Giới trẻ >> AFF Cup 2018

Tìm ra facebook được cho là của trọng tài biên trận Việt Nam - Myanmar, CĐM lao vào làm điều xấu xí

Trọng tài bắt việt vị Văn Toàn dù ghi bàn hợp lệ

Vì không thể bình luận được các bài đăng trong trang cá nhân của trọng tài, dân mạng Việt Nam có cách khác "dằn mặt".

Phút thứ 77 trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar tại AFF Cup 2018, Văn Toàn đưa bóng vào lưới đối thủ. Tuy nhiên, trọng tài biên người Thái Lan đã căng cờ báo việt vị.

Tình huống đó, Văn Toàn chưa việt vị. Chúng ta mất trắng bàn thắng khiến kết quả chung cuộc của trận đấu là 0-0. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo vấp phải trận hòa đầu tiên trong chiến dịch AFF Cup 2018.

Dân mạng Việt Nam vô cùng phẫn nộ với quyết định của trọng tài biên. Tình huống đó khi phất cờ, vị trọng tài này còn nở một nụ cười. Chính điều này càng khiến những người yêu bóng đá Việt Nam phẫn nộ.

Họ đã tìm ra facebook được cho là của ông Phubes Lekpha và bắt đầu một cuộc "tổng tấn công".

Tìm ra facebook được cho là của trọng tài biên trận Việt Nam - Myanmar, CĐM lao vào làm điều xấu xí
Facebook của vị trọng tài được tìm kiểm nhiều nhất hôm nay.

Nhận thấy facebook của trọng tài này đã được khóa bình luận người lạ, dân mạng chúng ta đua nhau thả biểu cảm "phẫn nộ" vào các bài đăng. Có đến 20 bài đăng gần nhất của vị trọng tài này nhận về hàng chục, hàng trăm phẫn nộ từ dân mạng Việt Nam.

Không chỉ thế, các bình luận qua lại của ông Phubes cùng bạn bè cũng nhận về phản ứng tương tự.

Tìm ra facebook được cho là của trọng tài biên trận Việt Nam - Myanmar, CĐM lao vào làm điều xấu xí - 1
Hàng loạt bài đăng mà CĐV Việt Nam thả biểu tượng "phẫn nộ".

Tìm ra facebook được cho là của trọng tài biên trận Việt Nam - Myanmar, CĐM lao vào làm điều xấu xí - 2

Tìm ra facebook được cho là của trọng tài biên trận Việt Nam - Myanmar, CĐM lao vào làm điều xấu xí - 3
Cả những bài viết về bí quyết xào rau muống trọng tài này chia sẻ về cũng không được tha.

Tìm ra facebook được cho là của trọng tài biên trận Việt Nam - Myanmar, CĐM lao vào làm điều xấu xí - 4
Họ phẫn nộ với lời hỏi đáp qua lại của trọng tài này và bạn bè.

Hiện tại, facebook của vị trọng tài này vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên nhiều page bóng đá.

Tuy nhiên, đây có lẽ là cách làm tồi tệ nhất. Sự manh động sẽ khiến ấn tượng của CĐV Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế trở nên xấu đi. 

Theo Trinh Ca (Soha/Thế Giới Trẻ)