Giới trẻ

Hoa mắt với đám cưới "tắm trong vàng" của cô dâu Trung Quốc

Cô dâu cố gắng trưng diện hết tất cả số vàng bạc được tặng lên người trong ngày xuất giá.

Cô dâu cố gắng trưng diện hết tất cả số vàng bạc được tặng lên người trong ngày xuất giá.
hoa mat voi dam cuoi
Ở Tấn Giang hay các tỉnh miền nam Trung Quốc, đám cưới sẽ thường bao gồm hai nghi lễ chính để tặng hồi môn cho cô dâu, bao gồm lễ Bồi Giá và lễ Diện Miện. Theo nghi thức truyền thống này thì cha mẹ, ông bà nội ngoại, anh chị, cô dì chú bác của hai nhà sẽ tặng vàng bạc cho cô dâu.
 
hoa mat voi dam cuoi
Để tỏ lòng biết ơn với người thân, cô dâu Trung Quốc sẽ cố gắng trưng diện hết tất cả số vàng bạc được tặng lên người trong ngày xuất giá.
 
hoa mat voi dam cuoi
Ở vùng đất vốn dĩ đã toàn đại gia như Tấn Giang thì việc một cô dâu mặc áo cưới được phủ kín hoàn toàn bằng vàng thật chẳng khiến người ta ngạc nhiên chút nào.
 

 
 
hoa mat voi dam cuoi
Các cô dâu càng nổi bật với số lượng trang sức vàng được phủ khắp trên cơ thể khiến quan khách lóa mắt sẽ càng khiến cho gia đình "không bị mất giá" với mọi người.
 
hoa mat voi dam cuoi
Do phong tục tập quán nên không chỉ các cự phú gia mới tặng vàng bạc cho cô dâu trong ngày xuất giá mà hầu hết những gia đình bình thường ở Tấn Giang chỉ cần có năng lực cũng sẽ nhất định "tất tay" cho con gái nở mày nở mặt về nhà chồng.
 
hoa mat voi dam cuoi
Đối với những người họ hàng "lười biếng" không muốn xách cả vali tiền thì các biên lai ngân hàng với nhiều con số được lồng khung kính trang trọng để gửi tặng cô dâu trong ngày cưới là điều thường thấy ở Tấn Giang.
 
hoa mat voi dam cuoi
Không chỉ tặng vàng bạc và tiền, quan viên hai họ còn chúc phúc đôi vợ chồng trẻ bằng bất động sản và siêu xe được tượng trưng bằng những tấm giấy đỏ có ghi nhãn hiệu. 
 
Những món của hồi môn khủng như thế này không còn xa lạ với các cô dâu ở Tấn Giang
 
hoa mat voi dam cuoi
Và những hình ảnh cô dâu đeo vàng khắp người cũng trở nên quen thuộc ở đất nước này.

Theo Anh Tuấn (Dân Việt)