Công nghệ

Facebook bị kiện vì hệ thống nhận diện khuôn mặt

Hệ thống tự động nhận diện khuôn mặt để gợi ý tag (gắn thẻ) ảnh của Facebook vừa bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư tại Mỹ và nếu bị xử thua, Facebook có thể sẽ phải đối mặt với những cuộc chiến pháp lý lớn hơn.

Hệ thống tự động nhận diện khuôn mặt để gợi ý tag (gắn thẻ) ảnh của Facebook vừa bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư tại Mỹ và nếu bị xử thua, Facebook có thể sẽ phải đối mặt với những cuộc chiến pháp lý lớn hơn.
facebook-bi-kien-vi-he-thong-nhan-dien-khuon-mat

Tính năng tự động nhận diện khuôn mặt và gắn thẻ của Facebook.

Theo đơn kiện, Facebook đã vi phạm quyền riêng tư của người dùng bằng cách thu thập dữ liệu để tạo ra một faceprints (mô phỏng hình học của khuôn mặt người) mà chưa có sự cho phép. Faceprints chính là tính năng được Facebook sử dụng trong việc gợi ý khuôn mặt người nào đó trong ảnh khi người dùng tải lên.

Với hành động này, Facebook đã trực tiếp vi phạm Đạo luật Thông tin bảo mật sinh trắc học (BIPA) của bang Illinois, trong đó quy định “nghiêm cấm thu thập các dạng sinh trắc học của con người như dấu vân tay hay faceprints nếu chưa có sự cho phép”.

Facebook sau đó đã lên tiếng đáp trả. Họ không thừa nhận mình vi phạm luật pháp, bởi trong chính sách người dùng của hãng đã có quy định nếu sử dụng phải tuân thủ các điều khoản của mạng xã hội này, trong đó tùy chọn cho phép tự động gợi ý gắn thẻ ảnh mà không liên quan đến BIPA, chỉ có luật pháp của California và luật liên bang mới có thể can thiệp.

Tuy nhiên, trong ngày 5/5, thẩm phán tòa án đã bác bỏ lập luận của Facebook, đồng thời cho rằng các điều khoản dịch vụ mà đại diện mạng xã hội đưa ra không đủ để vô hiệu hóa BIPA, và tính năng nhận diện khuôn mặt trên hình ảnh tải lên vẫn vi phạm đạo luật. Do đó, bên nguyên đơn vẫn có thể yêu cầu bồi thường hợp lệ theo luật sinh trắc học Illinois.

Facebook vẫn chưa đưa ra bình luận gì thêm.

Theo The Verge, nếu bên nguyên đơn thắng kiện, không chỉ Facebook mà cả những dịch vụ tự động nhận diện khuôn mặt sẽ ảnh hưởng lớn. Hiện tính năng này là một trong những sản phẩm cốt lõi của Facebook và cũng đang được Twitter hay Google Photos học hỏi.

Theo B.Lâm (VnExpress.net)