Giới trẻ

Loạt kênh kiểu 'Thơ Nguyễn' có thể sắp bị gỡ khỏi trang chính của Youtube

Đây là một động thái quyết liệt của Youtube nhằm bảo vệ đối tượng là trẻ em khỏi những hành vi xấu trên trang chia sẻ video lớn nhất hành tinh.

Theo đó, Google đang cân nhắc phương án gỡ bỏ hoàn toàn những video dành cho trẻ em hoặc có sự xuất hiện của trẻ em khỏi Website chính của mình và chuyển sang một ứng dụng độc lập có tên là Youtube Kids.

Đây là động thái quyết liệt của Youtube để bảo vệ trẻ em khỏi những thông tin xấu được chia sẻ tràn làn trên Website này.

Loạt kênh kiểu 'Thơ Nguyễn' có thể sắp bị gỡ khỏi trang chính của Youtube

Một phát ngôn của YouTube nói với The Verge rằng công ty này đang "cân nhắc nhiều ý tưởng để cải thiện YouTube và rất nhiều trong số đó chỉ dừng lại ở mức ý tưởng".

Người này còn cho biết, YouTube và Google cũng yêu cầu nhân sự cấp cao cân nhắc tắt bỏ tính năng tự động chạy video tiếp theo để tránh trường hợp các video có nội dung không lành mạnh vô tình được phát.

Được biết mỗi phút có khoảng 500 video được up lên Youtube. Vì vậy để bảo vệ trẻ em tránh khỏi những nội dung xấu chỉ có cách thay đổi cấu trúc của nền tảng bởi các video có trẻ em đã là một phần của YouTube.

Còn nhớ vào năm 2015, một vào tháng sau khi YouTube Kids được giới thiệu, một nhóm giám sát đã nhận thấy nhiều video có nội dung độc hại xuất hiện trên ứng dụng này.

Vấn đề nói trên tiếp tục tiếp diễn cho tới tận năm 2017 khi một cuộc điều tra quy mô hơn phát hiện thêm những nội dung độc hại vẫn trôi nổi trong ứng dụng. Các biện pháp bảo vệ trẻ em của YouTube hiện tại dừng lại ở việc chặn bình luận ở các video có trẻ em hoặc chặn chế độ livestreaming cho trẻ em trừ khi có giám sát của người lớn.

Hiền Trần (SHTT)