Giới trẻ

Phú Thọ: Nữ sinh lớp 8 bị bắt ép quỳ gối van xin các "đàn chị"

Do có mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội, nữ sinh bị nhóm "đàn chị" chặn đường đánh đập dằn mặt.

Do có mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội, nữ sinh bị nhóm "đàn chị" chặn đường đánh đập dằn mặt.

Tòa soạn báo có nhận được thông tin phản ánh của độc giả về việc nữ sinh lớp 8 bị một nhóm nữ sinh lớn tuổi hơn đánh đập, bắt quỳ gối xin lỗi.

Theo đó thông tin phản ánh, nữ sinh bị đánh đập trong đoạn clip là em Phạm Hồng Q. (học sinh lớp 8 trường THCS Thị trấn Thanh Ba 1- huyện Thanh Ba). Nhóm "đàn chị" trên cũng là học sinh trường THPT trên cùng địa bàn.

Nhóm nữ sinh cấp 3 liên tiếp đánh đập, mắng chửi và bắt nữ sinh lớp 8 quỳ xuống xin lỗi.

Nhóm nữ sinh cấp 3 liên tiếp đánh đập, mắng chửi và bắt nữ sinh lớp 8 quỳ xuống xin lỗi.

Nguyên nhân ban đầu được cho rằng xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, nhóm nữ sinh cấp 3 đã tìm tới chặn đường, dằn mặt. Mặc dù có sự can ngăn của một nam sinh có mặt tại hiện trường nhưng nhóm "đàn chị" trên vẫn liên tục tát, mắng chửi và bắt Q. phải quỳ xuống xin lỗi.

Điều đáng nói ở đây là nhóm nữ sinh trên tuổi còn rất nhỏ nhưng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội mà dẫn đến những hành vi hung hăng, bạo lực. Thiết nghĩ, gia đình và nhà trường cần có những biện pháp giáo dục, quản lý, quan tâm sát sao hơn tới con em và học sinh của mình để tránh những vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Theo Nhóm PV (Phapluatplus.vn)