Công nghệ

Google đang phát triển kính thông minh thế hệ tiếp theo

"Gã khổng lồ tìm kiếm” vẫn đang tiếp tục nghiên cứu phát triển mẫu kính thông minh thế hệ mới.

"Gã khổng lồ tìm kiếm” vẫn đang tiếp tục nghiên cứu phát triển mẫu kính thông minh thế hệ mới.

Google Glass thế hệ đầu tiên được xem là một thất bại của Google.

 
Tháng trước, khi Google tuyên bố ngừng bán Glass, nhiều người cho rằng đó là một thất bại của hãng trong cuộc chiến thiết bị đeo thông minh. Tuy nhiên, thông tin gần đây tiết lộ Google đang tiến hàng gửi nguyên mẫu chiếc kính thông minh Glass thế hệ tiếp theo cho các đối tác của họ. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho rằng nhóm nghiên cứu thiết bị thế hệ mới này hoàn toàn khác so với nhóm trước đó.
 
Quyết định ngừng bán Google Glass thế hệ đầu vào ngày 19/1, Google nhấn mạnh công ty vẫn tiếp tục dự án “Glass at Work”, cho phép sử dụng kính thông minh trong các lĩnh vực đời sống như y tế, nghệ thuật, phim ảnh,... Hãng dịch vụ tìm kiếm lớn nhất thế giới từng khẳng định sẽ có kế hoạch tung ra một phiên bản mới của Glass trong năm nay và có vẻ họ đang giữ đúng lời hứa của mình.
 
Theo Minh Trí (Zing.vn)