Giới trẻ

Tỏ tình phải chân thành, không cần quá phô trương

Tỏ tình là một nghệ thuật mà con trai cần phải chuẩn bị tinh thần cũng như kịch bản thật chu đáo để “đánh đâu trúng đó” và không bị tạt nước như chàng sinh viên Điện lực mới đây.

Tỏ tình là một nghệ thuật mà con trai cần phải chuẩn bị tinh thần cũng như kịch bản thật chu đáo để “đánh đâu trúng đó” và không bị tạt nước như chàng sinh viên Điện lực mới đây.

Sự đáp trả bất ngờ này khiến nhân vật chính và những người đứng xem không khỏi bối rối. Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 100.000 lượt xem, 10.000 like (thích) và hàng nghìn bình luận trái chiều từ dân mạng.

Thành viên Quang Nam chia sẻ: "Nhiều người muốn được tỏ tình nơi công cộng, nhưng cũng có cô gái muốn giữ lời yêu thương cho riêng mình. Nếu không hiểu được suy nghĩ của nửa còn lại, chàng trai đã mắc sai lầm ngay từ bước đầu tiên".

Nam sinh Điện lực bị hắt nước khi tỏ tình: Nam thanh niên Điện lực tỏ tình bị một nữ sinh hắt nước hai lần lên người.

Thể hiện tình yêu đúng nơi, đúng lúc

Chia sẻ với Zing.vn trước câu chuyện này, Võ Phạm Nhựt Minh viết: "Thấy có nhiều người chỉ trích cô gái quá đáng, chợ búa. Nhưng con gái đâu phải ai cũng thích lời tỏ tình ồn ào và ép buộc như vậy. Phái nữ nếu thương sẽ tự bật đèn xanh, không cần các anh phải thể hiện ngôn tình sến sẩm như trong phim vậy đâu.

Hãy hẹn bạn gái đi cà phê, xem phim, trà sữa rồi tỏ tình. Nếu không chịu thì cô ấy sẽ lịch sự từ chối. Còn ca hát ầm ĩ như vậy, bạn ấy đáp trả vậy là đúng. Ép người mới bị đối xử như thế. Không có lửa làm sao có khói?".

Đồng ý với quan điểm trên, Dương Hồng Minh cho rằng, cách tỏ tình rầm rộ không phải lãng mạn, mà là lãng nhách.

"Đem chuyện tình cảm ra la ó, kêu réo, hát hò bằng loa công suất to, đã thế còn hát dở nữa chứ. Lãng mạn thiếu gì cách, bày tỏ chỉ cần chân thành, đừng nên khoa trương, ồn ào", Minh cho hay.

To tinh phai chan thanh, khong can qua pho truong hinh anh 1
Sau khi bị tạt nước, chàng trai đã ra về một mình. Ảnh cắt từ clip.

Nguyễn Trần Thu Trà - sinh viên năm 2, ĐH Công nghệ thông tin - chia sẻ, nữ sinh sợ nhất những bạn nam thích khoe mẽ, lộ liễu và muốn "mang chuyện nhà ra ngõ".

"Tình cảm là chuyện của hai người. Tại sao lại phải thể hiện chỗ đám đông để gây chú ý? Phái đẹp tưởng như phức tạp nhưng thực chất rất đơn giản. Chỉ cần con trai quan tâm, yêu thương chân thành và hiểu được tính cách, sở thích con gái là gần như nắm trong tay phần thắng rồi".

Ngoài ra, Trà cho rằng, thời gian và địa điểm thể hiện tình cảm cũng rất quan trọng: "Không phải thời điểm nào cũng thích hợp cho lời bày tỏ. Nếu nói ra quá sớm sẽ không có giá trị. Thổ lộ giữa đám đông cũng khiến người khác ngại ngùng. Bày tỏ nóng vội thường không có kết quả tốt".

Cô gái 20 tuổi cho rằng, bên cạnh việc mình cảm thấy thích hợp với người đó, cũng phải đặt câu hỏi: Đối phương có thích mình không? Sau đó nhẫn nại, kiên trì tạo mối quan hệ tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau. Tự con gái sẽ bật đèn xanh và nên tỏ tình vào một buổi đi chơi riêng.

Bày tỏ giữa đám đông để tiếp thêm dũng cảm

Hồng Quang - 25 tuổi, nhân viên ngân hàng - cho rằng, việc hất nước từ trên lầu xuống là không cần thiết. Vì anh chàng đó phải rất dũng cảm mới dám tỏ tình như vậy.

"Nhiều bạn trai nhát lắm, nhất là trong chuyện tình cảm. Nếu là mình, chắc chắn không dám đứng hát như thế. Đôi khi chúng mình nghĩ, tỏ tình giữa đám đông sẽ được tiếp thêm sức mạnh", Quang nói.

Nguyễn Quỳnh Thư - 19 tuổi, sinh viên ĐH Kinh tê quốc dân - chia sẻ: “Là con gái, ai cũng mê mẩn những điều lãng mạn, giống trong phim truyện. Mình thích một màn thổ lộ với nến và hoa hồng cùng những điệu nhạc du dương trong quán ăn sang trọng".

Không ít cô gái thích được người yêu tỏ tình với sự đầu tư”công phu để đánh dấu bước tiến quan trọng trong tình cảm, cũng coi như kỷ niệm lưu lại sau này.

To tinh phai chan thanh, khong can qua pho truong hinh anh 2
Màn tỏ tình của Vũ Hải Đường (sinh viên ĐH Điện lực) và Hà Thị Vân Anh (sinh viên Học viện Báo chí tuyên truyền). Ảnh: FBNV.

Đỗ Trang Nhung - sinh viên ĐH Điện lực - kể, bạn trai cô tỏ tình bằng màn nhảy flashmob ở rạp chiếu phim trước rất đông người. Sau đó, cô nhận được 99 đóa hồng và một con gấu bông rất to.

"Không phải vì mình là người cầu kỳ mà muốn biết tình yêu anh ấy dành cho mình lớn như thế nào? Nếu lời bày tỏ đơn giản quá, nghĩa là bạn trai không có sự chuẩn bị gì.

Khi được người ấy thổ lộ, mình vừa bất ngờ, vừa cảm động, vì có người đã dám bỏ qua sự ngại ngùng, làm điều ấy cho mình”, nữ sinh chia sẻ.

Tuy nhiên, Trang Nhung cũng nhấn mạnh, cô và bạn trai đã có thời gian dài ở bên nhau và "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", chỉ còn thiếu lời tỏ tình để công khai tình cảm. "Nếu cả hai không xác định có tình cảm mà tỏ tình rầm rộ thì rất lố, dễ thất bại và xấu hổ lắm", 9X nói.

Bất cứ chàng trai nào cũng mong muốn chinh phục được trái tim cô gái họ thầm thương trộm nhớ. Nhưng không phải lần “xuất chiêu” nào cũng diễn ra suôn sẻ và thành công.

Còn đối với phái nữ, việc bạn nam tỏ tình như thế nào, ở đâu và cách thể hiện ra sao luôn là một cú hích quan trọng để chạm tới trái tim họ. Nếu không thực hiện khéo léo, tình cảm giữa hai người khó có thể suôn sẻ. 

Dù tỏ tình theo cách nào, điều quan trọng vẫn chính là tình cảm của cả hai. Phái đẹp luôn muốn được yêu thương thực sự. Vì vậy, các chàng trai hãy dùng sự chân thành làm nên màn tỏ tình ý nghĩa nhất. Tùy vào tính cách của cô gái, hãy chọn địa điểm và phương pháp tỏ tình phù hợp.

Không phải cứ nơi đông người mới chứng tỏ được tình cảm. Đôi khi một món quà nhỏ cùng lời nói chân cũng đủ làm "tan chảy" trái tim nàng. Hãy nhớ, đừng bày tỏ quá sớm khi tình cảm chưa đủ lớn, nếu không muốn nhận lại kết quả không như mong muốn.

 9X Hà Nội quỳ gối tỏ tình với bạn gái giữa sân trường: “Con trai cũng có giá trị của mình chứ. Làm vậy để chứng tỏ được điều gì chứ. Mình cảm thấy xấu hổ thay”. Một bạn trẻ cho biết.

Theo Hoài Thư (Zing.vn)