Giới trẻ

Mua iPhone 15 triệu, thanh niên lớp 10 lừa trả bằng tiền âm phủ và cái kết

Camera ghi hình thanh niên 'nẫng' iPhone của khách để quên

Dù liên tục xin lỗi và hết lời giải thích nhưng nam sinh lớp 10 vẫn không nhận được sự thỏa hiệp từ những người xung quanh.

Đoạn clip đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội ghi lại cảnh "xử lý" sau một vụ lừa đảo.

Theo đoạn ghi chú và nội dung trao đổi trong clip, một thanh niên lớp 10 đã đặt mua Iphone. Tuy nhiên, khi được giao hàng đến thì học sinh này đã trả bằng tiền âm phủ rồi định chạy trốn nhưng đã bị bắt lại.

Mua iPhone 15 triệu, thanh niên lớp 10 lừa trả bằng tiền âm phủ và cái kết
Nam sinh quỳ gối trước tập tiền giả.

Ban đầu, những người xung quanh yêu cầu gọi công an đến, nam sinh này bắt đầu xin tha: "Mấy cô mấy chú cho con xin lỗi ạ".

Ở ngay bên cạnh anh chàng là tập tiền giả mà thanh niên lớp 10 này dùng để lừa đảo. "Nhìn qua một cái là biết tiền giả liền", một người phụ nữ nói.

"Nó đưa cho em cái phong bì, em chưa kịp đếm nó đã cầm đồ nó chạy rồi. Cái điện thoại này 15 triệu", người bán điện thoại lên tiếng.

"Em xin lỗi", cậu học sinh liên tục.

"Làm sao mà xin lỗi được, tiền giả, cần công an điều tra", những người xung quanh cũng ý kiến.

Khi được hỏi tại sao làm như vậy, cậu học sinh biện hộ: "Do em nợ tiền người ta, người ta muốn đến nhà, em sợ. Cho em xin lỗi anh, em mới lớp 10, đừng gọi công an đến, tha cho em lần này".

Những người xung quanh liên tục xôn xao: "Làm liều quá, toàn tiền âm phủ".

Mua iPhone 15 triệu, thanh niên lớp 10 lừa trả bằng tiền âm phủ và cái kết - 1

Mua iPhone 15 triệu, thanh niên lớp 10 lừa trả bằng tiền âm phủ và cái kết - 2
Dùng gần 15 triệu mua điện thoại tiền âm phủ, thanh niên này quá sức liều lĩnh.

Sau khi xem đoạn clip, nhiều dân mạng tỏ ra cực kỳ ngao ngán với sự liều lĩnh quá mức của một thanh niên học lớp 10.

"Toàn tiền âm phủ, trần đời bây giờ mới thấy một người tự tin đến thế, lẫn một vài tờ đã là cá biệt lắm rồi đây cầm hẳn mười mấy triệu, sợ thật", một dân mạng viết.

"Xem phim ảnh nhiều quá rồi làm theo à? Sao học sinh lại liều lĩnh đến như vậy nhỉ, đáng sợ quá rồi, cái này phải rèn giũa lại thôi", dân mạng khác bình luận.

Theo Trình Ca (Thế Giới Trẻ)