Giới trẻ

Từ chối nhận quà 20/11 để học sinh dành tiền đóng học phí, thầy giáo Hà Tĩnh gây bão cộng đồng mạng

Thầy giáo Lê Hoài Nam được rất nhiều học sinh kính trọng vì vừa vui tính, yêu thương học trò nhưng cũng rất nghiêm khắc.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là một ngày lễ rất đặc biệt đối với người Việt Nam, là ngày mà các thế hệ học sinh bày tỏ niềm biết ơn đối với thầy cô giáo đáng kính của mình. Những ngày này, người ta lại thấy rộn ràng nào hoa, nào quà cùng những tiết mục văn nghệ đặc sắc dành tặng cho các thầy cô. Việc tặng hoa, tặng quà thầy cô dường như đã trở thành thông lệ không thể thiếu mỗi khi đến dịp 20/11.

Tuy nhiên mới đây, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau bức thông báo không nhận quà của một thầy giáo: "Không nhận quà 20/11. P/s: Đề nghị sinh viên để dành tiền đóng học phí. Lễ 20/11 thầy được nhà trường tặng quà rồi... Rủ đi uống bia campuchia thì được".

Từ chối nhận quà 20/11 để học sinh dành tiền đóng học phí, thầy giáo Hà Tĩnh gây bão cộng đồng mạng
Thông báo không nhận quà 20/11 gây sốt cộng đồng mạng

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, dân mạng đã thi nhau like và chia sẻ bức ảnh. Đa số mọi người đều ngưỡng mộ và dành lời khen ngợi cho tấm lòng cao đẹp của thầy giáo. 

Được biết, thầy giáo đáng yêu này tên là Lê Hoài Nam - giáo viên dạy môn Ngữ văn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Theo chia sẻ của người đăng tải bức ảnh, cũng là học sinh của thầy Nam thì thầy là một người rất thương yêu học sinh. Thầy rất hay giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiệt tình nhưng thầy cũng rất nghiêm khắc để rèn giũa học sinh nên người.

Từ chối nhận quà 20/11 để học sinh dành tiền đóng học phí, thầy giáo Hà Tĩnh gây bão cộng đồng mạng - 1
Chân dung thầy Lê Hoài Nam

Trong cuộc sống thường nhật, thầy Nam làm bạn với học sinh bằng tính cách hài hước, vui vẻ và cũng rất tâm lý. Thầy thường xuyên luyện tập văn nghệ cùng học sinh của mình. Ngoài ra, thầy cũng có khả năng làm thơ và chơi bida cực đỉnh.

Việt Hà (SHTT)