Kinh tế

Bắt xe chở hơn 200 kiện hàng lậu trị giá 1,5 tỷ đồng

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số 98C- 16064 và phát hiện hơn 220 kiện hàng nhập lậu.

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số 98C- 16064 và phát hiện hơn 220 kiện hàng nhập lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện xe này đang vận chuyển 229 kiện hàng gồm áo quần, túi xách, điện thoại… có trị giá gần 1, 5 tỷ đồng do nước ngoài sản xuất, không có đầy đủ các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Xe chở hơn 220 kiện hàng ngoại bị bắt giữ

Xe chở hơn 220 kiện hàng ngoại bị bắt giữ

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra các số hàng ngoại không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra các số hàng ngoại không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ

Điều tra ban đầu tài xế khai: nhận chở số hàng từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Hiện lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, chỉ trong hơn 1 tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thừa Thiên Huế đã liên tục phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển hàng nhập lậu trị giá hàng tỷ đồng.

Theo Đ.Dương (Dân Trí)