Giới trẻ

Học sinh giả xác sống trong "Train to Busan" gây tranh cãi

Một nhóm học sinh tại Nghệ An mới đây tái hiện cảnh tượng xác sống giết người như trong bộ phim “Train to Busan”. Màn diễn này hiện nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Một nhóm học sinh tại Nghệ An mới đây tái hiện cảnh tượng xác sống giết người như trong bộ phim “Train to Busan”. Màn diễn này hiện nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Lấy ý tưởng từ tác phẩm này, nhóm học sinh trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) hóa thân và tái hiện lại cảnh zombie tấn công người.

Trong khoảng 3 phút, những cảnh diễn giống zombie không dễ thực hiện đã được các bạn trẻ này thể hiện sống động. Kết hợp với đó là âm thanh rùng rợn khiến người xem liên tưởng đến phiên bản gốc. 

Nhóm học sinh đóng giả xác sống: Lấy ý tưởng từ bộ phim Train to Busan, một nhóm học sinh tại Nghệ An đã đóng giả zombie gây nhiều tranh cãi.

Các nhân vật trong clip nhái phim Train to Busan là học sinh lớp 11 chuyên Sinh, trường Phan Bội Châu, Nghệ An.

Hoài An - một thành viên tham gia vào màn diễn zombie - cho hay đoạn video được thực hiện do mọi người trong nhóm chơi với nhau đều yêu thích bộ phim Train to Busan.

“Chúng mình có 10 người đóng chính và một vài vai phụ. Tất cả chuẩn bị trong hai ngày, sau đó chia ra quay khoảng 30 phút khi kết thúc buổi học ở trường”, nữ sinh Nghệ An nói.

Theo An, cả nhóm muốn làm clip kỷ niệm với nhau nhưng không ngờ lại được dân mạng chia sẻ nhiều như vậy. Trong quá trình thực hiện, các bạn trẻ đã có những giây phút vui vẻ, khó quên.

Hoc sinh gia xac song trong 'Train to Busan' gay tranh cai hinh anh 1
Nhóm học sinh chế poster bộ phim Train to Busan. Ảnh: Hoài An.

Sau khi đăng tải, màn bắt chước bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc nhanh chóng xuất hiện trên khắp các diễn đàn mạng và gây tranh cãi. Bên cạnh ý kiến cho rằng nhóm học sinh này sáng tạo và tinh nghịch, một số người nhận định clip có phần gây phản cảm.

Trương Tùng bình luận: "Xem thấy hay mà, mình thích diễn xuất và sự tinh nghịch của các em. Đúng là nhất quỷ nhì, ma thứ ba học trò, cái gì cũng có thể nghĩ ra được".

"Công nhận mấy em giỏi thật. Bằng tuổi mấy em, chúng mình chưa chắc đã làm được hay như thế đâu. Sau này xem lại chắc buồn cười lắm. Thời đại công nghệ phát triển cũng có cái hay riêng, không phải toàn là hệ quả xấu", Trọng Tín chia sẻ.

Trong khi đó, Hòa Lê nhận xét đoạn video này khá phản cảm và có nội dung không phù hợp với độ tuổi của học sinh.

“Tôi thấy chẳng có gì hay. Đây là tác động không tốt của Internet, phim ảnh đối với các em. Diễn lại cảnh giật giật như động kinh có gì đáng khen? Điều các em nên làm là học hành, không phải mấy trò như thế”, thành viên này cho hay.

Không đồng tình, Hoài Thương bày tỏ bộ phim ghi rõ dành cho đối tượng như thế nào, tuy là phim kinh dị nhưng lại mang nhiều ý nghĩa. Bên cạnh việc học, đây cũng được coi như hình thức giải trí đối với các bạn trẻ.

Trước các ý kiến trái chiều trên mạng, nhóm học sinh trên cho hay họ ban đầu khá buồn và định xóa clip.

“Đây là sản phẩm đầu tiên và mang nhiều ý nghĩa với chúng mình. Làm vừa lòng mọi người rất khó nên tất cả quyết định giữ lại clip, đồng thời tiếp nhận mọi lời khen chê. Để chứng minh, chúng mình sẽ học thật tốt và cho thấy việc làm này không có gì sai”, một nữ sinh trong nhóm nói.

Theo Hàn Triệt (Zing.vn)
Clip: Hoài An