Giới trẻ

Thái Lan kêu gọi giới trẻ bớt “yêu” ngày Tình nhân

Giới chức Bangkok, Thái Lan, vận động các cặp đôi nên đi thăm đền chùa hoặc ăn tối và trở về nhà, thay vì làm chuyện ấy để kỉ niệm ngày Lễ Tình nhân.

Giới chức Bangkok, Thái Lan, vận động các cặp đôi nên đi thăm đền chùa hoặc ăn tối và trở về nhà, thay vì làm chuyện ấy để kỉ niệm ngày Lễ Tình nhân.

 

Quan chức Thái Lan kêu gọi giới trẻ không nên quan hệ tình dục vào ngày lễ Valentine (Ảnh: Reuters)

Theo mạng tin ABC dẫn lời các quan chức về sức khoẻ cộng đồng, Thái Lan là một trong những nước có tỉ lệ trẻ vị thành niên mang thai cao nhất Đông Nam Á. Thái Lan cũng là nước có tỉ lệ lây nhiễm HIV giữa những người đồng tính có thể so sánh với các điểm nóng về AIDS ở châu Phi.

Ông Pirapong Saicheua, một quan chức thành phố nói: “Nếu các bạn trẻ thực sự yêu nhau thì nên đến thăm đền, chùa hoặc phóng sinh chim, cá. Hãy để cho tâm trí được thoải mái thay vì bị ám ảnh bởi những điều không phù hợp với lứa tuổi của mình”.

Đứng trước quan ngại về tỉ lệ trẻ vị thành niên mang thai sẽ tăng cao trong năm nay, chính quyền Thái Lan đã chuẩn bị sẵn 3,5 triệu bao cao su miễn phí, tại 68 trung tâm y tế và 10 bệnh viện thành phố.

Ông Sophon Mekthon, người đứng đầu Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết, bộ y tế nước này đang lên kế hoạch cho việc lắp đặt các máy bán cao su tự động tại các trường trung học.

Loại máy này đã được thử nghiệm lần đầu vào năm 2010 và được giới trẻ hưởng ứng, song các bậc phụ huynh lại cho rằng chúng sẽ khuyến khích con em họ quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, trước những nỗ lực của của chính quyền thành phố, giới trẻ Bangkok cho rằng có rất ít cơ hội những điều răn dạy về đạo đức có thể giúp họ bỏ qua tình dục vào ngày Lễ Tình nhân.
 
Theo Hương Ly (VietNamNet)