Giới trẻ

Những "bóng hồng" gốc Việt làm rạng danh đất mẹ ở trời Tây

Mặc dù còn rất trẻ nhưng với niềm đam mê và sức sáng tạo, những “bóng hồng” gốc Việt đã làm rạng danh đất mẹ ở trời Tây bằng nhiều thành tích nổi trội, đáng nể phục.

Mặc dù còn rất trẻ nhưng với niềm đam mê và sức sáng tạo, những “bóng hồng” gốc Việt đã làm rạng danh đất mẹ ở trời Tây bằng nhiều thành tích nổi trội, đáng nể phục.

Cô gái trẻ 28 tuổi Vân Trần đã liều lĩnh bỏ công việc ngân hàng tại Anh để mở cửa hàng "Bánh mì 11" cùng một cô bạn gái Vũ Thuỳ Anh, đến nay, cửa hàng đã phát triển thành chuỗi thương hiệu ẩm thực Việt.

Thật ít ai biết được, trước khi khởi nghiệp với những ổ bánh mì, Vân đã tốt nghiệp đại học Oxford và từng là nhân viên của một ngân hàng lớn tại Anh. Để thực hiện giấc mơ của mình, Vân đã bỏ ngang công việc trong mơ đó để tập trung vào cửa hàng bánh mì.

 
 
Câu chuyện cổ tích bánh mì của cô gái trẻ tên Vân bắt đầu từ một quầy hàng nhỏ trong khu chợ Broadway, London. Làm bánh mì tại nhà và chở bằng xe đạp đến chợ bán là những viên gạch đầu tiên mà Vân và người cộng sự Thuỳ Anh đặt lên. Nhanh chóng chinh phục những khách hàng khó tính của khu chợ ẩm thực này, năm 2011, Vân và người cộng sự của mình đã khai trương cửa hàng bánh mì Việt Nam đầu tiên ở London mang tên Bánh Mì 11. Tính đến thời điểm này, Bánh Mì 11 đã mở rộng với 3 cửa hàng “khoẻ mạnh, tấp nập thực khách hàng ngày. Chúng tôi vẫn đang được nuôi lớn và chưa có ý định dừng lại”, Vân chia sẻ.

Món bánh mì mang đậm hồn Việt ở trời Tây này của Vân Trần không chỉ được các tờ báo hàng đầu nước Anh như The Guardian, The Telegraph hay BBC... ca ngợi mà còn nhận được sự yêu thích đặc biệt của người London vốn nổi tiếng cầu kỳ, kỹ tính.

Cô gái gốc Việt trở thành triệu phú ở Mỹ với nghề trang điểm

Đầu năm 2015, tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn Michelle Phan là một trong 30 gương mặt nổi bật của nước Mỹ dưới tuổi 30.

Về con đường trở thành triệu phú ở Mỹ của cô gái trẻ tuổi này, tin tức trên Zing cho biết,  Michelle Phan cùng bố mẹ sang Mỹ từ khi cô còn nhỏ. Niềm đam mê với mỹ phẩm và nghề trang điểm của cô bắt nguồn từ cửa tiệm làm móng, nơi mẹ cô làm việc.

 

Như bao cô gái trẻ, Michelle tỏ ra tò mò và háo hức với việc trang điểm, những hộp phấn son. Tuy nhiên, mẹ cô không muốn cô trang điểm và “ít nhất đến khi tôi 19 tuổi theo ý của mẹ”, cô chia sẻ.

Do đó, Michelle đã giấu mẹ để tự học trang điểm và dành dụm tiền làm thêm để mua mỹ phẩm.

Mẹ cô muốn cô trở thành bác sĩ nhưng Michelle quyết định theo đuổi niềm đam mê của mình. “Tôi cất hết những tờ đăng ký vào trường y và chọn trường nghệ thuật", cô nói. Quyết định của cô đã khiến người mẹ bật khóc nhưng sau đó cô đã trấn an được người mẹ của mình bằng những thành quả đạt được với niềm đam mê của mình.

Năm 2007, Michelle bắt đầu sản xuất video chia sẻ bí quyết trang điểm để đăng trên YouTube. Ngoài việc đăng video, Michelle nộp đơn xin việc tại các quầy trang điểm của những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Cô từng lọt đến phần thi kiểm tra kỹ năng cuối cùng của hãng Lancôme.

Năm 2009, một người đại diện của Lancôme chủ động liên hệ với Michelle và đề nghị cô trở thành người đại diện cho thương hiệu của họ trên mạng. Đến năm 2012, cô lên kế hoạch kinh doanh riêng, rồi thành lập dự án Ipsy. Ngoài Ipsy, Michelle cũng tung ra dòng mỹ phẩm riêng với sự hỗ trợ của hãng mỹ phẩm nổi tiếng L’Oreal.

Theo tính toán của tạp chí, Ipsy sẽ đạt doanh thu 120 triệu USD trong năm 2015. Hơn 7,7 triệu lượt người đăng ký kênh của Michelle Phan trên YouTube.

Nữ lập trình viên xinh đẹp trở thành đồng sáng lập ứng dụng điện thoại được chú ý ở Mỹ

Rời xa gia đình để đi du học tại Mỹ từ năm lớp 10, sau đó Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chọn ngành Computer Science (khoa học máy tính) tại đại học Arizona State, rồi được Microsoft mời về làm việc khi vẫn còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp Đại Học do đạt điểm tuyệt đối tại Mỹ là 4.0 GPA. Tuy nhiên, để theo đuổi đam mê của mình, cô đã chuyển lên New York học thêm về thời trang và làm việc cho công ty Rent The Runway, trước khi chuyển đến thung lũng Silicon (Silicon Valley, San Francisco - nơi tập trung của hàng ngàn công ty về công nghệ như Apple, Google, Yahoo, Intel v.v…) và trở thành đồng sáng lập một ứng dụng điện thoại đang rất được chú ý tại Mỹ là Stuff N Style - ứng dụng gợi ý lựa chọn những bộ quần áo cho phụ nữ.

 
 
Mỹ Hạnh chia sẻ: “Mình đã từng làm cho công ty công nghệ trong top đầu thế giới là Microsoft và được trả lương rất cao tại đây, nhưng cũng không giữ được mình. Với mình công ty và lương không phải là yếu tố quan trọng nhất, quan trọng nhất là mình được làm công việc yêu thích và có cơ hội được học hỏi nhiều nhất”.

Nói về ứng dụng Stuff N Style, Mỹ Hạnh cho biết: “Đây là ứng dụng giúp phụ nữ phối đồ khi không biết phải mặc gì, “đây là một câu hỏi mà trong quá trình khảo sát mình đã thấy rất nhiều phụ nữ đề cập tới. Chẳng hạn, bạn mới mua 1 chiếc chân váy, nhưng khi mua về không biết phối với áo ra sao, đi giày gì cho phù hợp thì bạn có thể dùng ứng dụng Stuff N Style để lấy ý tưởng phù hợp.

Stuff N Style còn giúp chị em xem được mình có đồ gì trên điện thoại, và lên kế hoạch mặc gì trước những sự kiện quan trọng. Ứng dụng này hy vọng sẽ giúp phụ nữ đẹp hơn, tự tin hơn và hạnh phúc hơn. Khi phụ nữ hạnh phúc thì mọi người ai cũng sẽ thấy hạnh phúc”, Mỹ Hạnh nói.

Cô gái làm rạng danh cộng đồng người Việt ở Đức

Nguyễn Kim Mai Thi là cô gái xuất sắc vượt qua gần 100 nhà khoa học và doanh nghiệp trẻ đến từ 38 nước để giành giải ba chung cuộc tại Vòng chung kết Falling Walls Lab 2012 diễn ra tại Berlin (Đức) tháng 11/2012.

Đây là cuộc thi để các sinh viên, nghiên cứu sinh, doanh nhân trẻ tham gia đệ trình các sáng kiến hoặc những khám phá có thể ứng dụng trong tương lai.

 
 
Báo Hà Nội mới cho biết, Mai Thi là nghiên cứu sinh trong lĩnh vực y học nano về điều trị bệnh ung thư. Ý tưởng của cô gái trong cuộc thi này là tổng hợp một thiết bị sử dụng công nghệ nano để đưa thuốc vào bên trong tế bào của bệnh nhân bị ung thư, nhưng không làm ảnh hưởng tới các tế bào khỏe mạnh khác.

Kết quả công trình nghiên cứu không chỉ mang lại vinh quang cho nữ nghiên cứu sinh gốc Việt mà còn làm rạng danh cộng đồng người Việt tại Đức, vì mở ra cơ hội lớn hơn cho hàng triệu người bệnh.

>> Những cặp bạn thân chụp ảnh như tình nhân gây tranh cãi
>> “Chết ngất” với vẻ sexy khó cưỡng của cô mẫu Việt 18 tuổi

Theo Minh Anh (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)