Kinh tế

Ai đã bỏ 9 tỷ để mua hai chiếc sim 016.5555.5555 và 012.5555.5555?

Mức giá dành cho buổi chào bán công khai, tiền mặt trao tay được live stream trên facebook tối qua lên tới con số 9 tỷ đồng. Danh tính hai bên mua bán cũng được công khai ngay trên hagtag của người bán.

Ai đã bỏ 9 tỷ để mua hai chiếc sim 016.5555.5555 và 012.5555.5555?
Ai đã bỏ 9 tỷ để mua hai chiếc sim 016.5555.5555 và 012.5555.5555?

Tối qua, mạng xã hội truyền tay nhau video live stream về buổi giao dịch 2 chiếc sim 016.5555.5555 và 012.5555.5555 thông qua 2 tài khoản facebook là "Tuấn Kenda" và "Đào Thịnh". Mức giá được hai bên công bố là 9 tỷ đồng, và trao ngay bằng tiền mặt trong không gian một nhà hàng.

Theo thông tin trên trang cá nhân của người mua, chủ tài khoản là một người sống tại Vĩnh Phúc. Một hình ảnh khác chụp chủ tài khoản này được nghi vấn cũng đã từng giao dịch sim điện thoại với mức giá 5,7 tỷ đồng vào ngày 24/8, nhưng lại xoá mờ mặt người đứng bên.

Trong khi đó, tài khoản người bán là một cá nhân chuyên bán sim số đẹp tại Phú Thọ. Ngoài hai chiếc sim được cho là đã sang tay vào ngày hôm qua, chủ tài khoản này vẫn đang đăng bán nhiều chiếc sim khác, với giá chỉ vài trăm triệu đồng.

Buổi live stream bị đặt dấu hỏi là một chiêu PR quen thuộc của những người chuyên mua bán sim số sang tay. Nguyên nhân chính là bởi giá sim 11 số khó có mức vượt 2 tỷ đồng mỗi số, và cách hai người sang tay bằng cách giao tiền mặt tại một địa điểm công cộng được xem là không bình thường với các giao dịch tiền tỷ như vậy.

Theo giới kinh doanh sim số, trong 5 năm trở lại đây, có khá nhiều "siêu sim" được sang tay với giá tiền tỷ, nhưng không có chiếc sim nào mang 11 số . So với sim 10 số, sim 11 số vẫn bị coi là hàng thấp cấp và rất ít khi được giới sưu tầm sim quan tâm, và với mức giá 4,5 tỷ đồng, người mua có thể "lận túi" không chỉ một chiếc sim 8 số 5 trong dãy 11 số.

Gần nhất, siêu sim cũ 0989 999 999 của Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh được chủ nhân Bùi Nguyễn Gia Khang, giám đốc một công ty viễn thông tại quận 10, TP HCM rao bán trên mạng xã hội với giá 10 tỷ đồng nhưng chưa được sang tay. Đây cũng là số sim được chuyển nhượng vào năm 2015 với giá chỉ 5 tỷ đồng.

Tháng 3/2016, chiếc sim 0969 999 999 của ông Nguyễn Hải Nam, chủ nhà hàng tiệc cưới ở Vũng Tàu được chuyển nhượng thành công cho ông Quang EVN, một chủ cửa hàng viễn thông quận Tân Phú (TP HCM) với giá 8 tỷ đồng. Còn sim 0933 999 999 của ông Đỗ Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ Mê Linh cũng vừa chuyển nhượng cho một đại gia ở Thái Nguyên vào hôm 2/11 với giá gần 3 tỷ đồng.

Theo Lam Thiên (Nhịp Sống Kinh Tế)