Giới trẻ

Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc khoa Triết học với khóa luận điểm 10

Với nhiều môn học đạt điểm A, Trần Linh Trang (sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) khiến nhiều người người nể phục với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Triết học.

Với nhiều môn học đạt điểm A, Trần Linh Trang (sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) khiến nhiều người người nể phục với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Triết học.

Linh Trang sở hữu bảng điểm mà nhiều bạn trẻ mơ ước với 38 môn học đạt được mức điểm A và A+ trong tổng số 50 môn học của chương trình đào tạo như Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; Lịch sử tư tưởng và tư tưởng Triết học Việt Nam; Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa; Triết học văn hóa; Triết học chính trị; Lịch sử Triết học Mác-Lênin,…

Không chỉ vậy, Trang cũng thể hiện khả năng ngoại ngữ của mình với mức điểm tuyệt đối ở tất cả các môn học về Tiếng Anh.

Đặc biệt, cô bạn cũng kết thúc chương trình đào tạo với khóa luận tốt nghiệp với điểm 10 tuyệt đối.

bằng tốt nghiệp,nữ sinh,Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Linh Trang khiến nhiều người nể phục với việc giành được tấm bằng xuất sắc khoa Triết học với các bộ môn "khó nhằn". 

Chia sẻ về những điểm số này, Trang khiêm tốn:

 “Với mình, trong học tập điểm số không phải yếu tố nói lên tất cả mà nhiều khi còn cần cả sự may mắn. Vì vậy mình cũng không quá tự hào về điểm số và cuộc sống sinh viên phong phú đầy ắp trải nghiệm mới là điều mình thấy đáng quý nhất”.

Trang khiến nhiều bạn bè nể phục cũng là điều dễ hiểu bởi Triết học được đánh giá là ngành có lượng kiến thức lớn nhưng rất khó để nắm bắt, thậm chí khó xin việc trong thời điểm hiện tại. Cũng vì vậy mà mỗi năm lượng thí sinh đăng ký vào khoa này rất ít. Bản thân, Trang cũng là sinh viên đỗ nguyện vọng 2 vào trường. “Nhận thấy tâm lý e ngại đó của sinh viên, nên các thầy cô luôn tích cực làm công tác tư tưởng. Vì thế mình đã sớm thoát khỏi nỗi buồn trượt đại học và xác định mục tiêu rõ ràng cho bản thân, là cố gắng trở thành giảng viên tiếp tục thực hiện ước mơ được dạy học từ bé của mình”, Trang kể.

Mục tiêu rõ ràng, nhưng thời gian đầu do chưa quen với môi trường đào tạo đại học, nên điểm số của Trang cũng chỉ ở tầm trung. “Sau đó, mình nhận thấy rằng nếu yêu thích một điều gì đó thì sẽ tiếp thu nhanh hơn, vì thế đã cố gắng tìm ra điểm yêu thích trong từng môn học, để khơi cảm hứng học tập”.

bằng tốt nghiệp,nữ sinh,Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn


Trang cho rằng, nếu biết cách học, Triết học nói chung sẽ không quá “khó ưa” như nhiều bạn cảm nhận. 

“Các kiến thức về Triết học có sự liên kết rất chặt chẽ với nhau, nên nếu chúng ta tập trung và chú tâm nghe giảng thì về nhà cũng không cần phải ôn lại nhiều”, Trang chia sẻ.

Ngoài ra, để việc học hiệu quả hơn, Trang còn tích cực tham gia các buổi học nhóm ở trường. “Đề cương ôn tập các môn thường rất dài nên chúng em phân ra, mỗi thành viên phụ trách tìm hiểu kỹ một số câu, trong quá trình học nhóm thì sẽ chia sẻ những điều mình tiếp thu và hiểu lại cho tất cả mọi người cùng nghe và phân tích. Cách này khá hiệu quả và chỉ cần 2-3 giờ là có thể ôn được bao quát môn học”.

Theo học hệ chất lượng cao với đa số phần thi bằng vấn đáp, những lần đầu cô bạn cũng không tránh khỏi tâm lý lo sợ, không dám đối mặt với giảng viên. Nhưng Trang thừa nhận cũng chính điều này ở môi trường đại học đã giúp em trở nên tự tin và có khả năng nói trước đám đông như hiện tại.

Rất chủ động trong việc học, Trang cũng bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học ngay từ khi mới năm nhất và xuyên suốt quãng đời sinh viên của mình. Trang cho biết, hoạt động này giúp em tự tổng hợp thêm nhiều kiến thức cho bản thân, đồng thời nhìn ra mối liên hệ giữa kiến thức Triết học và các ngành khoa học khác.

bằng tốt nghiệp,nữ sinh,Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Cô bạn được bạn bè đánh giá là người vui vẻ, năng nổ trong các phong trào của trường lớp.

Quan niệm đại học không chỉ để học mà còn là môi trường tuyệt vời để trải nghiệm trong những tháng ngày tuổi trẻ nên Trang tham gia rất nhiều hoạt động trong suốt 4 năm đại học. Từ việc tham gia các câu lạc bộ, hoạt động đoàn hội trong trường, làm thêm ở nhiều môi trường khác nhau đến những chuyến thiện nguyện, tất cả cô bạn đều hăng hái tham gia để tích lũy thêm kỹ năng và cũng là cách để xả stress sau những giờ học căng thẳng.

Có năng khiếu ca hát từ bé, Trang cũng nhiều lần tham gai biểu diễn tại các chương trình văn nghệ của trường, hoạt động từ thiện và cả một số sự kiện ngoài trời của đài truyền hình VTV. “Trong hai năm gần đây, mình cũng bắt đầu thử sức với vai trò MC, đó thật sự là một trải nghiệm thú vị và rất hữu ích”.

Hiện, Trang còn là thành viên và quản lý của một ban nhạc chuyên biểu diễn tại các phòng trà ở khắp huyện Đông Anh, Hà Nội.

bằng tốt nghiệp,nữ sinh,Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Linh Trang trao quà cho các em nhỏ vùng cao trong một chuyến thiện nguyện.

Linh Trang cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện ở cả trong trường và ngoài trường. “Tham gia các chuyến từ thiện vừa có thể giúp đỡ mọi người và cũng là cơ hội để mình được trải nghiệm những vùng đất mới. Có những lúc mệt lả người, gần như 2 ngày không ngủ trong suốt các chuyến đi, nhưng qua các trải nghiệm mình cảm nhận bản thân thay đổi rất nhiều. Chứng kiến những cảnh sống khó khăn, mình càng thêm trân trọng cuộc sống hơn và bớt đi những suy nghĩ bồng bột trẻ con như trước”.

Với thành tích học tập tốt và tích cực trong các phong trào, Trần Linh Trang nhiều lần được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng như ĐH Quốc Gia Hà Nội khen tặng với nhiều danh hiệu như: "sinh viên năm tốt", "gương mặt trẻ tiêu biểu",…

Tuy vậy, cô nàng cũng hóm hỉnh chia sẻ tự nhận thấy đôi khi bản thân cũng hơi “tham lam” muốn làm nhiều việc cùng lúc, cũng vì thế mà một số việc dù hoàn thành nhưng chưa được hài lòng.

Trang cho biết hiện em đang chuẩn bị cho việc học cao học và tiếp tục xin được tham gia trợ giảng tại một số trường để làm quen và chuẩn bị tốt nhất cho theo đuổi ước mơ trở thành một giảng viên đứng lớp trong tương lai.

Theo Yên Du (VietNamNet)