Giới trẻ

Sinh viên quấn ruy băng hồng chụp ảnh kỷ yếu

Nhóm sinh viên gặp phải sự phản ứng dữ dội từ dư luận khi ăn mặc quá phản cảm chụp ảnh kỷ yếu.

Nhóm sinh viên gặp phải sự phản ứng dữ dội từ dư luận khi ăn mặc quá phản cảm chụp ảnh kỷ yếu.
Vừa qua, những hình ảnh tốt nghiệp cực kỳ "bắt mắt" của một nhóm sinh viên Đại học Sơn Đông, Trung Quốc lan truyền nhanh như virus trên mạng xã hội và đã hứng chịu rất nhiều "búa rìu" dư luận vì ăn mặc hở hang, thô tục.
 
 
Mặc dù lấy lý do rất ý nghĩa, hưởng ứng chiến dịch Ruy băng hồng (Pink Ribbon Campain) - chiến dịch quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú nhưng nhóm sinh viên này vẫn không tránh khỏi những lời chỉ trích nặng nề khi ảnh tốt nghiệp cả về cách tạo dáng lẫn ý nghĩa đều không mấy liên quan đến chiến dịch.
 
 
Bộ ảnh được các sinh viên thực hiện với ý tưởng muốn lưu lại một bộ ảnh tốt nghiệp sáng tạo, nghệ thuật
 
Tuy nhiên cách thể hiện lại quá phô đã khiến họ gặp rất nhiều sự phản ứng dữ dội từ dư luận.
 
Nhóm sinh viên này chỉ quấn trên người một dải ruy băng hồng hở hang, đầu đội chiếc mũ cử nhân và tạo dáng chụp ảnh nhí nhố, xa rời với ý nghĩa của chiến dịch.
 
Chính vì thế, bộ ảnh tuy nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhưng là sự quan tâm tiêu cực.
 
Có rất nhiều bình luận "ném đá" bộ ảnh là "tục tĩu", "thích nổi" "tối kiến", "ngớ ngẩn" với mục đích chính là khoe cơ thể.
 
Bên cạnh đó còn có những bình luận bình tĩnh hơn, kêu gọi những sinh viên khác không nên lấy cớ chụp ảnh tốt nghiệp sáng tạo để cho ra đời những bộ ảnh gây sốc nhằm mục đích nổi tiếng ảo.
 
 
Những hình ảnh bị chỉ trích gay gắt của nhóm sinh viên này.
 
Theo Lê Nguyên (Dân Việt)