Giới trẻ

Tranh vui: Đường vào đại học của những sĩ tử đầu tiên

Ngày mai (30/5), kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu. Đây là kỳ thi đầu tiên trong mùa tuyển sinh năm nay, được đánh giá là đổi mới toàn diện.

Ngày mai (30/5), kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu. Đây là kỳ thi đầu tiên trong mùa tuyển sinh năm nay, được đánh giá là đổi mới toàn diện.
Năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội thống nhất dùng bài thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học chính quy. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 30/5 - 3/6. Điều đặc biệt nhất của kỳ thi này, 100% thí sinh sẽ làm bài trên máy tính. 

Bài thi được thực hiện trên máy tính tại các phòng tiêu chuẩn. Kết thúc bài làm, thí sinh sẽ biết ngay điểm của mình. 
 
Kết cấu của một bài đánh giá năng lực gồm hai phần tự chọn và bắt buộc. 
 
Riêng thí sinh dự thi Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), sẽ thi thêm một môn trong số các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật. Đề thi gồm 80 câu hỏi làm trong 90 phút. Cấu trúc đề thi gồm 5 lĩnh vực: Ngữ âm - Ngữ pháp và Từ vựng - Chức năng giao tiếp - Kỹ năng đọc - Cấu trúc và Diễn đạt viết. 
 
Theo thống kê, năm nay, hơn 45.000 thí sinh dự đợt 1 tại 9 cụm thi: Hà Nội (3 cụm), Thái Nguyên, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng. Tùy theo lượng thí sinh dự thi ở các cụm, số ca và thời gian thi được sắp xếp tối thiểu 2 ca, tối đa 8 ca.
 
>> Tranh vui: Sự khác nhau "một trời một vực" giữa bạn bình thường và bạn thân
>> Bộ tranh: Sự khác biệt đáng kinh ngạc về lối sống của thế hệ trước và thế hệ này

Theo Đinh Trang - Quyên Quyên (Zing.vn)