Giới trẻ

Thêm một du học sinh tử nạn tại Nhật chưa có tiền đưa về nước

Sang du học, lao động tại Nhật Bản hơn một năm nay, đến ngày 18/9/2016, Trần Đắc Tình, SN 1993, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị cảm, mất đột ngột tại nước bạn. Do ở quê nhà hoàn cảnh quá nghèo, mẹ ốm nặng, nên hiện gia đình vẫn chưa có kinh phí để đưa thi thể Tình về nước.

Sang du học, lao động tại Nhật Bản hơn một năm nay, đến ngày 18/9/2016, Trần Đắc Tình, SN 1993, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị cảm, mất đột ngột tại nước bạn. Do ở quê nhà hoàn cảnh quá nghèo, mẹ ốm nặng, nên hiện gia đình vẫn chưa có kinh phí để đưa thi thể Tình về nước.
Kết quả hình ảnh cho du học sinh nhật bản
Ảnh minh họa.

Nhận được tin dữ, gia đình ông Đình hết sức đau buồn, suy sụp. Vốn đã bị bệnh tật từ lâu, nên khi nhận được tin con trai tử vong, vợ ông Đình quỵ ngã, đổ bệnh.

Dù đã làm đủ cách nhưng do nợ nần chồng chất, gia đình ông Đình hiện vẫn chưa biết xoay xở ra sao để đưa thi hài con trai về nước.

Ông Trần Công Huyền, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hòa cho hay, trước tình cảnh ngặt nghèo, khó khăn của gia đình ông Đình, những ngày qua chính quyền xã đã vẫn động người dân, các đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ ít nhiều, giúp gia đình ông Đình.

Tuy nhiên, theo ông Huyền, sự giúp đỡ trên của người dân địa bàn là có hạn, nên gia đình ông Đình vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong lỗ lực đưa thi thể con trai về quê nhà.

Theo Văn Dũng (Dân Trí)