Giới trẻ

"Hot girl nói 7 thứ tiếng": Xinh và giỏi giờ sẽ không F.A

Giống như bạn bè đồng trang lứa, Khánh Vy tự nhận mình thích selfie, lên mạng và thấy bản thân không có gì nổi bật để được xem là "con nhà người ta".

Giống như bạn bè đồng trang lứa, Khánh Vy tự nhận mình thích selfie, lên mạng và thấy bản thân không có gì nổi bật để được xem là "con nhà người ta".

Khi ấy, mọi người không ngừng bàn tán về nữ sinh có đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ, tay vung vẩy rất có duyên, lần lượt thể hiện các ngôn ngữ Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt (tiếng Sài Gòn, Hà Nội, Nghệ An).

Cô gái phần lớn nói những câu không có nghĩa, nhưng ngữ điệu chuẩn cùng biểu cảm tự nhiên khiến mọi người bật cười, không ngừng bấm xem clip.

Khánh Vy cho biết cô muốn được mọi người nghĩ tới trong vai trò mới là MC, tham gia nhiều hoạt động xã hội, đồng thời tiết lộ “chàng trai trong mộng”.

Sau giây phút vụt sáng trên thế giới ảo, Khánh Vy có lẽ đã nhanh chóng chìm vào quên lãng như nhiều "hiện tượng mạng", nếu không sở hữu thành tích học tập đáng nể, cùng khả năng ăn nói trôi chảy.

Gần đây, thiếu nữ Nghệ An thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia trong vai trò người dẫn chương trình bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. 9X hiện là sinh viên của Học viện Ngoại giao, Hà Nội.

'Hot girl noi 7 thu tieng': Xinh va gioi gio se khong F.A hinh anh 2


Hẹn gặp Khánh Vy vào một buổi chiều, khi cô vừa quay xong chương trình cho đài truyền hình, 9X gây ấn tượng bởi nụ cười tươi tắn, tác phong nhanh nhẹn, cách trò chuyện gần gũi như hình ảnh thường thấy trên báo chí, tivi.

Vy không cần nghỉ ngơi mà sẵn sàng bắt đầu cuộc trò chuyện. Dường như năng lượng, nhiệt huyết tuổi trẻ luôn tràn đầy nơi thiếu nữ 9X, khơi nguồn hứng khởi cho mọi người xung quanh.

Hơn một năm sau khi bất ngờ nổi tiếng nhờ clip "xì xồ" 7 thứ tiếng, giờ nhắc lại Khánh Vy tâm sự cô vẫn cảm thấy bồi hồi. Thiếu nữ thích thú khi lần đầu tiên được hỏi cảm nhận của bản thân về lý do đoạn video gây chú ý nhiều đến vậy.

'Hot girl noi 7 thu tieng': Xinh va gioi gio se khong F.A hinh anh 3

"Thứ nhất là tự nhiên. Hồi đó học cấp 3, mình rất vô tư, vui vẻ, làm clip không chuẩn bị gì mà chỉ muốn mọi người xem và thấy vui. Hơn nữa, trên mạng có lẽ chưa xuất hiện clip nói 'luyên thuyên' nhiều thứ tiếng như vậy nên mọi người thấy lạ, hứng thú. Cuối cùng thì chắc là mình ăn may", Khánh Vy cười nói.

Chính cô gái Nghệ An cũng không ngờ vài phút vui đùa bên bạn bè đã khiến cuộc sống của mình thay đổi tích cực, mở ra nhiều cơ hội mới.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào khả năng bắt chước ngữ điệu của nhiều ngôn ngữ, có lẽ 9X đã không được nhắc đến nhiều như hiện tại. Điều khiến cô trở thành "con nhà người ta" trong mắt mọi người chính là bảng thành tích đáng nể.

Có thể kể nhanh như học sinh giỏi toàn diện 12 năm học, giành giải ba học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp quốc gia năm lớp 12, thuộc diện xét tuyển thẳng đại học, được trao học bổng toàn phần trị giá hàng trăm triệu, được đề cử giải VTV Awards 2016ở hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm, dẫn bản tin thời sự quốc tế, cùng hai chương trình học thuật tiếng Anh trên sóng truyền hình quốc gia…

Ở tuổi 19, những gì Khánh Vy làm được khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Đem nhận xét này nói với 9X, Vy cho biết cô chưa bao giờ nghĩ thành tích của mình là đáng tự hào, mà chỉ ở tầm trung.

"Mình không nghĩ những gì bản thân từng làm được là 'khủng' hay lớn lao, bởi mình biết nhiều người rất giỏi. Tuy nhiên, mình không so sánh bản thân với họ. Mỗi người có bậc thang riêng để so sánh sự thành công nhất định.

Mình chỉ quan tâm thời điểm này mình đạt được A, 2-3 năm sau phải đạt B, mà B nhất định phải lớn hơn A. Mình cầu tiến nên chưa bao giờ hài lòng về những gì đang có, cả trong cuộc sống và công việc”, Khánh Vy chia sẻ.

Gắn với biệt danh "hot girl nói 7 thứ tiếng" từ hơn một năm nay, Vy rất thích cảm giác đi ngoài đường hay lên mạng có người gọi mình bằng nickname đáng yêu này. Nhưng cô bảo chưa bao giờ nghĩ mình giỏi giang, càng không nghĩ mình xinh đẹp.

"Từ bao giờ con gái xinh đẹp, giỏi giang lại F.A vậy? Có lẽ mình có chút duyên và khiến người đối diện cảm thấy thoải mái khi nói chuyện", 9X Nghệ An bật cười.

'Hot girl noi 7 thu tieng': Xinh va gioi gio se khong F.A hinh anh 4

Nghe tới biệt danh "nói 7 thứ tiếng", không ít người nhầm tưởng Khánh Vy thông thạo từng đó ngôn ngữ. Thiếu nữ cho rằng có lẽ vì thế nên họ nghĩ cô là "con nhà người ta". Vy tiết lộ mình học chuyên sâu tiếng Anh, còn tiếng Trung, Hàn cô học thêm vì thích và giờ có thể giao tiếp đơn giản.

Mọi lời khen Khánh Vy đều từ chối, nên khi được yêu cầu nhận xét về bản thân, cô nói ngắn gọn: Phức tạp, tử tế, chăm chỉ và cầu tiến. Qua trò chuyện, 9X thể hiện đúng những gì tự nhận về mình.

Phức tạp bởi trong khi mọi người thường đi xa du lịch, vui chơi, Khánh Vy thích tới những nơi xa để công tác. Tuy là công việc, 9X coi đó là sở thích.

Giống các cô gái đồng trang lứa, Khánh Vy rất thích selfie, chỉnh ảnh bằng điện thoại, hát nhép, nhưng cô không chọn lối sống ảo. 9X đầu tư thời gian vào mạng xã hội để hình ảnh mình được nhiều người biết tới hơn, quen thêm bạn mới.

Tử tế là khi cô gái 19 tuổi tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, những chương trình mang lại ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ. Dù bận đến mấy, Vy vẫn dành thời gian gặp gỡ hội bạn thân, bởi bạn bè là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.

Luôn xuất hiện trước mọi người với nụ cười rạng rỡ, phong thái vui vẻ, tò mò mỗi khi buồn Khánh Vy sẽ ra sao?

"Trước kia hay khóc, nhưng giờ lớn rồi mình chọn cách xé giấy để xé luôn nỗi buồn. Nhiều khi xé thành 'núi' giấy, tốn ít tiền mà không tổn hại đến ai. Mình nghĩ không nên để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến người khác", Vy cho hay.

Một thói quen và suy nghĩ tử tế của cô gái này đấy chứ? Không cần nói, bảng thành tích của Khánh Vy cũng đủ cho thấy 9X là người chăm chỉ và cầu tiến.

'Hot girl noi 7 thu tieng': Xinh va gioi gio se khong F.A hinh anh 5

Khánh Vy bật cười trả lời như vậy khi được hỏi lý do khiến mình buộc phải từ bỏ công việc MC đang theo đuổi.

Cô hiện dẫn bản tin thời sự quốc tế trên đài VTC, mới đây nhất là show 8 IELTS và Crack’em up - hai chương trình học thuật về tiếng Anh trên sóng truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7.

Thực tế, cô bén duyên với nghề dẫn chương trình từ năm lớp 6 trong vai trò cộng tác viên MC và phát thanh viên cho ban Văn nghệ thiếu nhi, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Khánh Vy tâm sự cô chưa bao giờ học qua lớp đào tạo MC bài bản, mà làm theo bản năng. 9X tự nhận tuổi đời, tuổi nghề còn nhỏ, non nớt. Cô nuôi dưỡng niềm đam mê bằng cách thả mình vào trong môi trường đó.

Ở đài truyền hình, Khánh Vy chủ động quan sát, học hỏi từ đồng nghiệp. Về nhà cô xem rất nhiều chương trình, đặc biệt chú ý tới cách MC dẫn, thể hiện ngôn ngữ hình thể.

Quan niệm người dẫn chương trình không chỉ cần ngoại hình ưa nhìn, mà còn có kiến thức tốt, 9X Nghệ An đọc rất nhiều sách thuộc mọi lĩnh vực để bổ sung vốn từ, kiến thức phong phú, sâu sắc hơn.

Nhiều MC chọn cách luyện giọng nói trước gương, Khánh Vy cũng vậy, song có phần “bá đạo” hơn là hét.

"Chất giọng của mình không thật khỏe nên mình hay đứng trong nhà tắm, hét chứ không phải hát đoạn điệp khúc của bài Rolling In The Deep. Mình cảm thấy cổ họng mở to hơn hẳn. Cha mình cũng bày cho cách trước khi dẫn hít thật sâu 5 lần để phổi như mở to ra", Vy tâm sự.

'Hot girl noi 7 thu tieng': Xinh va gioi gio se khong F.A hinh anh 6

Gần đây, Khánh Vy đi quay nhiều chương trình cho VTV7 ở các tỉnh miền Tây. Cô kể phải ngồi, thậm chí đứng trên thuyền dẫn ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Trong khi đang ghi hình, 9X mất thăng bằng, suýt ngã ngửa ra sau, may có người trong ê-kíp đỡ được.

Cô gái 19 tuổi cho hay những sự cố nhỏ như vậy không làm cô sợ, mà còn cảm thấy vui, đáng nhớ vì được "cháy hết mình" với công việc.

Với Khánh Vy, khó khăn của người dẫn chương trình không chỉ là cố gắng khai thác cuộc hội thoại với nhân vật một cách tối đa, truyền tải đến người xem những nội dung thú vị, giữ phong thái tự tin, sử dụng ngôn ngữ hợp lý, mà còn phải... kiềm chế trước đồ ăn ngon.

"Mình rất thích ăn uống. Khi quay chương trình ẩm thực, nhìn đồ ăn trước mặt rất ngon và thèm, nhưng vẫn phải kiềm chế ăn từ từ, nhỏ nhẹ. Chỉ cần đạo diễn hô 'cắt', mọi người tự động để đĩa thức ăn cho một mình Khánh Vy đánh chén", thiếu nữ vui vẻ nói.

MC được coi là nghề "làm dâu trăm họ" nên Khánh Vy xác định việc có người không ủng hộ, "anti" mình là điều không tránh khỏi. Cô từng nhận được không ít lời phê bình ngoại hình, khả năng dẫn từ nhiều người lớn và bạn trẻ.

9X rất biết ơn những lời góp ý chân thành, thiện chí bằng cách nhắn tin lịch sự và cả những người bình luận thẳng thắn như "Mình không thích cách nói của bạn này" để cải thiện điểm chưa tốt. Ngược lại, những lời "dìm hàng", chê người khác để thỏa mãn cái miệng mình, Vy chỉ tiếp nhận khía cạnh nào đó.

Hỏi Vy vừa đi học, vừa bận rộn với lịch quay như vậy, có khi nào nghĩ mình nổi tiếng sớm quá, bận đến đánh mất tuổi trẻ không, cô lắc đầu.

Khi mới lên đại học, có nhiều công việc, lời mời đổ ập tới khiến Khánh Vy cảm thấy căng thẳng. Nhưng càng quen với cuộc sống bận rộn, cô gái Nghệ An nhận thấy điều quan trọng là biết cân bằng và hy sinh.

"Hình ảnh mình hướng tới, luôn đánh giá cao là tri thức và giáo dục. Để so sánh thì mình ưu tiên học tập hơn công việc. Đôi khi có những trải nghiệm không nắm bắt thì không bao giờ có cơ hội nữa, mình mới xin phép nhà trường tạo điều kiện tham gia. Sau đó, mình phải chú tâm học, không được lơ là", 9X tâm sự.

Cha mẹ và hai chị gái ủng hộ Khánh Vy làm MC, bởi thấy cô có năng khiếu. Tất nhiên, điều kiện cũng là Vy phải đề cao học vấn.

Khánh Vy tự nhận mình có tuổi trẻ xứng đáng, bởi cô đã xác định đam mê, được làm điều mình thích, gặp gỡ nhiều người và làm việc trong nhiều môi trường. Đặc biệt, nhờ chăm chỉ làm MC, người mẫu ảnh, quảng cáo, cô hiện không phải xin tiền cha mẹ.

Tuy nhiên, tài chính không phải động lực để Vy làm nhiều công việc cùng lúc. Bởi cô cho rằng suy nghĩ quá nhiều đến tiền bạc làm mất sự tự nhiên. Hơn nữa, 9X muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực để biết mình thích gì, hợp làm gì, giỏi gì. Trước mắt, cô muốn trở thành MC chuyên nghiệp.

'Hot girl noi 7 thu tieng': Xinh va gioi gio se khong F.A hinh anh 7

Nhiều người thắc mắc để nuôi dạy con gái giỏi giang như Khánh Vy, cha mẹ cô có lẽ đã gây áp lực, ép con học nhiều từ tấm bé. Hỏi thẳng Vy, cô khẳng định cha mẹ luôn tôn trọng, hướng con đi theo con đường đúng đắn nhất.

"Phụ huynh nào cũng kỳ vọng ở con, cha mẹ mình cũng vậy. Nhưng họ không bao giờ bắt con phải giỏi như người này, người kia, mà nhắc nhở mình siêng năng, 'cần cù bù thông minh'. Nhờ hai người luôn sát sao, định hướng, mới có Khánh Vy ngày hôm nay", 9X nói.

Hai chị gái của Vy đều thành đạt (một chị là giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, một chị làm bộ phận đối ngoại của một tập đoàn về lương thực) cũng nhờ định hướng của cha mẹ ngay từ nhỏ. Vy tâm sự cô ngưỡng mộ hai chị và lấy thành công của họ làm động lực phấn đấu.

Thế nhưng theo lời chị Phương - chị gái thứ hai của Khánh Vy - cô em út mới là đứa con giỏi nhất của cha mẹ. Hai chị em cách nhau khá nhiều tuổi nhưng rất thân thiết.

"Từ nhỏ, Khánh Vy đã thông minh, lanh lợi. Bằng tuổi Vy, các chị không hoạt ngôn, tự tin đứng trước nhiều người để dẫn chương trình như vậy. Con mình giờ gần 5 tuổi, cũng không hoạt bát như dì Vy hồi bé", chị tự hào chia sẻ về em gái.

Khánh Vy tiết lộ cô rất nể cha mẹ ở khả năng nhìn thấy tố chất của con cái ở lĩnh vực gì. Từ hồi học mẫu giáo, hai chị của Vy thường nghe các ca khúc nước ngoài của Westlife, Britney Spears... nên niềm yêu thích ngoại ngữ "ngấm" vào cô lúc nào không hay. 

Thấy con hay "xì xào" tiếng Anh, mẹ Khánh Vy nhận định cô có khả năng học ngôn ngữ này và đầu tư cho đi học trung tâm từ năm lớp 4. Từ thời cấp 3, điểm môn tiếng Anh của 9X không dưới 8,5.

Khi "lộ" điểm tổng kết môn này năm lớp 12 là 9,9, kỳ I là 10, Khánh Vy bảo không có gì xuất sắc, bởi các bạn trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia ở trường cô đều thế. "Hot girl nói 7 thứ tiếng" cũng đạt trình độ IELTS 7.5 vào năm 2015.

"Mình chưa bao giờ nghĩ bản thân giỏi tiếng Anh, bởi học ngoại ngữ không có giới hạn. Mình coi tiếng Anh như một công cụ phục vụ học tập, công việc", nữ sinh khiêm tốn nói.

Nhìn bảng thành tích thi học sinh giỏi tiếng Anh của Khánh Vy, ít ai biết năm lớp 9, cô từng thi trượt vào top 10 của trường đế được cử đi tranh tài ở cấp cao hơn.

Vy kể lúc đó, cô quá chủ quan, nghĩ mình giỏi nhất, không có lý do gì  không được chọn vào đội. Khi nhận điểm kém, 9X rất buồn và cảm thấy tổn thương lòng tự trọng.

Nhờ câu an ủi của mẹ: "Con ạ, cuộc đời còn nhiều cuộc thi lắm", Khánh Vy lấy lại tinh thần, đồng thời rút ra bài học để đời là không bao giờ chủ quan, tự hài lòng với bản thân, bởi "công thức cho sự ngu dốt chung thân là: Thỏa mãn với quan điểm và hài lòng với tri thức của mình".

Điều này giải thích cho việc dù thuộc diện được tuyển thẳng vào đại học, Khánh Vy vẫn quyết tâm dự thi, mở con đường vào tương lai bằng chính khả năng của mình.

"Sau 3-4 tháng ôn thi học sinh giỏi quốc gia, mặt mình nổi đầy mụn, trông 'tàn tạ' đi nhiều. Cha bảo mình nghỉ ngơi đi, nhưng mẹ muốn mình vào đại học bằng điểm thi.

Lúc đó, kiến thức mình bị hụt khá nhiều, thi thử điểm cũng không cao, nên những ngày nước rút mình lao vào học. Nhận kết quả đỗ vào trường đại học mơ ước mình mới thấy công sức bỏ ra nhiều nhưng rất đáng", Khánh Vy chia sẻ.

'Hot girl noi 7 thu tieng': Xinh va gioi gio se khong F.A hinh anh 8
'Hot girl noi 7 thu tieng': Xinh va gioi gio se khong F.A hinh anh 9
'Hot girl noi 7 thu tieng': Xinh va gioi gio se khong F.A hinh anh 10

"Hot girl nói 7 thứ tiếng" không đồng tình với quan điểm con gái học nhiều chẳng để làm gì, bởi sau này cũng lập gia đình, trở thành người vợ, người mẹ.

Cô khẳng định phái đẹp đảm nhận thiên chức cao quý này nhưng vẫn phải chuẩn bị cho mình những hành trang trong cuộc sống.

"Cá nhân học thức giúp hình thành xã hội nhận thức. Làm vợ, làm mẹ vẫn phải sử dụng tri thức. Điều quan trọng là bản thân phải cảm thấy thoải mái, đủ vốn sống, bản lĩnh và độc lập về tài chính để làm tròn trách nhiệm này", 9X nhận định.

'Hot girl noi 7 thu tieng': Xinh va gioi gio se khong F.A hinh anh 11

Khi được hỏi có bạn trai chưa, Khánh Vy hài hước tiết lộ: "Mình có rất rất nhiều bạn trai… trong hội chơi thân với nhau. Hiện tại, mình thích nam diễn viên điển trai Song Joong Ki, nhưng anh ý sắp là 'chồng người ta' rồi".

Khánh Vy không đòi hỏi chàng trai đến với mình phải có những tiêu chuẩn nhất định. Duyên tới cô sẽ đón nhận và cho rằng lập gia đình trước 30 tuổi là phù hợp.

"Bản thân mình là con gái, sau này thành phụ nữ cần có 3 yếu tố: Độc lập, tự tin và thành công. Mỗi người có thước đo riêng cho sự thành công ấy. Mình nghĩ đủ 3 yếu tố đó, cuộc sống sẽ trở nên thoải mái", thiếu nữ 19 tuổi chia sẻ.

Trước mắt, Khánh Vy muốn hoàn thành thật tốt việc học, xây dựng hình ảnh cô gái trong sạch, tri thức, "đa-zi-năng". Sau đó, 9X sẽ du học và tiếp tục theo đuổi đam mê.

'Hot girl noi 7 thu tieng': Xinh va gioi gio se khong F.A hinh anh 12

Đây là câu nói Vy yêu thích và áp dụng trong mọi trường hợp của cuộc sống. Bởi khía cạnh nào cũng cần tới hai yếu tố đó.

Cuộc sống luôn cho ta nhiều thử thách, phải can đảm, bản lĩnh để vượt qua khó khăn, chạm đến thành công. Sống tử tế để xây dựng, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng là điều Khánh Vy đã, đang và sẽ luôn hướng tới.

Theo Thu Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)