Giới trẻ

Nữ đại sứ trường Ams: "Mình thích học hơn thích yêu"

Nguyễn Quỳnh Trang vừa đăng quang cuộc thi "Đại sứ Ams 2017". Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, nữ sinh còn có thành tích học tập ấn tượng và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện.

Nguyễn Quỳnh Trang vừa đăng quang cuộc thi "Đại sứ Ams 2017". Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, nữ sinh còn có thành tích học tập ấn tượng và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện.

Sau cuộc thi, không ít người tò mò về cô gái đã bật khóc trong đêm chung kết, đăng quang ngôi vị cao nhất và trở thành Đại sứ Ams. Đó là Nguyễn Quỳnh Trang, học sinh lớp 12 chuyên Địa.

Tiết mục biểu diễn được nhiều bạn học sinh trường Ams yêu thích.

Buồn vì chỉ có một giải đại sứ

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận giải thưởng, thiếu nữ 17 tuổi không giấu nổi niềm vui, bất ngờ khi trở thành gương mặt đại diện cho ngôi trường cấp 3 danh tiếng.

"Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận danh hiệu này. Đây là thành công sau bao nhiêu tháng trời gắn bó với cuộc thi. Điều quan trọng là bản thân luôn cố gắng để xứng đáng với sự tin tưởng của bạn bè và thầy cô", Quỳnh Trang cho hay.

Bên cạnh đó, nữ sinh tỏ ra khá buồn vì trong 10 bạn tham dự, chỉ có một mình cô bước lên nhận giải. Tân đại sứ cho rằng thí sinh nào cũng xứng đáng, mỗi người có một điểm mạnh riêng. Suốt quá trình đồng hành với cuộc thi, tất cả coi nhau như bạn bè, anh em, không ai là đối thủ.

Nu dai su truong Ams: 'Minh thich hoc hon thich yeu' hinh anh 1

Giây phút đăng quang của Quỳnh Trang - tân đại sứ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: BTC.

Quỳnh Trang tâm sự khi cô bước lên nhận giải, các bạn phía sau đều xúc động và khóc vì vui cho cô.

Bất ngờ trở thành giành ngôi vị cao nhất, 10X thấy bản thân cần có sự thay đổi tích cực như cần có trách nhiệm với bản thân, học thật giỏi và cẩn thận với lời ăn tiếng nói hơn nữa.

Tự tin trong vai trò mới

Nữ sinh trường Ams cho biết cô tham dự chương trình vì muốn thử sức bản thân và rèn luyện sự tự tin. Lý do quan trọng hơn là không muốn phụ sự tin tưởng của thầy cô và bạn bè khối chuyên Địa.

Quỳnh Trang tiết lộ năm trước cô cũng đăng ký tham gia tranh tài trong cuộc thi Đại sứ Ams, song bị loại ngay từ vòng phỏng vấn.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất chưa đầy một ngày, số lượng người theo dõi và nhắn tin tại trang cá nhân của Trang tăng lên đột biến.

Trước lúc đêm chung kết diễn ra, 10X không nghĩ mình sẽ được xướng tên bởi thiếu nữ cho rằng ai cũng tài năng và xứng đáng. Quỳnh Trang chỉ đề ra tiêu chí thi đấu hết mình và được một giải phụ đã là mãn nguyện.

Theo Trang, để trở thành đại sứ, điều đầu tiên phải học giỏi, thân thiện, chăm ngoan và là học trò mẫu mực. Khi hỏi cô bản thân có đúng với những yêu cầu đó không, cô gái 17 tuổi hoàn toàn tự tin và khẳng định không có gì là không thể.

Nu dai su truong Ams: 'Minh thich hoc hon thich yeu' hinh anh 2

Quỳnh Trang trong trang phục dạ hội. Ảnh: BTC. 

Ước mơ của nữ sinh là trở thành bác sĩ giỏi để cứu ngườI. Cũng giống nhiều học sinh trường Ams, cô lấy du học làm mục tiêu cho mình.

Sắp tới, Quỳnh Trang dự định nghiên cứu ở Hà Lan và sang Mỹ học lên thạc sĩ về ngành y. Học chuyên Địa, nhưng cô chọn theo khối tự nhiên. Để trở thành bác sĩ giỏi, Trang ý thức được con đường cô đi sẽ nhiều khó khăn, cần có sự quyết tâm cao. 

Chinh phục mọi người bằng sự hồn nhiên

Nhờ tính cách năng nổ, hoạt bát, Quỳnh Trang từng là chủ tịch CLB Nghệ thuật. Cô còn là thành viên chủ chốt của của CLB Môi trường, Nhiếp ảnh.

Bên cạnh đó, 10X đạt nhiều thành tích trong học tập như giải ba HSG môn Địa lý cấp tỉnh, giải nhì HSG môn Địa Lý cấp quận, tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý và giành học bổng danh dự của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm lớp 10, 11.

Trang cũng luôn muốn thể hiện bản thân và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, diễn kịch...

Tự nhận mình là người làm việc có kế hoạch, nữ sinh Ams cho hay cô luôn sắp xếp hợp lý để tham gia hoạt động ngoại khóa và học tập.

Với Trang, hoạt động ngoại khóa rất quan trọng, bởi nó đem lại nhiều kinh nghiệm sống cũng như trải nghiệm thú vị, làm cuộc sống mới mẻ hơn. Song việc học tập cũng cần thiết không kém vì quyết định cả tương lai nên Trang luôn đặt chuyện lên lớp lên hàng đầu. 

Nu dai su truong Ams: 'Minh thich hoc hon thich yeu' hinh anh 3

10X được nhiều bạn bè yêu quý bởi tính cách hài hước. Ảnh: FBNV.

Tân đại sứ Ams cho hay cô chỉ tập trung các hoạt động trong kỳ nghỉ hè, vào năm học là bớt đi, để có thời gian lên thư viện và hạn chế tối đa dùng mạng xã hội.

Trong đêm thi chung kết Đại sứ Ams, Quỳnh Trang tự nhận mình không phải người xinh đẹp và nổi bật nhất, nhưng cô lấy được cảm tình của ban giám khảo bởi gương mặt thân thiện và sự tự tin trong phong cách.

Thiếu nữ cho hay: "Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Mình tự tin vào bản thân và luôn làm cho người khác vui bằng tính cách nhí nhảnh, hài hước".

Nữ ca sĩ Ngọc Anh - giám khảo cuộc thi - đã dành nhiều lời khen và ấn tượng nhất với nguồn nội lực dồi dào từ Trang.

Cô gái khắt khe trong tình yêu

Là nữ sinh nổi bật, học giỏi, ưa nhìn, Quỳnh Trang thừa nhận cô được khá nhiều chàng trai theo đuổi.

10X cho rằng mình khá khắt khe trong chuyện tình cảm. Hiện cô chưa có ý định yêu ai, chỉ muốn tập trung cho việc học. Trước những lời tỏ tình, nữ sinh thường từ chối bằng cách cười và muốn làm bạn bè với chàng trai kia. 

Mẫu bạn trai lý tưởng của Trang là người có tính cách nhẹ nhàng, biết chăm sóc gia đình. Đặc biệt, thiếu nữ rất ngưỡng mộ cha mình. Bởi với Trang, cha là người đàn ông của gia đình, rất yêu mẹ và luôn âm thầm quan tâm các con. 

Khó tính trong chuyện tình cảm, song thiếu nữ Hà thành tự nhận mình là người biết yêu thương và dễ tha thứ.

10X tiết lộ cô luôn được mẹ dạy phải biết yêu thương mọi người. Bởi cô cho rằng khi ghét người khác mình sẽ rất mệt mỏi và làm cho cuộc sống trở nên nhỏ hẹp, ngột ngạt.

Nu dai su truong Ams: 'Minh thich hoc hon thich yeu' hinh anh 4
 
Nu dai su truong Ams: 'Minh thich hoc hon thich yeu' hinh anh 5
 
Nu dai su truong Ams: 'Minh thich hoc hon thich yeu' hinh anh 6
 
Nu dai su truong Ams: 'Minh thich hoc hon thich yeu' hinh anh 7
 
Nu dai su truong Ams: 'Minh thich hoc hon thich yeu' hinh anh 8

Khoảnh khắc ngoài đời nhí nhảnh của Quỳnh Trang. Ảnh: FBNV.

Quỳnh Trang cho biết cô rất thích đi bus đến trường, bởi trên mỗi chuyến xe, cô được ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhường chỗ cho mọi người. Mỗi lần giúp đỡ người khác, cô cảm thấy mình cho đi tình yêu thương và cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Trở thành tân đại sứ của ngôi trường cấp 3 nổi tiếng, 10X muốn gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức, thầy cô giáo và những người bạn luôn đồng hành, ủng hộ cô trong chặng đường khó khăn của cuộc thi.

Với Trang, giải thưởng lần này không chỉ thuộc về mình cô mà là của cả mọi người.

Theo Kiều Trang (Tri Thức Trực Tuyến)