Giới trẻ

Vô tư diễn vai cô gái H'Mông xinh đẹp ở Sapa nhưng bị 'ném đá', cô gái nói gì?

Đoạn clip thu hút 633 nghìn lượt xem và 3,3 lượt chia sẻ sau hơn nửa ngày đăng tải

Clip quay vui của cô gái được dân mạng mang ra "mổ xẻ" khá nhiều.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội tối 4/3 được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trong clip, cô gái tự nhận là người dân tộc H'Mông, 16 tuổi, nói chuyện e ấp. 

Có lẽ điều thu hút trong clip là ngoại hình xinh đẹp của cô gái và câu chuyện lấy chồng mà cô chia sẻ. Theo đó, nhà chồng sẽ phải trả 40 triệu để rước cô về làm vợ, nếu không có ngay thì "trả góp cũng được".

Dân mạng dù thích thú với clip này nhưng cũng tỏ ra nghi ngờ với danh tính của cô gái.

"Con gái vùng cao mà trang điểm đậm thế này à? Thôi em gái diễn xong chưa để thì trả đồ cho người ta đi", thành viên Doãn Hoàng bình luận.

Số khác cho rằng ngữ điệu trong giọng nói của cô gái cũng không giống người H'Mông. Trong khi đó, một số dân mạng nhận xét cô gái làm hơi quá khi nhại tiếng người dân tộc H’Mông như có ý châm chọc.

Được biết, nữ chính trong clip là Nguyễn Phương Thảo, người dân tộc Kinh, sống tại Hà Nội. Facebook cá nhân của Thảo cũng thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi.

Clip trên được chị gái Thảo quay vào ngày 4/3, tại bản Cát Cát, Sapa. "Mình lên đây chơi, thấy trang phục người H'Mông đẹp quá nên thuê để mặc xong quay vui thôi, chứ không có ý gì khác", Thảo cho hay. 

Cùng xem một số hình ảnh đời thường của Phương Thảo:

Vô tư diễn vai cô gái H'Mông xinh đẹp ở Sapa nhưng bị 'ném đá', cô gái nói gì?

Vô tư diễn vai cô gái H'Mông xinh đẹp ở Sapa nhưng bị 'ném đá', cô gái nói gì? - 1

Vô tư diễn vai cô gái H'Mông xinh đẹp ở Sapa nhưng bị 'ném đá', cô gái nói gì? - 2

Vô tư diễn vai cô gái H'Mông xinh đẹp ở Sapa nhưng bị 'ném đá', cô gái nói gì? - 3

Theo Duy Nam (Thế Giới Trẻ)