Giới trẻ

Mốt selfie 2014: Chụp kéo dài chân, tạo dáng bên xác chết

Giới trẻ trong năm 2014 không ngừng sáng tạo ra các kiểu chụp selfie độc đáo như tạo dáng khoe vùng da dưới cánh tay, kéo dài chân, giả vờ đau răng, làm mặt thật xấu xí.

Giới trẻ trong năm 2014 không ngừng sáng tạo ra các kiểu chụp selfie độc đáo như tạo dáng khoe vùng da dưới cánh tay, kéo dài chân, giả vờ đau răng, làm mặt thật xấu xí.
Chụp ảnh đau răng: Đối với giới trẻ châu Á, đặc biệt là tại Nhật Bản, kiểu chụp ảnh giơ tay chữ V hay chu mỏ vịt giờ đã quá lỗi thời. Giờ chụp hình tạo răng, nhằm tạo khuôn mặt thon gọn, V-line mới là trào lưu hot hơn cả. Theo đó, người thực hiện chỉ cần đưa tay lên áp vào má và biểu cảm hơi đau buồn (như thể bị đau răng) là có được một tấm hình theo đúng mốt. (Ảnh: Rocket News 24)
 
Chụp ảnh khoe vùng da dưới cánh tay: Mặc dù được đánh giá là hết sức phản cảm, vô duyên song không ít bạn trẻ vẫn không ngừng thực hiện những bức ảnh giơ tay, khoe vùng nách của mình. Trào lưu này đặc biệt được ưa chuộng tại các nước châu Á. Các tấm hình thường theo xu hướng tạo sự đối nghịch giữa khuôn mặt xinh đẹp và phần da dưới cánh tay có phần rậm rạp, nhằm cố tình câu like (thích), gây chú ý. Theo một số bạn trẻ, trào lưu này giúp định hướng lại về chuẩn mực cái đẹp hiện nay. (Ảnh: Zhai Zhai News)
 
Đăng ảnh chụp lông chân: Thay vì khoe những đôi chân trắng nõn, thon dài, hiện giới trẻ lại chuộng mốt đăng tải ảnh với phần dưới đầy lông khiến không ít người giật mình. Nhờ đó, rất nhiều cô gái giờ quyết tâm nói "không" với việc cạo hay tẩy lông chân. Thay vào đó, họ tự hào với phần thân dưới "rừng rậm" của mình và còn thành lập "Hairy Legs Club" (tạm dịch là câu lạc bộ những đôi chân đầy lông) trên Tumblr. (Ảnh: Daily Mail)
 
Selfie cùng bàn chân: Hiện trên các trang mạng xã hội tràn ngập các bức ảnh với hastag #barefaceselfie (tạm dịch là: tự sướng với chân trần) vời nhiều kiểu chụp sáng tạo, độc đáo. Được biết, trào lưu này được nghĩ ra nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người, bởi trên thế giới đang có khoảng 60 triệu người không có giày đi mỗi ngày. (Ảnh: Daily Mail) 

Chụp ảnh khoe bụng sẹo: Thời gian gần đây, thay vì khoe những phần hoàn hảo trên cơ thể, các cô gái lại không ngừng chia sẻ các bức hình lộ bụng với nhiều tỳ vết. Trào lưu này được khởi xướng từ Bethany Townsend (23 tuổi, trong ảnh), khi cô chia sẻ ảnh mặc bikini cùng phần eo có cắm một túi hậu môn giả. Ngay lập tức sau đó, mốt có tên "Get your belly out" (tạm dịch là: Hãy để lộ bụng của bạn) nhanh chóng được cộng đồng mạng hưởng ứng. (Ảnh: Daily Mail) 

Selfie với băng dính: Chụp ảnh với khuôn mặt được băng chằng chịt băng dính, tạo hình càng kỳ quặc, xấu xí càng tốt hiện là trào lưu không thể thiếu của giới trẻ thế giới. Xu hướng này có tên SelloTapeSelfies (tạm dịch là chụp hình với băng dính), rất được ưa chuộng do quá trình thực hiện không thể đơn giản hơn - chỉ cần một cuộn băng dính, bó chằng chịt nó lên đầu và chụp hình lại. (Ảnh: Buzzfeed)

Tạo hình "cười như không cười": Mới đây, giới trẻ rộ lên mốt chụp selfie với khuôn mặt không có chút cử động hay biểu lộ cảm xúc nào. Trào lưu này có thể giúp mọi người thoả sức sáng tạo với nội dung buồn, vui, giận dỗi... tuỳ ý thích. Có thể thấy, chính sự không liên quan trong bức hình đã khiến dân mạng thích thú và không thể nhịn cười. (Ảnh: Buzzfeed)

Chụp ảnh kéo dài chân: Bên cạnh ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh như Camera 360, Photo Wonder... vốn được yêu thích, giới trẻ trong năm 2014 còn rộ mốt sử dụng phần mềm có tên Spring. Spring giúp những bạn trẻ "nấm lùn", không có chiều cao như ý hay sở hữu đôi chân có đôi phần quá khổ nhanh chóng có được chiều cao, chân thon dài, vẻ ngoài không khác gì siêu mẫu. Đặc biệt, ứng dụng này rất dễ dùng và khó bị người khác phát hiện. (Ảnh: Sina)

Chụp ảnh giảm cân: Một ứng dụng mới có tên SkinneePix giúp tạo mặt V-line, thân hình thon gọn trong giây lát mà khó bị phát hiện đang được nhiều bạn trẻ đặc biệt yêu thích. Cụ thể, SkinneePix có thể nhận dạng khuôn mặt, từ đó giúp thay đổi hình ảnh. Phần mềm này rất dễ sử dụng, có nhiều mức để lựa chọn như giảm 5, 10, 15 pounds... (tương đương với 2,25 - 4,5 và 6,8 kg). Chỉ cần ấn vào số cân muốn giảm, từ một bức ảnh có sẵn, người dùng sẽ nhanh chóng có được khuôn mặt, vóc dáng nhỏ gọn hơn ban đầu. (Ảnh: Daily Mail) 

Tạo dáng bên xác chết: Cùng với chụp selfie cạnh người vô gia cư, quan tài, trước đám cháy... tạo dáng bên xác chết cũng được coi là kiểu chụp ảnh phản cảm nhất của giới trẻ. Không những ghi hình ở nơi không được phép, các bạn trẻ này còn thản nhiên tươi cười và thách thức người khác làm giống mình. Trong ảnh là một nữ sinh của trường trung học Clements (Mỹ) từng bị kỷ luật rất nặng sau màn chụp hình bên xác chết. (Ảnh: Newyork Daily News)
 
Selfie sau khi "thân mật": Với tên gọi "aftersex" hoặc "aftersexselfie", xu hướng chụp ảnh sau khi quan hệ nhanh chóng được các bạn trẻ yêu thích và liên tục chia sẻ trên Instagram. Theo đó, các bức hình có nội dung quấn quýt, chăn gối được tạo nên từ các đôi mới cưới nhằm thể hiện tình yêu, những cảnh mặn nồng trong cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, hiện ngày càng nhiều các tác phẩm bị biến tướng quá đà, dàn dựng các cảnh nóng, thật sự nhạy cảm chỉ để... câu like (thích). (Ảnh: Buzzfeed) 

Chinh phục độ cao, selfie mạo hiểm: Thời gian gần đây, giới trẻ thế giới đặc biệt yêu thích thử thách bản thân, chinh phục độ cao bằng những màn leo lên toà nhà chọc trời, nhảy thác, đi trên dây... theo tiêu chí càng nguy hiểm càng tốt. Bên cạnh đó, đương nhiên không thể thiếu việc ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Vì vậy, các bức hình selfie dạng này luôn rất hot trên mạng. Trong ảnh là Alexander Remnev (áo trắng) và bạn đang ở trên toà nhà The Princess Tower 101 tầng (cao hơn 411 m) tại Dubai. (Ảnh: Daily Mail)

 
Theo Trần Linh (Zing.vn)