Công nghệ

Smartphone xếp hình Ara lộ diện

Rafa Camargo, kỹ sư phần mềm của Google, là người đảm nhận nhiệm vụ trình diễn cũng như giới thiệu nguyên mẫu “smartphone xếp hình” Ara tại hội nghị Google I/O 2015.

Rafa Camargo, kỹ sư phần mềm của Google, là người đảm nhận nhiệm vụ trình diễn cũng như giới thiệu nguyên mẫu “smartphone xếp hình” Ara tại hội nghị Google I/O 2015.
Không nói nhiều về mục đích của dự án, Rafa tập trung thể hiện khả năng kết nối giữa các mảnh ghép để tạo nên một chiếc smartphone đúng nghĩa. Ara nhanh chóng được ráp hoàn chỉnh trước ánh mắt trầm trồ của khách tham dự hội nghị. Sau đó, vị kỹ sư này đã trình diễn khả năng chụp ảnh của Ara bằng cách ghi lại khoảnh khắc ngay trong khán phòng.
 
 
Dự án Ara (smartphone lắp ghép) được Google chính thức tiết lộ và gây không ít tò mò cho làng công nghệ vào năm ngoái. Sản phẩm mới được hoàn thiện trên cơ sở kết hợp nhiều mảnh ghép lại với nhau. Mỗi mảnh ghép đại diện cho một bộ phận hoặc tính năng nhất định như camera, bộ vi xử lý, pin…
 
Việc này giúp người dùng tiết kiệm chi phí mỗi khi muốn nâng cấp điện thoại của mình. Họ chỉ cần thay đổi từng “mảnh ghép” dựa trên nhu cầu cá nhân thay vì phải mua một chiếc điện thoại hoàn toàn mới.
 
Đáng tiếc, Rafa Camargo đã không đề cập đến ngày ra mắt hoặc mức giá chính thức của chiếc điện thoại này. Nhưng Google cho biết hãng thí điểm dự án "smartphone xếp hình" tại Puerto Rico nhằm giúp người dùng tại thị trường này lựa chọn phần cứng dựa trên nhu cầu và lợi ích cá nhân.
 
Theo Minh Huy (Zing.vn)