Kinh tế

Anh rời EU, chứng khoán VN "rối"

Ngay đầu phiên giao dịch chiều, VN-Index có mức giảm kỷ lục đến 35 điểm, trong đó có tới 110 mã giảm sàn.

 

Ngay đầu phiên giao dịch chiều, VN-Index có mức giảm kỷ lục đến 35 điểm, trong đó có tới 110 mã giảm sàn.

 

Ngay đầu phiên giao dịch chiều,VN-Index có mức giảm kỷ lục, giảm đến 35 điểm, trong đó có tới 110 mã giảm sàn.

Đà giảm sau đó được thu hẹp dần, thị trường dần lấy lại sự bình tĩnh, le lói trong bảng điểm bị chi phối sắc đỏ là sắc xanh và tím.

Kết thúc phiên chiều, VN-Index chỉ còn giảm 11,5 điểm (1,82%) ở mức 620,77 điểm. Tuy vậy, hàng loạt cổ phiếu lớn trên thị trường đều có mức giảm sâu như HSG, PVD, VCB, KDC... Trước đó, khép phiên sáng, VN-Index giảm 21,63 điểm (-3,54%) xuống 610,64 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa giảm 1,71 điểm (2%) còn 83,62 điểm.

Đáng chú ý trong phiên ngày 24-6 là thanh khoản tăng vọt, tổng giá trị giao dịch trên sàn TP.HCM 4.636 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch thỏa thuận chỉ chiếm một phần nhỏ 172,88 tỷ đồng.

Thị trường chịu áp lực bán rất mạnh, nhà đầu tư có xu hướng bán tháo trong phiên sáng, nhưng đây cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư khác đổ tiền mua vào. Nhóm cổ phiếu dầu khí bị bán ra khá mạnh và hầu hết bị kéo xuống giá sàn, thị trường giao dịch sôi động.

Theo các công ty chứng khoán, phiên giao dịch hôm nay chịu tác động mạnh mẽ của kết quả trưng cầu dân ý tại Anh và thị trường VN đã bị tác động tiêu cực. Việc Anh trở thành nước đầu tiên rời EU là cú đòn giáng mạnh nhất đối với liên minh châu Âu kể từ ngày khối này hình thành.

Trong khi đó, kênh thông tin tài chính CNBC đã dùng cụm từ “đầu hàng” dành cho thị trường chứng khoán trước sự kiện Anh bỏ phiếu rời EU. Chỉ số Nikkei 225 giảm 7,92% trước sự mạnh lên của đồng Yên.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc lục địa cũng đóng cửa giảm với Shangai composite giảm 1,33% và Shenzhen composite giảm 0,76% trong khi Hang Seng của Hong Kong giảm 2,92%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 61,47 điểm tương đương 3,09%, trong khi ASX của Úc rớt 3,17%.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư đã bỏ chạy tìm đến những loại tài sản trú ẩn như trái phiếu chính phủ, vàng và đồng Yên trong bối cảnh thị trường biến động và thiếu vững.

Theo N.Bình (Tuổi Trẻ)