Công nghệ

Sắp có smartphone BlackBerry chạy Android?

Theo thông tin từ Reuters, BlackBerry đang dự tính sẽ sử dụng Android cho chiếc smartphone sắp tới của hãng. Động thái mới nhất này được cho là một phần trong kế hoạch tập trung vào mảng quản lý phần mềm và thiết bị hơn là việc sở hữu hệ điều hành.

Theo thông tin từ Reuters, BlackBerry đang dự tính sẽ sử dụng Android cho chiếc smartphone sắp tới của hãng. Động thái mới nhất này được cho là một phần trong kế hoạch tập trung vào mảng quản lý phần mềm và thiết bị hơn là việc sở hữu hệ điều hành.

Mẫu BlackBerry dạng trượt được hé lộ tại MWC 2015

Điều này có thể là một bước chuyển biến tích cực cho BlackBerry. Bởi trước đó, sau nhiều lần trì hoãn cuối cùng BlackBerry 10 OS cũng có màn ra mắt kém ấn tượng vào đầu năm 2013, kể từ đó công ty có trụ sở tại Canada này bắt đầu xuống dốc không phanh và hiện chỉ chiếm dưới 1% thị phần mảng smartphone.
 
Cũng theo bản báo cáo này của Reuters, mẫu điện thoại nắp trượt của BlackBerry từng được hé lộ tại Triển lãm Di động Thế giới (Mobile World Congress, MWC) vừa qua có thể cũng sẽ sử dụng hệ điều hành của Google, điều này có nghĩa là ít nhất BlackBerry cũng phần nào dính dáng một chút (dù không chính thống) vào hệ sinh thái Android.  "Chúng tôi không có thói quen bình luận về các tin đồn lẫn thông tin mang tính đầu cơ, nhưng chúng tôi vẫn cam kết rằng hệ điều hành BlackBerry 10 tiếp tục cung cấp các lợi ích về bảo mật và hiệu suất chưa từng có", công ty này chia sẻ trong một tuyên bố với Reuters.
 

Dù động thái này có vẻ khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng nên nhớ rằng trong quá khứ BlackBerry đã từng "ve vãn" Android. BlackBerry 10 cho phép các ứng dụng Android giả lập dựa trên thư viện của họ, ứng dụng BlackBerry Messenger (BBM) cũng đã hiện diện trên iOS và Android, và BlackBerry cũng tích hợp công nghệ bảo mật của họ vào phần mềm Knox trên điện thoại Android của Samsung.

Do vậy, việc BlackBerry chính thức phát hành một điện thoại chạy Android có thể thúc đẩy các khách hàng doanh nghiệp của BlackBerry, bằng cách chứng tỏ rằng phần mềm quản lý an ninh và thiết bị của BlackBerry có thể làm việc trên các nền tảng khách nhau và trở nên phổ biến hơn.
 
Theo Hữu Thắng (VnReview.vn)