Giới trẻ

Nóng hầm hập, sinh viên tràn ra cầu, sân thượng ngủ

Trời quá nóng, sinh viên TQ tràn hết ra sân vận động, trèo lên tầng thượng, ra cầu để ngủ.

Trời quá nóng, sinh viên TQ tràn hết ra sân vận động, trèo lên tầng thượng, ra cầu để ngủ.
nong ham hap, sinh vien tran ra cau, san thuong ngu hinh anh 1

Được biết, trong khoảng thời gian này, thời tiếng Trung Quốc rất oi bức. Từ rất sớm, mặt trời đã ló dạng thiêu đốt không khí khiến những bức tường xi măng hấp nhiệt nóng bức.. 

nong ham hap, sinh vien tran ra cau, san thuong ngu hinh anh 2

Hầu hết ký túc xá dành cho sinh viên nội trú ở Trung Quốc đều chỉ trang bị bình thường, không có điều hòa nhiệt độ nên đến tối, các bức tường xi măng bắt đầu tỏa nhiệt khiến không khí trong phòng đặc quánh, nóng hầm hập, các sinh viên không thể ngủ, không thể sinh hoạt trong phòng. 

nong ham hap, sinh vien tran ra cau, san thuong ngu hinh anh 3

Hầu hết các sinh viên đều tắm rửa xong là ôm chăn chiếu tràn ra cầu, trèo lên sân thượng để hóng mát, hưởng chút gió trời và ngủ luôn tại đó. Mặc dù biết ngủ ngoài trời có thể nhiễm sương lạnh, phong hàn nhưng những sinh viên này vẫn bất chấp vì không thể chịu được cái nóng trong phòng. 

Theo Lê Nguyên (Dân Việt)