Giới trẻ

Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào?

Lê Ngọc Thùy Dương sinh ra và lớn lên trong gia đình ở Hà Nội có cha là kỹ sư, mẹ giáo viên. Tân hoa khôi Học viện Ngoại giao nói rằng mình may mắn có tuổi thơ đẹp.

Tân hoa khôi Ngoại giao chơi guitar khoe giọng hát ngọt ngào. Lê Ngọc Thùy Dương đăng quang "Miss DAV 2018" ở tuổi 21. Ngoài đời, 9X sở hữu vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật và hát hay, đàn giỏi.

Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào?
7 tháng tuổi: Cô bé Thùy Dương bụ bẫm, đáng yêu được bà ngoại bế. 9X cho biết bà ngoại nghiêm khắc nhất với cô nhưng cũng khoan dung và dạy nhiều bài học ý nghĩa. Từ nhỏ đến năm 20 tuổi, Dương mỗi năm chỉ được tới thăm bà vào dịp nghỉ lễ, Tết. Mỗi chuyến đi như vậy được ví như "nghĩa vụ quân sự" vì bà rèn từng ly từng tí. Đêm Thùy Dương đăng quang Hoa khôi Học viện Ngoại giao 2018, bà dù đang ốm mệt vẫn cố thức tới 3h sáng đón cháu gái.
Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 1
1,5 tuổi: Thùy Dương trong vòng tay của mẹ, bên cạnh là búp bê được cô ôm từ bé cho đến khi học lớp 1. Dương yêu thích "người bạn nhỏ" này đến mức hồi 4-5 tuổi, cô lấy lọ mực của mẹ đổ vào mắt búp bê vì muốn trang điểm cho nó xinh đẹp hơn. Ông bà ngoại đã phải giúp nữ sinh sửa chữa sự "nhiệt tình" này.
Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 2
Thùy Dương gần 2 tuổi xinh xắn trong chiếc váy hoa. Cô là chị cả trong gia đình, dưới có một em trai.

Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 3

Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 4
3 tuổi: Thùy Dương sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và trình diễn trước đám đông khi tham gia hội thi Bé khỏe Bé ngoan năm học 1999-2000. Từ cấp 1 lên tới đại học, cô tham gia khá nhiều phong trào văn nghệ, đoàn thể ở trường.

Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 5

Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 6
5 và 14 tuổi: Tân hoa khôi Học viện Ngoại giao lần đầu được cha mẹ đưa đi thăm Lăng Bác lúc 5 tuổi. Cũng tại địa điểm này 9 năm sau, Dương đã trở thành thiếu nữ và dẫn em trai đi chơi.
Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 7
13 tuổi: Trong chuyến đi Nga cùng gia đình, Thùy Dương có nhiều ảnh kỷ niệm ở Moscow và St. Petersburg.
Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 8
Dương chụp cùng mẹ - người cô miêu tả rất nghiêm khắc, thẳng thắn và thể hiện tình yêu thương của riêng mình. "Có những việc mình làm mẹ chưa thấy ổn và phù hợp với mình, mẹ sẽ đưa ra những lý do thuyết phục mình suy nghĩ lại. Nếu mình vẫn cố làm, mẹ sẽ là người âm thầm giúp đỡ con gái hoàn thành. Khi mình mệt mỏi và chán nản, mẹ là người nhắc mình nhớ đã quyết tâm muốn thực hiện dự định như thế nào", Dương tâm sự.
Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 9
15 tuổi: Tân hoa khôi Học viện Ngoại giao "văn hay chữ tốt" ngay từ cấp 2. Điều này thể hiện qua thành tích: Giải khuyến khích học sinh giỏi Văn cấp quận năm lớp 6, giải ba quận lớp 9. Ngoài ra năm lớp 8, Dương có giải ba Sử cấp quận.
Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 10
18 tuổi: Thùy Dương dịu dàng trong tà áo dài trong ngày chia tay cuối cấp ở trường THPT Thăng Long, Hà Nội. Nhờ đầu tư học tiếng Anh sớm cùng thành tích Văn nổi bật, cô gái Hà thành thi đỗ khoa Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao. 9X tiết lộ cô chỉ làm một bộ hồ sơ dự thi.
Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 11
19 tuổi: Thùy Dương cho biết trong 4 năm ở Học viện Ngoại giao, cô trải nghiệm nhiều lĩnh vực, công việc khác nhau. Cụ thể, năm nhất, Dương làm CTV truyền thông cho fanpage, nhân viên phòng ban truyền thông, quan hệ công chúng cho hãng đồng phục sinh viên. Năm 2, cô làm trợ giảng, giảng viên cho một số trung tâm tiếng Anh và năm 3 làm phóng viên, MC. Do năm cuối bận làm khóa luận và chuẩn bị thi lấy chứng chỉ tiếng Anh để ra trường, Dương quyết định làm trợ giảng trên khoa.
Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 12
20 tuổi: Thùy Dương cũng giành học bổng cho thành tích học tập tốt và tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa trong 4 năm tại Học viện Ngoại Giao. Một số thành tích có thể kể tới là giải nhất đồng đội cuộc thi Blog Marathon do Đại sứ quán Mỹ tổ chức; giải nhì nhóm ở Hội thi Nghiên cứu Khoa học dành cho sinh viên năm 2017 với đề tài OBOR - Một vành đai, một con đường; có đề tài nhóm là một trong 3 đề tài xuất sắc nhất Hội thảo Truyền thông trong thế kỷ 21.
Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 13
Thùy Dương cho biết cô không dám nhận là sinh viên giỏi hay "con nhà người ta", mà chỉ mô tả mình là con người chăm chỉ, nỗ lực. Dương nói rằng việc mình có "dậy thì thành công" về suy nghĩ, hành động, lời nói, còn ngoại hình nên để những người xung quanh đánh giá. Về quá trình lớn lên, hoa khôi cảm thấy may mắn khi có tuổi thơ đẹp, đáng trân trọng.
Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 14
21 tuổi: Trong đêm chung kết Hoa khôi Ngoại giao 2018 (Miss DAV) diễn ra tối 6/5 vừa qua, Lê Ngọc Thùy Dương vượt qua 11 cô gái đăng quang ngôi vị cao nhất. Phần thi ứng xử bằng tiếng Anh trôi chảy, rõ ràng của Dương nhận nhiều lời khen từ giám khảo, khán giả. Ảnh: Việt Linh.
Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã 'dậy thì thành công' thế nào? - 15
Tân hoa khôi Miss DAV cho biết cuộc sống của cô sau khi đăng quang không xáo trộn nhiều. Với cô, đây là sự thay đổi mới mẻ, có vui, có buồn và rất đáng trân trọng. "Sau cuộc thi, cởi đôi giày cao gót, váy dạ hội, chiếc vương miện, băng rôn hoa khôi... mình trở lại là sinh viên năm 4 với quần jeans, áo phông, giày thể thao tham gia công việc hàng ngày. Điều khác duy nhất là giờ mình mang một danh hiệu và cần hoàn thiện bản thân để xứng đáng với nó", Thùy Dương chia sẻ với Zing.vn. Ảnh: Việt Hùng.

Theo Thu Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)