Giới trẻ

Nữ sinh lớp 7 ôm ấp bạn trai trước mặt cô giáo, học giỏi để làm gì?

Đó là câu hỏi của TS Vũ Thu Hương, chuyên gia tâm lý, khi đề cập tình trạng giáo dục giới tính hiện nay. Bà cho rằng nhiều phụ huynh chủ quan, không dạy con về "chủ đề nhạy cảm".

Con bé học giỏi nhất lớp ở trường chuyên rất nổi tiếng, cũng xinh nhất lớp luôn. Mẹ cháu tự tin con mình học giỏi sẽ ngoan. Bỗng nhiên, một ngày, cháu nghỉ học, bỏ đi chơi, phát tán clip sex đang "hot" trên mạng cho cả lớp xem, rồi công khai ôm ấp bạn trai ngay trước mặt cô giáo, như chỗ không người.

TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội, người nhiều năm gắn bó với công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, mở đầu bài viết của mình bằng câu chuyện bà từng chứng kiến. Nữ tiến sĩ chia sẻ quan điểm và cách dạy con về giới tính khi các bé ở độ tuổi trưởng thành. 

Phụ huynh đừng “sợ” giáo dục giới tính

Phụ huynh đừng nghĩ con học giỏi là ngoan và yên tâm tuyệt đối. Tình trạng trẻ cấp hai "khám phá" nhau rất phổ biến, trong khi các mẹ lại tránh giáo dục giới tính cho con với nhiều lý do.

Họ không biết nói với con thế nào cho khỏi ngượng. Động chạm tới bộ phận kín đáo của cơ thể, chắc chắn dù là ai, cũng thấy ngại. Nhưng nếu không đề cập thẳng thắn, con lại hiểu nhầm.

Nữ sinh lớp 7 ôm ấp bạn trai trước mặt cô giáo, học giỏi để làm gì?
Nhiều học sinh quan hệ yêu đương sớm vì không nhận thức được tác hại của nó. Ảnh minh họa.

Cha mẹ hãy đề cập bộ phận kín đáo của cơ thể bằng các ngôn từ khoa học và hình ảnh minh họa. Nếu cần thiết, họ có thể nhờ thông tin và hình ảnh trên sách báo để dạy con. Không ít người sợ trẻ nói một hiểu mười. Khi giáo dục giới tính, chúng như được "sổ lồng", mọi thứ gợi mở, con sẽ thích và làm thử.

Thật sự, trẻ còn nhỏ, không có kinh nghiệm sống như người lớn. Vì thế, khi nghe thấy điều gì, con chỉ biết về điều đó chứ không hiểu sâu sắc như chúng ta. Nhiều bé còn không thể biết bố mẹ đã làm gì để sinh ra em bé một cách ngọn ngành. Vì thế, phụ huynh hãy nói với con thẳng thắn. Tùy thuộc từng lứa tuổi của con, người lớn nói sao cho hợp lý, có thể dựa theo các nguyên lý khoa học để câu chuyện dễ dàng, thoải mái.

Nhiều cha mẹ đặt câu hỏi giáo dục giới tính xong, không biết con có quá sợ hãi mà trở nên thiếu tự tin? Thực ra, nếu đề cập một cách khoa học, trẻ không thấy điều gì đáng sợ. Đồng thời, gia đình cũng nên tạo khoảng cách giữa các giới để con quen dần.

Phụ huynh nên bắt đầu giáo dục giới tính cho con càng sớm càng tốt. Những bộ quần áo, đồ chơi phù hợp giới tính của con chính là bài học đầu tiên để giúp chúng hiểu rõ bản thân mình và người khác. Đồng thời, con sẽ có cách ứng xử phù hợp về giới tính.

Khi con có bạn khác giới, cha mẹ cần nói chuyện thật đàng hoàng, cho chúng biết những nguy cơ có thể xảy ra khi quan hệ tình dục và tình dục an toàn.

Ngoài ra, người lớn cũng nên nói về giá trị của con người, sức khỏe. Con cần biết sinh em bé, trách nhiệm của cha, mẹ rất lớn. Một em bé ra đời cần có nhiều điều kiện để tồn tại và phát triển. Vì thế, trẻ cần suy nghĩ thật kỹ trước khi có quan hệ tình dục với bạn khác giới.

Ngoài những lời giáo huấn, phụ huynh nên cho con ngủ riêng sớm. Có cháu khi ngủ chung với cha mẹ, nhìn thấy chuyện tế nhị, đến lớp tìm cách bắt chước với bạn khác giới.

Người lớn cũng cần chú trọng cách hành xử sao cho hợp lý với lời dạy dỗ của mình. Nếu chúng ta cư xử không đúng như lời nói, con sẽ không tin tưởng và không nghe, làm theo nữa.

Cảnh báo con về “trò chơi nguy hiểm”

Con đang tuổi teen, việc tìm hiểu giới tính đã trở thành nhu cầu. Đó là chưa kể con đã dậy thì, nhu cầu đó chắc chắn lớn hơn. Trẻ còn trải qua những giờ khắc có cảm giác khó điều khiển được cơ thể của mình. Nếu ở hoàn cảnh quá gần gũi, các bé nhiều khả năng bị kích thích. Lúc đó, thật khó khăn để con không khám phá cơ thể của bạn khác. Vậy làm cách nào để chúng tránh xa những "trò chơi nhà nghỉ nguy hiểm" ở độ tuổi lên 10?

Nữ sinh lớp 7 ôm ấp bạn trai trước mặt cô giáo, học giỏi để làm gì? - 1
TS Vũ Thu Hương. Ảnh: NVCC.

Phụ huynh nên cho trẻ chơi thể thao. Đây là phương thức hoạt động tuyệt vời cho sự phát triển thể chất, làm tăng cường sức khỏe, cơ thể dẻo dai, đồng thời giúp con có thêm niềm vui trong cuộc sống. Khi đam mê thể thao, trẻ sẽ bớt ham muốn dục vọng, từ đó, có thể điều tiết cơ thể.

Chúng ta cũng cần cho con biết nguy cơ gặp phải nếu tham gia "trò chơi nguy hiểm" quá sớm. Chưa kể bệnh tật đáng sợ như HIV-AIDS, bệnh lậu, giang mai cũng đủ làm con vô cùng khổ sở. Nếu biết nguy cơ, chắc chắn chúng sẽ nghĩ ngợi trước khi hành động.

Người lớn cũng nên cho trẻ tham gia các câu lạc bộ tình nguyện, hoạt động xã hội có ích để cảm thấy cuộc sống giá trị. Chúng sẽ tiếp xúc nhiều hoàn cảnh đặc biệt, từ đó, hiểu thêm sự khắc nghiệt và cái giá phải trả cho hành động thiếu suy nghĩ. Với trải nghiệm thực tế, con sẽ biết phải làm gì để kiềm chế bản thân trước sự hấp dẫn của những trò chơi tình dục không lành mạnh.

Cho con tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cũng là một trong những cách ngăn trẻ quan hệ tình dục quá sớm. Với khoảng thời gian tuổi trẻ đầy ắp các hoạt động, sôi nổi, hào hứng, chúng sẽ không còn ham muốn khám phá quá sớm trò chơi trai gái.

Từ đó, con còn biết thêm nhiều niềm vui mới, có nhiều bạn bè và đam mê mới. Chắc chắn, trẻ sẽ hành xử đúng đắn hơn trong vấn đề bạn bè khác giới và giới tính nói chung.

Trẻ ngày này thường dễ dãi trong hành động với bạn. Vấn đề này ngày xưa được cha mẹ quan tâm thì nay lại bị quá coi nhẹ. Đám trẻ có thể nhảy lên cổ bạn khác giới, vòng tay ôm ấp, hay sờ mó mà vẫn không coi đó là biểu hiện của yêu đương hay dục tính.

Tình trạng này rất đáng báo động và cha mẹ nên có ý kiến với con sớm, nếu không muốn phải bế cháu mà bố mẹ chúng vẫn đang trong độ tuổi cắp sách đến trường. Quan trọng, phụ huynh cần lưu ý không cho con tham gia mạng xã hội khi còn quá nhỏ. Đây là nơi trẻ học mấy trò này, lan truyền clip sex và dạy nhau sex.

Theo TS Vũ Thu Hương (Tri Thức Trực Tuyến)