Giới trẻ

"Hot girl thổ dân": "Đừng so sánh tôi với Bà Tưng"

Nữ sinh Hứa Phạm Linda cho biết, cô không cố tình thực hiện bộ ảnh thổ dân để tiến thân vào showbiz.

Nữ sinh Hứa Phạm Linda cho biết, cô không cố tình thực hiện bộ ảnh thổ dân để tiến thân vào showbiz.

Sau bộ hình đó, cô gái 16 tuổi đã nhận phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Và trong một bài phỏng vấn, Linda chia sẻ rằng, cô thực sự cảm thấy rất sốc, bức xúc và mệt mỏi khi bị một số người trong ekip đã không giữ lời hứa khi tung ảnh nhạy cảm của cô lên mạng khiến cô phải chịu rất nhiều sức ép từ dư luận.

Bộ hình "Nữ thổ dân ngực trần" khiến dân mạng từng xôn xao

Sau nửa năm, mọi chuyện dường như lắng xuống. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Linda để lắng nghe cô chia sẻ về cuộc sống của cô trong suốt thời gian qua.

- Sau quãng thời gian stress vì những hình ảnh nhạy cảm bị rò rỉ, tinh thần bạn hiện giờ ra sao?

Khi những hình ảnh nhạy cảm của mình mới xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, thực sự lúc đó mình rất sốc, bế tắc và xấu hổ khi phải đối diện với bạn bè, thầy cô giáo, những người thân quen.

Tuy nhiên, sau một quãng thời gian khá dài sống trong sự căng thẳng, buồn bã thì hiện tại, mình đã lấy lại được tinh thần để đối diện với mọi người, sẵn sàng chia sẻ về sự "bất trắc" đó.

- Vậy bạn thấy sao mỗi khi được nhắc đến với danh xưng “hot girl thổ dân”?

Dù bộ ảnh mang đến cho mình không ít phiền toái nhưng mình rất thích thú với danh xưng đó.  Nó phản ánh rất rõ nét tính cách của mình: vui vẻ, điên cuồng và hoang dã.

Hơn nữa, đây cũng là biệt danh có một không hai. Nó khẳng định mình không thể lẫn với tất cả những hot girl khác.

Linda khẳng định đây là bộ hình đẹp nhất cô từng chụp

- Mặc dù bộ ảnh thổ dân gây cho bạn khá nhiều phiền toái trong cuộc sống nhưng cũng phải khẳng định rằng, nhờ đó mà tên tuổi bạn trở nên nổi tiếng hơn. Bạn nghĩ sao về điều này?

Thật sự đúng là như vậy! Tuy nhiên, mình không quan tâm đến vấn đề mình có nổi tiếng hay không bởi với mình, nổi tiếng cũng chẳng giúp cuộc sống của mình tốt hơn lên. Hiện mình phải tập trung cho việc học nên những lời mời tham gia nghệ thuật, mình đều khéo léo từ chối.

- Sau bộ ảnh cô gái thổ dân, bạn cũng có thực hiện khá nhiều bộ ảnh mới. Tuy nhiên, vẫn chưa có bộ ảnh nào nhận được được nhiều sự quan tâm như bộ ảnh thổ dân. Phải chăng bạn chưa đầu tư kỹ lưỡng cho những bộ ảnh sau hay vì bạn quá an toàn?

Bộ ảnh thổ dân nổi tiếng vì đó là bộ ảnh bán nude, lại được đầu tư kỹ lưỡng hơn nên khi tung ra nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Sau bộ ảnh đó, mình cũng rút ra được cho mình khá nhiều bài học, đặc biệt là không nên quá đặt niềm tin vào bất cứ ai. Và cũng từ đó, mình không dễ dãi nhận lời chụp hình táo bạo nữa. Sau này, mình thường chọn phong cách dễ thương, dịu dàng hợp với độ tuổi.

- Vậy bạn đánh giá sao về bộ ảnh nổi "đình đám" ấy?

Dù bộ ảnh đó khiến mình gặp không ít phiền toái nhưng đấy vẫn là bộ ảnh mình yêu thích nhất. Trong khi thực hiện bộ hình, mình đã diễn một cách tự nhiên và hoang dã nhất. Dù nhận không ít lời chỉ trích từ phía cư dân mạng nhưng mình vẫn phải khẳng định, bộ ảnh đó thực sự rất đẹp.

- Scandal của bạn khá giống với những tên tuổi như Bà Tưng, Thúy Vi. Hai người hiện cũng đã có được những thành quả nhất định khi chấp nhận vượt qua scandal để tiến thân. Còn bạn lại để tên tuổi của mình “một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Bạn thấy sao khi bản thân không bắt lấy cơ hội?

Mình không thấy vậy! Mình chưa từng hối hận về những quyết định của bản thân.

Mình không có ý định chụp bộ hình này để nổi tiếng và dù tên tuổi có “lỡ” được nổi tiếng thì cũng không có nghĩa là mình sẽ tấn công vào showbiz. Và cũng không nên so sánh mình với Bà Tưng, Thúy Vi bởi hai nhân vật đó họ có kế hoạch, mục đích để tiến thân, còn mình thì không. Mình chỉ chụp ảnh để lưu giữ lại tuổi thanh xuân.

Hot girl 16 tuổi cho biết, cô sẽ không dấn thân vào showbiz mà sẽ theo con đường du học

- Được biết, bạn nhận được khá nhiều lời mời tham gia nghệ thuật sau scandal đó nhưng bạn đã từ chối. Vì sao vậy?

Sau bộ ảnh thổ dân, mình nhận được khá nhiều lời mời tham gia chụp ảnh, diễn xuất. Tuy nhiên, mình đã từ chối vì thú thật, mình không thích dấn thân vào lĩnh vực đó.

Từ trước đến nay mình chụp hình, đóng quảng cáo, clip là để cho vui chứ mình không hướng bản thân lấn sâu vào con đường đó.

Mình cũng từng ước mơ có được ánh hào quang trên con đường nghệ thuật, nhưng khi mình được sở hữu phút giây đó, mình lại thấy nó thực sự chẳng thú vị như từng nghĩ.

Có một lần mình đi cà phê với anh Cao Thái Sơn, anh ấy khuyên mình rằng: “Em đừng đi sai đường nhé!”. Anh ấy nói đúng, giới nghệ thuật bon chen, ích kỷ lắm! Và sau những trải nghiệm nho nhỏ, mình mới thấy theo nghệ thuật là một sai lầm nghiêm trọng.

- Vậy nếu nhận được một lời mời tham gia thực hiện bộ ảnh sexy, táo bạo như bộ ‘thổ dân” trước đây, liệu bạn có đồng ý?

Mình vẫn rất thích và sẽ nhận lời nếu như ekip đồng ý với sự thỏa thuận của mình, đó là không được phép đăng ảnh tràn lan lên mạng xã hội.

- Được biết, Linda sẽ chọn con đường du học sau khi bạn tốt nghiệp cấp ba?

Đúng vậy! Sau khi tốt nghiệp cấp ba, mình sẽ đi Mỹ du học để theo đuổi ước mơ kinh doanh của bản thân bấy lâu nay.

- Năm 2016, bạn có dự định gì mới?

Mình sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn để nhanh chóng thực hiện ước mơ du học của bản thân. Và dĩ nhiên, cuộc đời này chỉ có một lần được sống nên mình sẽ sống thật vui vẻ, lạc quan và yêu đời!

>> Hot girl "thổ dân" khoe ảnh Giáng sinh gợi cảm
>> "Hot girl thổ dân" chụp ảnh bán nude gây thị phi nhất năm 2015

Theo Phương Linh (Dân Việt)