Kinh tế

Báo Trung Quốc: Không cần lo đến chiến tranh với Mỹ, Trung Quốc sẽ thành nền kinh tế số 1 thế giới vào năm 2030

Nghiên cứu mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định các quốc gia châu Á sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều về tốc độ tăng trưởng kinh tế do cuộc chiến Mỹ-Trung ngày càng leo thang. Chỉ riêng Trung Quốc sẽ hưởng lợi, cho Mỹ về nhì và trở thành cường quốc kinh tế vào năm 2030.

Báo Trung Quốc: Không cần lo đến chiến tranh với Mỹ, Trung Quốc sẽ thành nền kinh tế số 1 thế giới vào năm 2030

ADB: Trong chiến tranh, chẳng có nước nào hưởng lợi!

Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tăng trưởng của châu Á vào năm tới sẽ bị ảnh hưởng bởi sự leo thang căng thẳng trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. ADB cũng đánh giá, động thái tăng lãi suất của Mỹ và biến động tỷ giá có thể đẩy nhanh dòng vốn từ các nước châu Á.

Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á, ADB vẫn duy trì dự báo tăng trưởng của châu Á ở mức 6% trong năm nay, nhưng cắt giảm dự đoán cho năm 2019 xuống còn từ 5,8% đến 5,9% trong bối cảnh tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng tăng và thanh khoản toàn cầu chặt chẽ hơn.

Ngân hàng ADB cho rằng các biện pháp bảo hộ sẽ làm giảm tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc xuống 0,5 điểm phần trăm nhưng sẽ không ảnh hưởng tới phần còn lại của khu vực châu Á.

"Tuy nhiên, bất kỳ sự leo thang nào nữa trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, ví dụ như thuế suất 25% đối với tất cả thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc, sẽ gây ra hậu quả lớn hơn", báo cáo ADB cho biết.

Hôm 24/9, Mỹ đã áp mức thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và sẽ tăng mức thuế này lên 25% vào tháng 1/2019. Washington cũng đe dọa sẽ nhắm mục tiêu nữa vào số hàng hóa trị giá 267 tỷ USD của Trung Quốc.

Trước sức ép của Mỹ, Trung Quốc đáp trả bằng cách đánh thuế với mức tương tự vào 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ và sẽ tăng mức thuế lên 25% vào cuối năm nay.

Trước đó Mỹ đã áp mức thuế 25% với 50 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, càng thúc đẩy thêm các biện pháp trả đũa tương tự từ phía Trung Quốc.

Giới chuyên gia dự báo, Trung Quốc có thể mất 1 điểm phần trăm GDP, trong khi Mỹ sẽ mất 0,2 điểm phần trăm trong cuộc chiến thương mại này. Các nền kinh tế khác ở châu Á cũng sẽ ít nhiều chịu dư chấn khi sản xuất đình trệ khi do chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng.

Dự báo tăng trưởng trong năm nay của Trung Quốc là giữ ở mức 6,6% nhưng triển vọng năm sau sẽ giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 6,3% vì nguồn cầu tăng chậm và mối quan hệ không hòa thuận với Mỹ.

Trước những dự báo về sụt giảm tăng trưởng của khu vực châu Á trong cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, trang China Daily lại trích dẫn đánh giá của HSBC khi ngân hàng này tỏ ra lạc quan với triển vọng kinh tế Trung Quốc. Theo đó, HSBC nhận định, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030.

Nghiên cứu này cũng dự báo Trung Quốc sẽ đóng góp lớn nhất cho sự phát triển kinh tế toàn cầu vào thập kỷ tới. Cụ thể, GDP của Trung Quốc sẽ tăng từ 14.100 tỷ USD hiện tại lên tới 26.000 tỷ USD vào năm 2030, trong khi GDP của Mỹ sẽ tăng trưởng chậm từ 20,4 nghìn tỷ USD lên 25.200 tỷ USD vào cùng thời điểm.

Dự báo này rõ ràng ngược lại với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước rằng Trung Quốc đã không còn đi đúng hướng để vượt qua Mỹ trong một thời gian rất ngắn.

Theo Hồng Hạnh (Nhịp Sống Kinh Tế)