Giới trẻ

Thế hệ trẻ Việt ngày càng năng động, tài năng

Năng động, tài năng, thông thạo ngoại ngữ, dám thể hiện mình tại mọi đấu trường... là đặc điểm của nhiều bạn trẻ Việt ngày nay.

Năng động, tài năng, thông thạo ngoại ngữ, dám thể hiện mình tại mọi đấu trường... là đặc điểm của nhiều bạn trẻ Việt ngày nay.

Nhiều cái tên như Ngô Thùy Ngọc Tú, Lê Hoàng Uyên Vy, Hằng Đỗ, rapper Suboi... nhanh chóng gây chú ý cộng đồng mạng khi trở thành đại diện thế hệ trẻ tham gia phát biểu, đối thoại cùng người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ.

Điểm chung của những gương mặt này là sự năng động, giỏi ngoại ngữ và biết cách nắm bắt thành công, dù tuổi đời còn trẻ.

The he tre Viet ngay cang nang dong, tai nang hinh anh 1
Giới startup trẻ Việt trong buổi đối thoại với Tổng thống Obama. Ảnh: Quốc Huy.

Khởi nghiệp từ khi còn trẻ

Dù thực hiện hay không, với các bạn trẻ này, đặc điểm chung của họ là đều nhen nhóm ý tưởng kinh doanh, lập nghiệp từ nhỏ.

Trong bài chia sẻ sau buổi đối thoại với giới startup Việt vào chiều 24/5, Lê Hoàng Uyên Vy - Giám đốc điều hành của Adayroi.com - cho biết, năm 13 tuổi, cô từng thu về 2.100 USD với quyết định tự kinh doanh thiết kế web, dịch vụ tên miền và máy chủ, khi phát hiện một công ty công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam báo giá dịch vụ phát triển web ở mức trên 1.000 USD. Trong khi đó, cô cho rằng, bản thân có thể thực hiện việc đó với giá thấp hơn 200 USD.

Sau khi thực hiện "phi vụ" đầu đời, Uyên Vy gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình tìm tên miền. Nữ doanh nhân sinh năm 1987 từng tập trung vào dịch vụ cho thuê không gian trên máy chủ. Sau đó, cô nảy ra ý tưởng tặng dịch vụ này miễn phí đối với sinh viên để quảng bá thương hiệu.

Dù vậy, thành công ngắn ngủi của cô trở thành thảm họa khi máy chủ "chết", do một số tin tặc phát hiện cô chỉ là người bán lại không gian trên máy chủ.

"Toàn bộ trang web của tôi sập, những trang web của khách hàng cũng chịu chung số phận. Khách hàng gọi điện thoại với thái độ giận dữ và tôi phải bồi thường thiệt hại của họ. Cảm giác thất vọng dâng trào, bởi tôi mất mọi thứ chỉ sau một đêm", cô bày tỏ.

Tương tự, Đỗ Thị Thúy Hằng - phó giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh và quan hệ đối ngoại tại Seedcom - cũng từng chạy một trong các trang web đặt phòng tiên phong của Việt Nam.

Trong khi đó, Ngô Thùy Ngọc Tú - MC buổi trò chuyện giữa Tổng thống Obama cùng các thủ lĩnh Trẻ tại TP HCM - quyết định trở thành nhà sáng lập công ty giáo dục giúp hàng nghìn học sinh Việt Nam thực hiện mong muốn du học ngay từ khi còn là một cô bé. 

Để theo đuổi ước mơ của mình, sau khi hoàn thành chương trình đại học ngành Chính sách công tại Đại học Stanford, Mỹ năm 2009, Tú và các đồng nghiệp sáng lập Yola - một công ty chuyên cung cấp dịch vụ giáo dục ở Việt Nam - đã giúp hàng nghìn sinh viên Việt trúng tuyển hơn 150 đại học ở Mỹ. 

Sau đó, cô tiếp tục cùng một người bạn sáng lập phần mềm nói tiếng Anh (ELSA) - dự án được thiết kế nhằm giúp những người sử dụng tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Phần mềm này đã giành giải nhất tại cuộc thi SXSWedu (Mỹ) năm 2016, thu hút hàng nghìn lượt người dùng.

Học thức cao, không ngừng theo đuổi đam mê

Bên cạnh việc khởi nghiệp sớm, xuất phát điểm được tiếp xúc công nghệ thông tin cũng như học tập trong môi trường phù hợp cũng là những yếu tố then chốt, góp phần tạo nên thành công cho các bạn trẻ này.

Trong bài viết của mình, Uyên Vy cho biết, cô có cơ hội tiếp xúc với Internet từ năm 11 tuổi.

Gặp những thất bại trong quá trình khởi nghiệp đầu đời, song điều này không khiến Uyên Vy khuất phục. Thời gian sau, cô tập trung phát triển trí tuệ trên mọi lĩnh vực.

Uyên Vy tốt nghiệp thủ khoa Trường Kinh doanh, Đại học Georgetown, Mỹ. Cô từng lập trang web Chon.vn - trung tâm mua sắm thời trang trực tuyến lớn nhất Việt Nam.

Năm 2014, Vy là Chủ tịch của UNICEF Next Generation Việt Nam, sáng kiến hàng đầu để hỗ trợ trẻ em. Năm 2015-2016, cô lọt top 30 gương mặt tiêu biểu của Forbes Việt Nam và Forbes Asia.

Ngô Thùy Ngọc Tú là sinh viên Việt Nam đầu tiên của một trường THPT công lập nhận học bổng toàn phần từ Đại học Stanford, Mỹ. Năm 2015, cô gái này cũng được bình chọn là một trong 30 người trẻ dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam, trong lĩnh vực Giáo dục.

Đỗ Thị Thúy Hằng tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế, Đại học Harvard, cử nhân trường Oberlin College. Cô hiện là phó giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh và quan hệ đối ngoại tại Seedcom, quỹ đầu tư có danh mục gồm 16 công ty ở Việt Nam, tập trung ở lĩnh vực bán lẻ, công nghệ và nông nghiệp như Tiki, Giaohangnhanh, The Coffee House...

The he tre Viet ngay cang nang dong, tai nang hinh anh 2
Lê Hoàng Uyên Vy, Đỗ Thị Thúy Hằng và Khoa Phạm - ba bạn trẻ Việt có cơ hội trò chuyện trực tiếp với Tổng thống Obama. Ảnh: Quốc Huy.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng không ngừng tìm cách để lại ấn tượng tốt với những người có tầm ảnh hưởng lớn.

Nếu như Uyên Vy gây bất ngờ cho tổng thống Mỹ với câu hỏi "Ngài có từng nghĩ mình sẽ trở thành Tổng thống hay không?", thì nữ rapper Suboi lại khiến ông chủ Nhà Trắng ấn tượng với màn giơ tay xin trình bày ý kiến trong những giây phút cuối cùng của cuộc đàm thoại ngày 25/5.

Trước buổi gặp gỡ, cô đã chuẩn bị kỹ câu hỏi và sẵn sàng chia sẻ mối quan tâm của mình với ông Obama cũng như những bạn trẻ có mặt. Tuy nhiên, từng cơ hội dần vụt mất. Không chấp nhận điều này, nữ rapper Sài thành đã mạnh mẽ đứng dậy. Điều này thể hiện phần nào cá tính cũng như mong muốn mãnh liệt từ cô gái nhỏ này.

Trả lời Zing.vn, nữ rapper cho biết, ngay từ đầu buổi giao lưu, cô liên tục giơ tay xin đặt câu hỏi nhưng lần lượt từng cơ hội bị bỏ lỡ.

"Khi được thông báo chỉ còn một câu cuối cùng, tôi không thể giữ bình tĩnh, bật dậy khỏi chỗ ngồi, cố hết sức giơ tay thật cao. Có lẽ lúc đó, gương mặt tôi cũng thể hiện sự quyết liệt quá mạnh mẽ nên gây chú ý cho ông Obama", Suboi nói.

Trong buổi đàm thoại cùng giới trẻ Việt tại TP HCM sáng 25/5, Tổng thống Obama chia sẻ cảm nhận của mình khi gặp gỡ một số gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.

"Tôi có cơ hội gặp Ngân Đặng - cô gái thường xuyên giúp đỡ trẻ em khuyết tật đường phố - trong buổi chào mừng các thủ lĩnh trẻ đến Nhà Trắng. Cô ấy giúp đỡ trẻ em đường phố, khuyết tật. Cô ấy có 450 tình nguyện viên, xây dựng 5 thư viện. Đó là ví dụ về sức mạnh của thanh niên. Tôi rất tự hào về Ngân", ông nói.

Bên cạnh đó, giảng viên Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời làm việc tại viện Pasteur - Lê Xuân Lộc - cũng đem đến ấn tượng mạnh mẽ với tổng thống Mỹ nhờ ước mơ chăm sóc Y tế giá rẻ ở Việt Nam.

Trong mắt người đàn ông quyền lực thế giới, những bạn trẻ này là biểu trưng của sự quyết tâm, tinh thần lạc quan và năng lượng trẻ.

Ông Obama khẳng định, mỗi người có con đường, lựa chọn công việc khác nhau, như nữ rapper Suboi, người giúp đỡ trẻ em đường phố khuyết tật Ngân Đặng, hay chàng trai với mơ ước mang lại chăm sóc y tế giá rẻ ở Việt Nam - Lê Xuân Lộc.

Bằng cách theo đuổi đam mê của mình, người trẻ sẽ phát huy được tất cả năng lực bản thân và không bị gò bó vào những điều cũ kỹ.

“Không thể có một con đường chung để thành công”, ông nói. Ngoài ra, ông mong thế hệ mới tại Việt Nam sẽ yêu quý và tôn trọng công việc của mình.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng, người trẻ Việt có quyết tâm khởi nghiệp là điều tuyệt vời. “Có một câu nói rất nổi tiếng ở thung lũng Silicon, 'Bạn sẽ không thành công nếu chưa bao giờ thất bại'. Con người học được nhiều điều từ thất bại. Tôi lạc quan về tương lai của người trẻ Việt Nam”, ông chia sẻ.

Clip: 3 bạn trẻ Việt được Obama khen ngợi.

Theo Nhật Ánh (Zing.vn)