Kinh tế

200.000 đồng một lần rửa ô tô ngày 30 Tết ở Hà Nội

40.000 đồng/lần rửa xe máy, rửa ô tô 200.000 đồng, đánh giày 20.000 đồng... là những dịch vụ có mức giá đắt gấp 3-4 lần các ngày bình thường trong ngày 30 Tết ở Hà Nội.

40.000 đồng/lần rửa xe máy, rửa ô tô 200.000 đồng, đánh giày 20.000 đồng... là những dịch vụ có mức giá đắt gấp 3-4 lần các ngày bình thường trong ngày 30 Tết ở Hà Nội.

Phần lớn những quán cà phê còn hoạt động vào sáng hôm nay giá cả vẫn không có sự biến động mạnh so với ngày thường. Anh Phong, chủ một quán tại quận Ba Đình cho biết, người giúp việc đã về quê ăn Tết, song vì lượng khách không đông, phục vụ không quá vất vả nên anh vẫn giữ nguyên giá như bình thường. Khách hàng chủ yếu của dịch vụ này là giới trẻ, tranh thủ tụ tập, tán gẫu vào ngày cuối cùng của năm cũ.

Trong khi đó, những dịch vụ ăn theo như trông giữ xe máy, giá lại tăng mạnh so với ngày thường. Mức phổ biến với rửa xe máy là 10.000-30.000 đồng, ô tô 200.000 đồng. Một lần đánh giày ngày thường giá 10.000 đồng, tới 29 Tết mức giá bình quân dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng tiền công.

12h trưa 30 Tết, giá rửa ô tô tại 1 garage thuộc quận Hai Bà Trưng đã lên tới 200.000 đồng. Ảnh: Otofun.

 
Nếu như chiều 28 Tết, mức giá rửa xe máy tại một điểm trên quận Ba Đình chỉ từ 25.000 đến 30.000 đồng thì đến ngày 29 đã tăng lên tới 40.000 đồng. Sáng 18/2 (30 Tết), mức giá vẫn là 40.000 đồng, khi mà lượng xe có nhu cầu rửa không hề có xu hướng giảm. Những người làm dịch vụ rửa xe vào ngày hôm nay vẫn tranh thủ vì đây là thời điểm giá cả cao nhất trong năm, giúp họ có thêm thu nhập trước khi về quê ăn Tết vào buổi chiều.

Giá rửa xe máy tăng, giá dịch vụ tương tự đối với ô tô thậm chí còn tăng mạnh hơn. Bác Thắng, một người sở hữu ô tô chia sẻ: "Bình thường bác rửa ô tô một lần là 50.000 đồng, thậm chí có nơi chỉ 40.000 đồng. Sáng nay, cùng địa điểm đó, giá là 100.000 đồng." Đến12h trưa ngày 30 Tết, giá rửa ô tô tại 1 garage thuộc quận Hai Bà Trưng đã lên tới 200.000 đồng. Mức giá gấp đôi, gấp 3 lần ngày bình thường song các chủ xe thường không tỏ ra bất bình, bởi ai cũng có tâm lý ngày 30 Tết, người lao động phải làm việc thay vì nghỉ ngơi nên vật giá tăng cũng là điều có thể thông cảm.

Bên cạnh các mặt hàng dịch vụ, thị trường thực phẩm cũng có biến động với xu hướng tăng nhẹ. Theo ghi nhận, nếu như giá rau quả hầu như không có biến động thì giá thịt có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường. Tại Hà Nội, giá hoa, cây cảnh chưng Tết cũng biến động, giảm nhiều so với những ngày trước. Bác Thuần, một cán bộ về hưu đang mua đào ở một khu chợ ở quận Ba Đình cho biết: "Hôm nay, giá mai, đào giảm bằng nửa so với mọi ngày. Cành mai mini hôm nay bác mua giá bằng nửa hôm trước, tuy nhiên không phải hoa nào cũng giảm giá. Hoa hồng có lộc lại tăng so với mọi ngày, hôm nay giá là 20.000 đồng, so với mức giá 5.000 đồng mọi hôm".
 
Theo Tô Đức (Zing.vn)