Kinh tế

1,5 triệu/vé VIP xem pháo hoa giao thừa ở Hà Nội: Tin được không?

Video: Chợ pháo hoa lớn nhất TP HCM nhộn nhịp ngày giáp Tết

Ngoài những nơi xem bắn pháo hoa miễn phí ở Hà Nội, nhiều nhà hàng, quán ăn có tầm quan sát đẹp như khu vực xung quanh Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất (quận Hoàn Kiếm) đã tận dụng địa điểm để kinh doanh, bán vé xem pháo hoa, có nơi bán với giá VIP 1,5 triệu đồng/vé.

Xuân Mậu Tuất 2018, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp tại 30 điểm theo địa điểm khu vực các quận nội và ngoại thành. Trong đó, pháo hoa tầm cao sẽ được bắn tại 9 điểm, bao gồm: Hồ Gươm, hồ Ngọc Khánh, bán đảo hồ Hoàng Cầu, công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán, công viên Thành Tích, hồ Harmony và thành cổ Sơn Tây.

Khu vực quanh Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất luôn là những địa điểm tập trung nhiều người xem pháo hoa nhất. Nhiều người không ngại chi trả ra cả triệu đồng để mua vé xem pháo hoa tại các nhà hàng ở khu vực này để có được chỗ ngồi lý tưởng nhất.

Theo VnExpress, sáng 29 Tết, giá một chỗ ngồi  xem pháo hoa tại các nhà hàng có tầm nhìn đẹp quanh Hồ Gươm từ 800.000 đến 1,5 triệu đồng.

"Nhà hàng chỉ còn chỗ ngồi trong nhà với giá 988.000 đồng, chưa bao gồm thuế VAT", nhân viên Avalon Cafe Lounge tại phố Cầu Gỗ (Hà Nội) cho hay. Nhà hàng này mở bán vé từ ngày 12.2 và giá trên bao gồm một phần ăn nhỏ kèm đồ uống cho mỗi người.

1,5 triệu/vé VIP xem pháo hoa giao thừa ở Hà Nội: Tin được không?
Avalon Cafe Lounge là một trong những địa điểm ngắm pháo hoa đẹp tại khu vực Hồ Gươm. Ảnh: FB Avalon Cafe Lounge

Tại nhà hàng Skyline trên phố Gia Ngư, mức giá cho một chỗ ngồi ngoài trời là 1,2 triệu đồng và 800.000 - 900.000 đồng cho khu vực trong nhà. Hai mức giá trên đều chưa bao gồm thuế VAT và đã có đồ uống, đồ ăn nhẹ đi kèm. 

Theo nhân viên nhà hàng, thông thường Skyline Hà Nội đóng cửa lúc 23h đêm, nhưng trong đêm giao thừa, khách sẽ được phục vụ xuyên đêm. Nhà hàng cũng chuẩn bị các set ăn nhỏ, được gọi là tiệc đón xuân năm mới, từ 23h đêm ngày 30 Tết đến 0h30 ngày 1 Tết.

Nhà hàng iFeel tại Gia Ngư áp dụng giá vé VIP lên tới 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, nhà hàng này lại giảm giá từ 50-100% cho trẻ em tuỳ độ tuổi.

Tại các khu vực khác, một vài địa điểm được chú ý cũng có mức giá cao nhất lên tới hơn 1,5 triệu đồng. Điển hình là The Summit Bar bán vé ngồi xem pháo hoa đêm giao thừa từ ngày 17.1, với 2 mức giá tối thiểu từ 780.000 đồng (đã gồm cocktail, rượu và bánh ngọt theo set) và giá 1,5 triệu đồng (đã bao gồm các loại đồ ăn, đồ uống và champagne).

Theo Trí Thức Trẻ, ở Hà Nội, HighLand cafe, Soul cafe, Citi View cafe, trên tòa nhà Hàm cá mập, nhà hàng Thủy Tạ, ... vẫn được xem là những địa điểm vàng để ngắm pháo hoa. Tại những nơi này, hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng "cháy" chỗ ngồi.

HighLand cafe chính thức bán vé từ ngày 12.2, với mức giá là 500.000 đồng/người. Lý giải cho việc bán vé khá muộn so với những nơi khác, nhân viên tại đây cho biết, quán bán vé muộn do rút kinh nghiệm từ những năm trước để tránh hiện tượng cò vé.

Một số nhà hàng khác gần khu vực Hồ Gươm cho hay, không có dịch vụ cho thuê chỗ ngồi xem pháo hoa nhưng vẫn phục vụ khách trong đêm giao thừa, nếu khách hàng nào có nhu cầu ăn, uống tại nhà hàng tại thời điểm đó thì vẫn có thể chọn chỗ ngắm pháo hoa bình thường. Không bán chỗ ngồi nhưng mức giá dịch vụ cho đêm giao thừa tại những nơi này hầu như đều tăng cao hơn nhiều so với ngày thường.

Theo Anh Du (Dân Việt)