Công nghệ

99% người dùng sẽ đọc sai tên iPhone X

Có hai cách đọc nếu chiếc iPhone mới của Apple có tên là iPhone X. Cố CEO Apple Steve Jobs chọn cách đọc khác với phần còn lại của thế giới.

Có hai cách đọc nếu chiếc iPhone mới của Apple có tên là iPhone X. Cố CEO Apple Steve Jobs chọn cách đọc khác với phần còn lại của thế giới.

99% nguoi dung se doc sai ten iPhone X hinh anh 1

Những điểm mới được kỳ vọng trên chiếc iPhone tiếp theo.

Làm thế nào để phát âm đúng iPhone X nếu nó thực sự là tên gọi của chiếc iPhone tiếp theo? Câu hỏi nhỏ nhưng từng là chủ đề gây tranh cãi trước đây và có thể là trong vài ngày tới.

Hãy quay về quá khứ, lúc Apple ra mắt hệ điều hành Mac OS X. Lúc đó, nhiều người cũng băn khoăn về việc nên phát âm thế nào cho chuẩn. Đó là cuộc tranh cãi bất tận, tương tự việc phát âm chữ GIF là "gip" hay "jip". Tuy nhiên, có thể thấy cố CEO Steve Jobs đọc tên hệ điều hành này là Mac OS "ten". 

Cố CEO Apple đọc Mac OS X với chữ X là "ten" (số 10)

Số 10 thực sự có ý nghĩa với Apple lúc này, bởi đó là sản phẩm kỷ niệm 10 năm kể từ ngày ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Tuy nhiên, cách đọc của Apple đôi khi không thuộc về số đông. Nhiều người dùng trên khắp thế giới vẫn quen phát âm chữ X là "ex" thay vì "ten" ứng với ký tự La Mã. Hầu hết người dùng Mac OS X cũng đọc là Mac OS "ex".  

Lấy ví dụ về X-Men, không ai đọc là "10-Men" hay "Ten-Men". Tương tự với tên chương trình "The X Factor", chữ X ở đây cũng không phải là số 10, nhưng công chúng đã quen với điều này. Và nó dường như đã trở thành một điều hiển nhiên.

Rõ ràng, nếu Apple muốn người dùng đọc đúng tên gọi của iPhone X, hãng có thể phải tốn nhiều tiền cho các video quảng cáo để "nhồi sọ" người dùng. Nếu không, tất cả hoặc 99% người dùng toàn cầu sẽ đọc khác với cách của Steve Jobs.

Theo Duy Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)