Kinh tế

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo mở quán cà phê đầu tiên

Bà Thảo đặt kế hoạch trong ngắn hạn sẽ mở 1.000 quán cà phê cao cấp tại Việt Nam và phát triển nhượng quyền thương hiệu tại Mỹ, Trung Quốc...

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo mở quán cà phê đầu tiên
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Trung Nguyên International - công ty thuộc quyền sở hữu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vừa thông báo khai trương quán cà phê rộng 1.200 m2 tại Gia Lai. Đây là cửa hàng cao cấp đầu tiên trong kế hoạch mở 1.000 quán cà phê khắp cả nước. Cửa hàng chia làm hai khu vực, gồm thưởng lãm nghệ thuật cà phê và phục vụ cà phê do doanh nghiệp này tự sản xuất. 

Bà Thảo cho biết, Trung Nguyên International đang xây dựng thêm các hệ thống cửa hàng mới phục vụ theo nhu cầu và thói quen của từng đối tượng khách hàng, trước mắt là du khách quốc tế. Đây được xem như “xương sống” để doanh nghiệp này chinh phục thị trường nội địa và phát triển nhượng quyền thương hiệu ở các thị trường quốc tế như Mỹ, Trung Quốc, Singapore...

Trước đó vào cuối tháng 6, Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Trung Nguyên do chồng bà Thảo là ông Đặng Lê Nguyên Vũ nắm quyền điều hành cũng thay đổi nhận diện thương hiệu. 

Với 50 nhân viên và diện tích gấp 2-3 lần so với trước đây, cửa hàng trên đường Alexandre de Rhodes (quận 1, TP HCM) là nơi đầu tiên thử nghiệm mô hình mới. Dự kiến nếu thành công, Trung Nguyên sẽ chuyển đổi toàn bộ 80 cửa hàng còn lại và nâng tổng số cửa hàng đến cuối năm nay lên 100.

Theo Phương Đông (VnExpress.net)