Kinh tế

Áp lực từ tờ vé số chục tỷ, xổ số truyền thống “hụt hơi”?

“Hệ thống các công ty xổ số kiến thiết lạc hậu, gần như không có nhiều thay đổi trong những năm vừa qua, cần sáp nhập các công ty này thành 2-3 công ty thay vì để tồn tại manh mún”, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) cho biết.

“Hệ thống các công ty xổ số kiến thiết lạc hậu, gần như không có nhiều thay đổi trong những năm vừa qua, cần sáp nhập các công ty này thành 2-3 công ty thay vì để tồn tại manh mún”, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) cho biết.

Xổ số Mega 6/45 mới được Vietlott triển khai tại 6 tỉnh, thành phố là TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hoà nhưng hình thức này đã tạo nhiều áp lực lên hoạt động của các công ty xổ số kiến thiết.

Áp lực từ tờ vé số chục tỷ, xổ số truyền thống “hụt hơi”?
Người bán vé số xổ số kiến thiết. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, đại diện các công ty xổ số kiến thiết thời gian vừa qua đã gửi nhiều văn bản lên Bộ Tài chính “tố” các sai phạm trong việc bán vé số của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) như bán dạo, bán trên mệnh giá hoặc việc liên doanh, liên kết với công ty nước ngoài… Đại diện xổ số kiến thiết cho rằng, việc bán dạo vé số xổ số điện toán gây bất ổn thị trường, không đảm bảo tinh thần cạnh tranh lành mạnh.

Trước áp lực từ xổ số điện toán, mới đây, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã quyết định nâng giá trị giải đặc biệt của vé số truyền thống kể từ ngày 1/1/2017 tới đây, đồng loạt tăng giá trị giải thưởng giải đặc biệt lên 2 tỷ đồng, tăng 500 triệu so với hiện nay. Trong khi, hai giải nhì và giải phụ đặc biệt được điều chỉnh giảm, các giải còn lại giữ nguyên mức thưởng, giải nhì từ 20 triệu đồng giảm còn 15 triệu đồng và giải phụ đặc biệt từ 100 triệu đồng giảm còn 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch VAFI cho biết, thời gian vừa qua xổ số kiến thiết không có nhiều thay đổi, trở lên lạc hậu, khi hình thức xổ số điện toán ra đời với lần trả thưởng cho giải đặc biệt hàng chục tỷ đồng đã khiến người chơi bớt “mặn mà” với xổ số kiến thiết.

Theo đó, ông Hải cho rằng cần sáp nhập các công ty xổ số kiến thiết thành từ 2-3 công ty hoặc cổ phần hoá thay vì tồn tại một cách manh mún như hiện nay.

Bình luận việc tham gia của đối tác nước ngoài vào hoạt động xổ số điện toán ông Hải cho rằng, không phải mới và cũng không phạm luật. “Nếu để các đối tác trong nước tham gia, chưa chắc các doanh nghiệp trong nước đã đáp ứng được các yêu cầu về công nghệ, quản trị, vốn”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, việc hợp tác giữa các doanh nghiệp nhà nước và các đối tác nước ngoài cũng không mới, trước kia đã có Mobifone, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã từng có những đối tác nước ngoài tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhất định.

Thị trường xổ số, tính cả lô, đề lên đến 9 tỷ USD

Đối tác mà Vietlott hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là Berjaya (Malaysia) đã thông qua CTCP Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, mà Berjaya đang nắm giữ 51% cổ phần để đầu tư vào Vietlott.

Thông tin trên báo Đầu tư, ông Ooi Lee Meng, Tổng giám đốc của Berjaya Gia Thịnh, ước tính thị trường xổ số Việt Nam gồm cả lô đề trái phép, có giá trị khoảng 9 tỷ USD mỗi năm trong đó, riêng doanh thu của các công ty xổ số kiến thiết khoảng 3 tỷ USD/năm. Như vậy, loại trừ kinh doanh xổ số hợp pháp, thì vẫn còn tới 6 tỷ USD của thị trường lô đề bất hợp pháp.

Số liệu ước tính được ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng (Bộ Tài chính) đưa ra cũng cho thấy, đến hết năm 2016 doanh thu của toàn ngành xổ số có thể đạt 75.000 tỷ đồng, tương đương hơn 3,3 tỷ USD và cho biết, sổ xố điện toán có thể giảm nạn lô, đề thời gian vừa qua.

Theo Nguyễn Thảo (Bizlive.vn)