Giới trẻ

Trên 70% thanh niên Mỹ mắc nợ

Kết quả cuộc khảo sát mới đây cho thấy trên 70% người trẻ Mỹ tuổi 18-24 có ít nhất một khoản vay trở lên và không có tiền tiết kiệm đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Trên 70% thanh niên Mỹ mắc nợ
Đa số giới trẻ Mỹ nợ tiền thẻ tín dụng

Theo khảo sát của đài NBC News trên 1.800 người trẻ thế hệ Y (sinh ra trong giai đoạn đầu thập niên 1980 - 2000), 77% thừa nhận có ít nhất 1 khoản nợ trở lên.

Ước tính cứ mỗi 4 thanh niên thế hệ Y thì có 1 người mắc nợ trên 30.000 USD và 11% có khoản vay trên 100.000 USD.

Ngoài khoản vay đóng học phí thời sinh viên, đa số thanh niên Mỹ bị nợ tiền thẻ tín dụng (46%). Về khoản tiết kiệm, người trẻ tham gia khảo sát ít có xu hướng dự trữ tiền mặt đề phòng tình huống khẩn cấp. 

Chỉ khoảng 30% có dưới 1.000 USD trong tài khoản tiết kiệm, trong khi 24% không hề để dành tiền.

Hậu quả là cứ mỗi 3 thanh niên thì có 2 người cho rằng những món nợ ảnh hưởng đến những kế hoạch dài hạn của họ và nhất là trong tình huống bất trắc cần số tiền khoảng 1.000 USD.

Khoảng 34% giới trẻ thế hệ Y cho biết họ phải trì hoãn nỗ lực mua nhà vì nợ chồng chất, trong khi 14% thậm chí không dám nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, khoảng 44% cho rằng những món nợ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ.

Dù vậy, 58% giới trẻ bày tỏ sự lạc quan về khả năng trả hết nợ sinh viên và có thể sống theo cách họ mong muốn.

Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)