Giới trẻ

Nữ sinh 19 tuổi chuẩn “con nhà người ta”: Vừa đẹp, vừa giỏi, vừa duyên

Suốt 12 năm học phổ thông, thành tích học tập của Mỹ luôn đạt loại giỏi, đứng đầu lớp. Nay mới 19 tuổi, Mỹ đã là một MC kênh ca nhạc trên truyền hình và là Đội phó Đội văn nghệ trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Suốt 12 năm học phổ thông, thành tích học tập của Mỹ luôn đạt loại giỏi, đứng đầu lớp. Nay mới 19 tuổi, Mỹ đã là một MC kênh ca nhạc trên truyền hình và là Đội phó Đội văn nghệ trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Nữ sinh Phạm Thị Thanh Mỹ - hot girl năm nhất của trường ĐH Kinh tế quốc dân

Phạm Thị Thanh Mỹ sinh năm 1998. Mỹ đang theo học tại Chuyên ngành Quản trị du lịch K58, Khoa Du lịch và Khách sạn, trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi, đa tài. Suốt 12 năm học phổ thông, Phạm Mỹ đều là học sinh loại Giỏi, thậm chí cô luôn là người đứng đầu cả lớp trong các kì thi học kỳ ở trường THPT.

Phạm Mỹ từng đoạt: Giải Nhì cuộc thi Olympic tiếng anh qua mạng tỉnh Quảng Ninh; Giải Khuyến khích cuộc thi Giáo dục công dân THPT tỉnh Quảng Ninh.

Hiện tại, Mỹ là Đội phó Đội văn nghệ trường ĐH KTQD, Thành viên CLB Âm nhạc MEC. Cô từng lọt vào Top 25 Cuộc thi Sinh viên thanh lịch 2017 trường ĐHKTQD.

Ngoài học tập và hoạt động năng nổ ở trường đại học, Phạm Mỹ còn là một MC có kinh nghiệm dẫn một số chương trình lớn nhỏ trong và ngoài trường. Đồng thời, cô là MC Kênh ca nhạc ITV của Đài truyền hình VTC.

Mới 19 tuổi, Mỹ đã là một MC.

Mới 19 tuổi, Mỹ đã là một MC.

Mỹ chia sẻ: “Từ trước đến nay, ca hát luôn là sở thích và cũng là đam mê của em. Bên cạnh việc học tập, em cũng muốn tham gia các tổ đội sinh viên để tự rèn luyện bản thân, trở thành một sinh viên năng động. Vì thế em gia nhập Đội văn nghệ và CLB Âm nhạc MEC là nơi mà em muốn gắn bó và học hỏi”.

Để có thể “phân thân” trong nhiều hoạt động mà vẫn học giỏi, bí quyết của Mỹ là: “Ban đầu, việc tham gia cùng 1 lúc cả 2 tổ đội cùng chuyên môn cũng chiếm khá nhiều quỹ thời gian của em, khiến em gặp khó khăn trong việc cân bằng các hoạt động và học tập.

Nhưng dần rồi cũng quen, bên cạnh đó là sự giúp đỡ tận tình của các anh chị, các bạn. Bây giờ lâu lâu không tham gia sinh hoạt hay đi diễn em còn có cảm giác trống vắng kia (cười)”.

Mỹ có một lời khuyên dành cho tất cả các bạn sinh viên năm nhất. Đó là: “Dứt khoát các bạn hãy tham gia ít nhất 1 tổ đội phù hợp với sở thích và khả năng của mình. Ngoài việc các bạn sẽ được học tập và trải nghiệm nhiều điều, thì các bạn sẽ tìm được ngôi nhà thứ hai, nơi sẽ có thật nhiều những con người luôn sẵn sàng ở bên cạnh và giúp đỡ bạn bất cứ khi nào bạn muốn. Chúc các bạn sinh viên năm nhất may mắn và có thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời tại ngôi trường Đại học mà các bạn lựa chọn”.

Vừa học giỏi, vừa xinh đẹp lại có tài ăn nói duyên dáng, Mỹ được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

Vừa học giỏi, vừa xinh đẹp lại có tài ăn nói duyên dáng, Mỹ được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

Nhiều người nói đùa Mỹ là con nhà người ta trong truyền thuyết

Nhiều người nói đùa Mỹ là "con nhà người ta" trong truyền thuyết

Cô gái trẻ có tương lai sáng lạn nhờ giỏi giang, ngoại hình đẹp

Cô gái trẻ có tương lai sáng lạn nhờ giỏi giang, ngoại hình đẹp

 


Theo Mai Châm (Dân Việt)
Ảnh: NVCC