Kinh tế

Áp lực với 'ghế nóng' của tân Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí?

Ngoài những thuận lợi là giá dầu thế giới đang có xu hướng tăng thì tân chủ tịch Tập đoàn Dầu khí (PVN) sẽ phải tiếp tục đưa ra các giải pháp xử lý các dự án chưa hiệu quả, chậm tiến độ; tập trung quyết liệt cho công tác cổ phần hoá để tạo nguồn lực tài chính cho các hoạt động, mục tiêu, chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Áp lực với 'ghế nóng' của tân Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí?
Áp lực gì với “ghế nóng” của tân Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí? (Ảnh: IT)

“Ghế nóng” đầy áp lực

Ngày 24.12, báo chí đã đưa tin về Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ, theo đó điều động ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy để về giữ chức vụ Phó trưởng Ban kinh tế T.Ư kiêm Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Dù chưa có buổi ra mắt hay công bố chính thức của PVN nhưng “ghế nóng” của PVN thì đã được xác định rõ ràng.

Ông Trần Sỹ Thanh ngồi vào “ghế nóng” tại thời điểm cơ quan điều tra đã khởi tố 3 đời chủ tịch của PVN là các ông: Ông Đinh La Thăng, Chủ tịch PVN giai đoạn từ 2005-2011; ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch PVN giai đoạn 2014-2015; ông Nguyễn Quốc Khánh Chủ tịch PVN thời điểm từ 21.1.2016 đến ngày 9.3.2017. Ngoài ra, ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch PVN giai đoạn 2011-2014 cũng vừa bị khởi tố trong giai đoạn ông làm Tổng Giám đốc tập đoàn này.

Đặc biệt, tân Chủ tịch PVN còn phải giải quyết “cục máu đông” tại 5/12 dự án thua lỗ của ngành công thương. Theo Bộ Công Thương, Trong số 12 dự án thua lỗ của ngành công thương thì PVN chiếm nhiều nhất với 5 dự án với tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Đó là các dự án Xơ sợi Đình Vũ, dự án Ethanlo Dung Quất, dự án Ethanol Phú Thọ, dự án Ethanol Bình Phước, nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư đã rót vào 5 dự án này trên 21.250 tỷ đồng. Đến cuối 2016, tổng lỗ lũy kế, trừ dự án Ethanol Phú Thọ do dừng sản xuất khi mới thi công xây dựng được 78%, là hơn 9.000 tỷ đồng. Riêng với 3 dự án nhiên liệu sinh học, theo Thanh tra Chính phủ, tổng tiền thanh toán đến hết năm 2014 hơn 5.400 tỷ, đều chưa đem lại hiệu quả. 

Áp lực với 'ghế nóng' của tân Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí? - 1
Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất đối với Chủ tịch PVN là từ nay tới năm 2020 phải xử lý giứt điểm 5 dự án thua lỗ theo mục tiêu của Đề án mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt (Ảnh: IT)

Trong năm 2017, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, trong đó có 5 dự án của PVN với mục tiêu đến năm 2020 phải hoàn thành.

Ngoài các vấn đề như đã nêu trên, công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước ở một số đơn vị thành viên của PVN cũng là một nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới.

Dù chưa từng liên quan gì tới 5 dự án thua lỗ này nhưng với cương vị Chủ tịch HĐTV của PVN, tân chủ tịch Trần Sỹ Thanh sắp tới cũng sẽ phải “gánh vác” tất cả những trọng trách này.

Tại buổi làm việc ngày 14.12 với PVN, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu trong thời gian tới, PVN tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các dự án đầu tư; quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý các dự án chưa hiệu quả, chậm tiến độ; tập trung quyết liệt cho công tác cổ phần hoá để tạo nguồn lực tài chính cho các hoạt động, mục tiêu, chiến lược phát triển của PVN.

Áp lực với 'ghế nóng' của tân Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí? - 2
Dầu khí vẫn luôn là ngành kinh tế quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước (Ảnh: IT)

Ngành quan trọng đối với nền kinh tế

Theo báo cáo của PVN, Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 các chỉ tiêu gồm: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm 2017, đạt 437,8 ngàn tỉ đồng vào ngày 25.11.2017; nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm, đạt 74,6 ngàn tỉ đồng trước 2 tháng; sản xuất xuất đạm hoàn thành kế hoạch năm, đạt 1,52 triệu tấn vào ngày 8.11.2017…Với những kết quả trên, dự kiến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ hoàn thành tốt cá chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2017.

Theo Nghị quyết 41 và Chiến lược phát triển ngành Dầu khí được Chính phủ phê duyệt đều chỉ rõ mục tiêu phải xây dựng PVN phát triển bền vững, đồng bộ, mạnh về nhân lực, tài chính và khoa học - công nghệ, có sức cạnh tranh cao, chủ động hội nhập quốc tế, là trụ cột, đầu tàu dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác phát triển và có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phải phát triển theo nguyên tắc kinh tế thị trường với hiệu quả kinh tế cao, có trọng tâm, trọng điểm theo từng thời kỳ; phát huy tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; mở rộng, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái.

Trả lời báo chí mới đây về ngành dầu khí, ông Hồ Tế, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng: Dầu khí là ngành quan trọng đối với chính trị, kinh tế (đặc biệt là kinh tế biển) và an ninh, quốc phòng của đất nước; một ngành kinh tế tổng hợp có quan hệ từ Trung ương đến địa phương, hợp tác quốc tế rộng rãi, vừa có tính chất công nghiệp, tài chính - thương mại, sản xuất với khoa học công nghệ cao lại vừa mang tính dịch vụ. “Con đường phát triển phía trước của PETROVIETNAM sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng không nên quá bi quan. Thử thách của lĩnh vực này chính là luôn đầy chông gai và rủi ro cao. Có lúc giá dầu chưa đến 10 USD/thùng, chúng ta vẫn trụ được”, ông Hồ Tế nói.

Mặc dù giá dầu đang có xu hướng tăng mạnh nhưng các chuyên gia cẫn cho rằng giai đoạn hiện nay vẫn là thời điểm biệt khó khăn đối với ngành công nghiệp Dầu khí toàn cầu. Nhiều quốc gia trong và ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã và đang nỗ lực phối hợp cắt giảm sản lượng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh lợi ích cục bộ để chung sức đẩy giá dầu lên, tái cân bằng thị trường... Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành dầu khí toàn cầu, trách nhiệm vực con thuyền vượt qua sóng gió thác ghềnh sẽ là nhiệm vụ không hề đơn giản được đặt lên vai tân chủ tịch của PVN.

Theo Phi Long (Dân Việt)