Giới trẻ

Lâu không về, khi bước vào nhà cô gái không khỏi giật mình với tác phẩm trên tường của mẹ

Dân mạng đã nhanh chóng tìm được bà mẹ chăm học nhất qua những bức ảnh chụp trong… nhà vệ sinh.

Tối 5/4, tài khoản Facebook Liên Phương chia sẻ chùm ảnh về cách học tiếng Anh của mẹ khiến nhiều người thích thú. Từ tường gạch trắng tinh trong nhà vệ sinh đến tủ đựng quần áo… đâu đâu cũng dày đặc những từ mới tiếng Anh do mẹ Phương Anh ghi chú.

"Lại bà mẹ thích học tiếng Anh của mình đây. 

Lâu lâu về đến nhà chạy vào WC hốt cả hển. Hoa cả mắt.

Lần trước thì viết lên tường bếp, nhưng bây giờ lắp tủ bếp rồi không còn chỗ cho cụ vẽ ra nữa nên cụ chuyển vào WC các bạn ạ".

Lâu không về, khi bước vào nhà cô gái không khỏi giật mình với tác phẩm trên tường của mẹ
Liên Phương chia sẻ về câu chuyện học tiếng Anh thú vị của mẹ
Lâu không về, khi bước vào nhà cô gái không khỏi giật mình với tác phẩm trên tường của mẹ - 1
Tường gạch trơn thành bảng, bồn vệ sinh thành ghế, lớp học tiếng Anh mini là đây chứ đâu
Lâu không về, khi bước vào nhà cô gái không khỏi giật mình với tác phẩm trên tường của mẹ - 2
Bà mẹ cẩn thận ghi cả phiên âm tiếng Việt dưới mỗi từ mới

Câu chuyện của Liên Phương thú hút nhiều bình luận của dân mạng. Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần học tập kiên trì của mẹ Phương. 

"Mẹ bạn siêu hơn khối người rồi đó, không phải ai cũng làm được đâu", nickname Quỳnh Ly cho hay.

Trước đây, Liên Phương từng đăng ảnh mẹ ngồi xổm trên bàn để ghi chép tiếng Anh quanh bếp. Có người nói đùa nếu học chăm như mẹ Phương thì chắc chắn đạt điểm IELTS cao ngất.

Lâu không về, khi bước vào nhà cô gái không khỏi giật mình với tác phẩm trên tường của mẹ - 3
Bức ảnh chụp mẹ Phương năm ngoái

Liên Phương cho biết lần nào về nhà, cô cũng giật mình vì thấy chữ ở khắp nơi. Mẹ cô tự học tiếng Anh trên mạng, không nhờ thầy nào dạy. Điều quan trọng nhất là mẹ cô học theo đam mê dù đã 47 tuổi. 

Lâu không về, khi bước vào nhà cô gái không khỏi giật mình với tác phẩm trên tường của mẹ - 4
Chân dung bà mẹ chăm học nhất năm
Lâu không về, khi bước vào nhà cô gái không khỏi giật mình với tác phẩm trên tường của mẹ - 5
Liên Phương chụp cùng mẹ

Chịu khó học tiếng Anh ở tuổi não bắt đầu "nhớ nhớ quên quên" như mẹ Phương đúng là "của hiếm". Ngoài học từ mới bằng phương pháp tận dụng triệt đệ mọi không gian trong nhà, mẹ cô còn chăm chỉ nghiên cứu cấu trúc ngữ pháp trên mạng. 

Được biết mẹ Phương hiện là giáo viên mầm non tại Hải Phòng. 

Lâu không về, khi bước vào nhà cô gái không khỏi giật mình với tác phẩm trên tường của mẹ - 6
Bản thân Phương cũng như nhiều bạn trẻ khác nhìn thấy tấm gương này mà tự thấy… ngại.

Theo Duy Nam (Soha/Trí Thức Trẻ)