Kinh tế

10 tỷ phú cờ bạc giàu nhất hành tinh

Những tỷ phú này đã bước lên đỉnh cao nhờ vào niềm đam mê cờ bạc của người khác.

10 tỷ phú cờ bạc giàu nhất hành tinh
Sheldon Adelson (35,1 tỷ USD): CEO kiêm chủ tịch tập đoàn casino Las Vegas Sands là người giàu thứ 15 trên thế giới. Ông Adelson lớn lên trong một gia đình nghèo ở Boston. Ông và các đối tác mua Sands Hotel & Casino ở Las Vegas giá 128 triệu USD vào năm 1988. Ảnh: AP.
10 tỷ phú cờ bạc giàu nhất hành tinh - 1
Lui Che Woo và gia đình (14,6 tỷ USD): Người đàn ông giàu thứ hai ở Hong Kong là chủ tịch Galaxy Entertainment Group, tập đoàn nắm giữ các sòng bạc lớn ở Macao. Ông cũng là nhà phát triển bất động sản của K. Wah International Holdings. Hiện tại con trai cả của ông - Francis - phụ trách giám sát các hoạt động của Galaxy Entertainment Group, trong khi con gái Paddy và con trai Alexander tập trung quản lý K. Wah International Holdings. Ảnh: Getty Images.
10 tỷ phú cờ bạc giàu nhất hành tinh - 2
Johann Graf (8,1 tỷ USD): Johann Graf sở hữu Novomatic Group, công ty điều hành sòng bạc trên toàn thế giới cũng như bán các loại máy đánh bạc, trò chơi video poker và trò chơi điện tử. Với xuất thân nghèo khó, ông học nghề đồ tể và lẽ ra tiếp quản cửa hàng bán thịt của gia đình. Tuy nhiên, Graf bắt đầu nhập máy pinball của Mỹ sang Áo, sau đó trở thành đại lý cho một công ty máy đánh bạc của Anh. Năm 1980, sau khi thành lập Novomatic, ông nhanh chóng mở rộng hoạt động sang Thụy Sĩ và các quốc gia Đông Âu. Ảnh: Gaming Award.
10 tỷ phú cờ bạc giàu nhất hành tinh - 3
Denise Coates (6,5 tỷ USD): Coates là đồng giám đốc điều hành của Bet365, một trong những công ty cờ bạc trực tuyến lớn nhất thế giới. Thấy được sự thành công của các doanh nghiệp đánh bạc trực tuyến, năm 2000 Coates đã mua tên miền Bet365.com và ra mắt vào năm 2001. Denise Coates từng gây tranh cãi khi tự trả cho mình hơn 280 triệu USD trong năm 2018, khiến bà trở thành CEO người Anh được trả lương cao nhất. Ảnh:Daily Mirror.
10 tỷ phú cờ bạc giàu nhất hành tinh - 4
Chen Lip Keong (5 tỷ USD): NagaWorld của tỷ phú Chen Lip Keong là khu nghỉ mát kết hợp sòng bạc lớn ở Đông Nam Á. Tập đoàn NagaWorld của Chen Lip Keong có giấy phép kinh doanh sòng bạc ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia đến năm 2065. NagaCorp là công ty sòng bạc đầu tiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong. Ảnh: Getty Images.
10 tỷ phú cờ bạc giàu nhất hành tinh - 5
Pansy Ho (4,6 tỷ USD): Pansy Ho là chủ tịch Shun Tak Holdings, một tập đoàn bất động sản ở Hong Kong và Macau. Shun Tak Holdings điều hành các bến phà giữa Hong Kong và Macau cũng như các khách sạn ở hai đặc khu này. Shun Tak Holdings được thành lập bởi huyền thoại sòng bạc Macau Stanley Ho, cha của Pansy Ho. Bà cũng có cổ phần lớn trong các nhà điều hành sòng bạc ở Macau như MGM China và SJM. Ảnh: AGB Nippon.
10 tỷ phú cờ bạc giàu nhất hành tinh - 6
Mark Scheinberg (4,5 tỷ USD):
 
Tỷ phú trẻ là đồng sáng lập PokerStars với cha mình và gây dựng nó trở thành công ty poker trực tuyến lớn nhất thế giới. Scheinberg cũng là người sở hữu 75% của Rational Group tại thời điểm đó. Sau khi bán Rational Group, anh đã bỏ túi hơn 3 tỷ USD. Cho ra mắt PokerStars vào năm 2001 ở tuổi 28, Mark Scheinberg đã hưởng lợi rất nhiều nhờ cơn sốt poker quét qua Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: Facebook.
10 tỷ phú cờ bạc giàu nhất hành tinh - 7
Lim Kok Thay (4,4 tỷ USD): Với tư cách là chủ tịch Genting, vị tỷ phú người Malaysia đã nhanh chóng mở rộng dấu ấn toàn cầu của nhóm trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc. Resorts World Las Vegas là dự án tiếp theo của ông. Ảnh: The Peak.
10 tỷ phú cờ bạc giàu nhất hành tinh - 8
Paul Gauselmann (4,1 tỷ USD): Paul Gauselmann được gọi là "giáo hoàng của ngành kinh doanh giải trí" ở Đức. Năm 1964, ông thành lập công ty Gauselmann và mở khu giải trí arcade Merkur đầu tiên vào năm 1974. Ngày nay, tập đoàn này có doanh thu hàng năm khoảng 2,3 tỷ USD với nhân sự hơn 10.000 người. Ảnh: Sueddeutsche.
10 tỷ phú cờ bạc giàu nhất hành tinh - 9
Angela Leong (4.1 tỷ USD): Bà là giám đốc quản lý và là cổ đông lớn nhất của công ty sòng bạc SJM Holdings. SJM Holdings - một trong sáu công ty được ủy quyền vận hành sòng bạc ở Macau - có 19 sòng bạc. Bà là người vợ thứ tư của Stanley Ho. Ảnh: Macao Daily Time

Theo Hà Bùi (Tri Thức Trực Tuyến)