiến thoái bớt vốn sở hữu tại nhà băng này trong thời gian tới.

Cụ thể, bầu Kiên hiện nắm tổng cộng hơn 14,77 triệu cổ phần VietBank, tương đương hơn 4,59% vốn ngân hàng. Ông Kiên mới đây đã đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phần, để giảm số cổ phần sở hữu xuống còn 10,7 triệu đơn vị, tương đương 3,322% vốn điều lệ nhà băng.

Giao dịch được thực hiện bằng cách thỏa thuận, dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 20-31/12.

Bầu Kiên cùng bố mẹ vợ rao bán bớt vốn tại Vietbank
Đang phải thi hành mức án 30 năm tù, nhưng hiện bầu Kiên vẫn nắm giữ lượng lớn cổ phiếu tại nhiều công ty. Ảnh: Hoàng Quân.

Cùng thời gian với bầu Kiên, ông Đặng Công Minh và bà Nguyễn Thị Kim Thanh (bố mẹ vợ bầu Kiên) cũng đăng ký bán lần lượt 1,24 triệu cổ phần và 2,79 cổ phần tại ngân hàng này.

Hiện tại, ông Minh đang nắm giữ hơn 8 triệu cổ phần VietBank, tương đương 2,47% vốn ngân hàng; bà Thanh nắm giữ số cổ phần tương đương 4,33% vốn điều lệ.

Nếu giao dịch thành công, tổng lượng cổ phần nắm giữ của hai cá nhân có liên quan tới cổ đông nội bộ này sẽ giảm xuống lần lượt còn 2,1% và 3,47% vốn tại VietBank.

Riêng bà Đặng Ngọc Lan (vợ bầu Kiên) đang nắm giữ 14,97 triệu cổ phiếu VietBank, tương đương tỷ lệ 4,61%  vốn. Bà đồng thời đang đảm nhiệm vai trò Thành viên HĐQT tại ngân hàng này.

Tổng nhóm cổ đông có liên quan đến bầu Kiên hiện vẫn nắm giữ gần 16% vốn tại VietBank.

Bầu Kiên cùng bố mẹ vợ rao bán bớt vốn tại Vietbank - 1

VietBank là một ngân hàng cỡ nhỏ trong hệ thống ngân hàng, được thành lập bởi những cổ đông từng có gắn bó với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), trong đó ACB cũng là một trong những cổ đông sáng lập, hiện nắm 10% vốn. Ông Dương Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT, sở hữu 4,97% vốn…

Trong 9 tháng năm 2017, cùng với Techcombank, VietBank là một trong số ít ngân hàng bị thu hẹp quy mô tổng tài sản và dư nợ cho vay khách hàng. Ngân hàng ghi nhận 73 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/9, nhà băng này vẫn chưa thoát khỏi khoản lỗ lũy kế gần 190 tỷ đồng.

Tính đến hết 30/9, tổng tài sản của ngân hàng gần 35.000 tỷ đồng, giảm 4,6% so với đầu năm. Quy mô dư nợ tín dụng cũng giảm tới 9%, chỉ đạt gần 23.900 tỷ đồng, trong khi quy mô huy động vốn đạt hơn 30.400 tỷ đồng.

Chủ tịch Dương Ngọc Hòa từng cho biết việc Vietbank vướng phải hàng trăm tỷ đồng lỗ lũy kế, lợi nhuận sụt giảm do phải gánh nợ xấu trên 1.000 tỷ đồng vào năm 2009.

Năm 2013-2016, ngân hàng phải tìm các biện pháp khắc phục thu hồi nợ xấu theo yêu cầu của thanh tra NHNN. Trong 3 năm qua, Vietbank lỗ lũy kế trên 200 tỷ đồng, NHNN yêu cầu bổ sung vốn điều lệ.

Theo Quang Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)