Kinh tế

Báo Mỹ: Việt Nam mất 800 triệu USD mỗi năm vì casino

Theo Forbes, các nhà kinh doanh sòng bạc đang chờ đợi luật Việt Nam được nới để có thể đổ bộ vào đất nước hình chữ S.

Theo Forbes, các nhà kinh doanh sòng bạc đang chờ đợi luật Việt Nam được nới để có thể đổ bộ vào đất nước hình chữ S.

Laguna Lăng Cô đã có kế hoạch về việc chọn lựa các chuyên gia phát triển trò chơi trong sòng bạc. "Dự kiến, việc lựa chọn nhà phát triển sẽ rơi vào thời điểm diễn ra các cuộc họp của Quốc hội đầu năm 2016. Sau đó, chúng tôi sẽ thảo luận phương án tiến hành, đi kèm với các điều khoản về kiểm soát sòng bạc tại Việt Nam", đại diện đơn vị trên cho biết.

Theo luật hiện hành, Việt Nam mới chỉ cho phép các sòng bạc được xây dựng trong các khu nghỉ dưỡng tích hợp được cấp phép và có trị giá đầu tư khoảng 4 tỷ USD. Trong đó, số khu vực được xây casino dừng lại ở con số 5.

Laguna Lăng Cô đệ đơn xin duyệt cấp phép dự án sòng bạc tại địa điểm mở rộng của khu nghĩ dưỡng này. Ảnh: SGGP.

Laguna Lăng Cô hiện không nằm trong khu vực được quy hoạch song, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa qua đã có ý kiến xin phép được bổ sung vào danh sách.

Bên cạnh các quy định nghiêm ngặt về địa điểm xây dựng, Việt Nam cũng ra luật chỉ cho phép người có hộ chiếu nước ngoài được tới chơi tại sòng bạc. Trong số các đại gia sòng bạc lớn muốn đầu tư vào Việt Nam có Las Vegas Sands của tỷ phú Sheldon Adelson. Tuy nhiên, ông lớn này chỉ đồng ý vào Việt Nam với điều kiện người dân tại đây được phép chơi.

Đầu năm 2015, mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với kinh doanh sòng bạc tăng từ 30% lên 35%, cao hơn các quốc gia như Singapore, Philippines, Hàn Quốc hay Campuchia. Tuy nhiên, Việt Nam cho phép ngành kinh doanh sòng bạc khấu trừ chi phí quảng cáo và phí môi giới vào lợi nhuận trước thuế.

Ở chiều ngược lại, theo ước tính, Việt Nam thất thu 800 triệu USD tiền thuế mỗi năm khi người dân ra nước ngoài đánh bạc, trong bối cảnh đất nước hình chữ S đang cần nhiều hơn tiền đầu tư từ nước ngoài. Kể từ năm 2013, các nhà đầu tư sòng bạc vẫn chờ đợi luật được phê chuẩn để có thể tiến hành kinh doanh. Điều mà các nhà đầu tư mong đợi, chính là việc Chính phủ đồng ý cho người Việt đánh bạc hợp pháp tại các casino.

Công dân Việt Nam, nếu được chơi ở các sòng bạc, có thể phải trả một khoản phí vào cửa như tại Singapore, hay phải chứng minh thu nhập trước khi chơi. Họ cũng có thể bị giới hạn chỉ được chơi tại những sòng bạc nhất định như tại Hàn Quốc. Thậm chí, Việt Nam có thể kết hợp nhiều biện pháp trên để hạn chế việc đánh bạc tại các casino.

Việt Nam chỉ cho phép người có hộ chiếu nước ngoài được tới chơi tại sòng bạc. Ảnh: w888vn.

Ở Việt Nam, các doanh nghiệp casino đã được thành lập và sở hữu những vị trí đẹp trước khi xuất hiện yêu cầu 4 tỷ USD tiền đầu tư khu nghỉ dưỡng phức hợp.

Khách sạn Aristo International của Docano International tại Lào Cai là một ví dụ. Khởi đầu quy mô nhỏ, song Aristo International dần mở rộng trên cơ sở kinh doanh chứ không dựa vào trợ giúp. Vị trí của khách sạn nằm sát biên giới với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc - nơi những cư dân mang thẻ có thể qua lại biên giới một cách tự do.

Quy mô nhỏ của những khách sạn như vậy cho phép chúng thành công thông qua việc nhắm đến các thị trường chuyên biệt. Phoenix International Club tại Bắc Ninh là một ví dụ tiêu biểu, với chiến lược tập trung vào những người nước ngoài trong khu vực.

Những khu nghỉ dưỡng quy mô nhỏ có thể kiếm lời trong khuôn khổ các quy tắc đặt ra. Hy vọng cho thành công của những dự án lớn hơn phụ thuộc vào sự thay đổi trong thủ tục. Theo Forbes, điều này không phải là một vụ đặt cược thông minh.
 
Theo Tô Đức (Zing.vn)