Kinh tế

150 lít nước trong bồn xăng gây chết máy xe ở Quảng Trị

Trong bồn chứa của cây xăng gây sự cố chết máy xe ở Quảng Trị có 150 lít nước nằm ở đáy.

150 lít nước trong bồn xăng gây chết máy xe ở Quảng Trị
Bồn xăng chứa khoảng 150 lít nước, gây ra sự cố làm chết máy xe. Ảnh: H.Th

Sáng 17/1, ông Dương Mạnh Tường, Chi cục trưởng Đo lường chất lượng (Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị) cho hay, đơn vị đã phối hợp cùng nhiều cơ quan khác kiểm tra cây xăng dầu số 7, nơi gây ra sự cố chết máy xe do đổ xăng pha nước.

Nhà chức trách rút xăng từ bồn lên và nhận thấy có sự phân tách rõ rệt với hai màu khác nhau giữa nước ở dưới và xăng ở trên. “Bồn chứa xăng có khoảng 150 lít nước ở đáy. Có thể do hở roăng hoặc thủng bồn”, ông Tường thông tin.

150 lít nước trong bồn xăng gây chết máy xe ở Quảng Trị - 1
Nhân viên kỹ thuật rút xăng để xác định nguyên nhân. Ảnh: H.Th

Thời điểm gây sự cố, bồn chứa xăng này có khoảng 7.000 lít. Hai ngày trước, cửa hàng này nhập vào 4.000 lít xăng.

Ông Thái Tăng Kiệm, Phó giám đốc công ty xăng dầu Quảng Trị, chủ quản cây xăng nói trên, cho hay nhân viên kỹ thuật đang gấp rút kiểm tra để xác định nguyên nhân sự cố. Hiện cây xăng tạm ngừng hoạt động.

Vào sáng qua, nhiều xe máy gặp sự cố không hoạt động sau khi đổ xăng tại cây xăng số 7, đặt tại quốc lộ 9 qua xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ). Nhà chức trách xác định nguyên nhân do xăng pha lẫn nước. Các xe gặp sự cố được cây xăng đền bù tiền xăng và tiền sửa xe.

Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)