Giới trẻ

Hiện tượng Hoa Vinh: Cuộc sống đỡ cơ cực từ khi biết livestream hát

Hoa Vinh thể hiện ca khúc 'Gọi tên em trong đêm' gây sốt mạng xã hội.

Hoa Vinh trải lòng rằng trước khi trở thành "hiện tượng mạng" với hơn 57.000 người theo dõi livestream và 3 triệu lượt xem, anh từng làm đủ nghề để kiếm sống.

Giọng hát khàn với cách xử lý các ca khúc nhạc trẻ có "chất" riêng so với bản gốc, gương mặt góc cạnh cùng phụ kiện luôn đi kèm là cặp kính đen trông "ngầu" không kém tài tử...

Đó là những gì dân mạng nói về Lê Tiến Anh (27 tuổi, biệt danh Hoa Vinh) - chủ nhân các livestream hút hàng chục nghìn lượt tương tác trực tiếp trên Facebook những ngày qua.

Cụ thể, clip vào tối 27/2 của Hoa Vinh thu hút hơn 57.000 người theo dõi tại một thời điểm, hiện có 3 triệu lượt xem, hơn 80.000 like (thích) và 100.000 bình luận.

Ít ngày sau khi lập tài khoản mới, trang cá nhân của chàng trai thu hút hơn 200.000 fan. 9X vui vẻ tiết lộ về bản thân trong cuộc trò chuyện cởi mở với Zing.vn.

'Nhiều người thích cái lạ của tôi'

Xem các clip livestream của Hoa Vinh, nhiều người bày tỏ sự mến mộ giọng ca của chàng trai và gọi anh là “hiện tượng livestream”.

Những phút đầu trò chuyện cho thấy 9X đón nhận sự nổi tiếng bất ngờ bằng thái độ khá điềm tĩnh: “Tôi thấy may mắn xen lẫn chút tự hào vì chỉ là người hát rong, hát tình ca không tên tuổi mà nhận được sự quan tâm lớn đến vậy".

Hoa Vinh chia sẻ từ cuối năm 2016, khi hát trên một ứng dụng livestream, nhiều người đã biết tới anh. Họ thường khen Vinh cover hay hơn bản gốc dù chỉ hát live, không qua phòng thu.

Hiện tượng Hoa Vinh: Cuộc sống đỡ cơ cực từ khi biết livestream hát
Hoa Vinh thu hút lượt người theo dõi lớn khi livestream trên trang cá nhân.  

“Sau một thời gian gắn bó, tôi cảm thấy ứng dụng này không đủ để bản thân vùng vẫy và chưa mang lại giá trị tương xứng với công sức mình bỏ ra. Thêm nữa là năm nay tôi đã thấy mình đủ kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh nên quyết định sang Facebook 'dạo chơi'. Không ngờ là chỉ sau 2 ngày, tôi nhận được sự chú ý lớn, giá cát-xê cũng ngang bằng một số đàn anh đi trước", Hoa Vinh chia sẻ.

9X cũng tiết lộ những ngày gần đây ra đường được mọi người nhận ra, yêu quý, cảm giác khá lạ và vui. Việc có trở thành "hiện tượng năm 2018" như nhiều đồn đoán hay không, Hoa Vinh nghĩ tùy thuộc mọi người.

Vinh chỉ cố phát huy "chất" riêng mình có trên con đường đã chọn, còn sau đó có hot được nữa hay không là do tình cảm ở mọi người. Cái "chất" anh nói tới ở đây là để râu và mang kính đen khi livestream.

"Tôi thấy mình để râu khá hợp. Qua tham khảo, mọi người cũng nói ổn. Kính đen là phụ kiện để thêm phần 'chất' thôi, không đeo khuôn mặt tôi vẫn thế mà. Từ bé, gu của tôi là thích những thứ khác người, 'chất'. Với tôi, con trai cần 'ngầu' hơn là đẹp", 9X cười nói.

Về nickname Hoa Vinh, "hiện tượng livestream" cho biết đây là tên một nhân vật trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Người này là hình mẫu khá đẹp trong mắt mọi người: Trượng nghĩa, lãng tử, cao cả. Tuy nhiên, anh không lấy đó làm hình mẫu theo đuổi. 

Không nổi nhờ tai tiếng

Hoa Vinh nói bản thân nổi tiếng nhờ giọng hát, livestream chứ không phải tạo scandal và không chạy quảng cáo. Xuất phát điểm này giúp 9X tự tin mình sẽ không nhanh nổi chóng chìm giống một số nhân vật được cho là “hiện tượng mạng” khác.

"Tôi không phải anh Kenny Sang, Bà Tưng hay Lệ Rơi. Tôi không dùng chiêu trò để được nổi tiếng, mà phát triển nhờ giọng hát của mình. Cách nổi tiếng của tôi khá giống anh Tài Smile. Sản phẩm của anh ấy mang tính chất hài hước, lạ, mang tiếng cười nên mọi người gọi là thánh này thánh kia. Giọng hát anh Tài ở mức trung bình, chưa có ai đánh giá giọng hát hay chuyên môn của anh ấy", Hoa Vinh nói.

Hơn một lần, Hoa Vinh khẳng định khán giả đưa mình lên được thì cũng cho xuống được, nên dùng chiêu trò là cách duy trì tên tuổi sẽ kém bền.

Hiện tượng Hoa Vinh: Cuộc sống đỡ cơ cực từ khi biết livestream hát - 1

Hiện tượng Hoa Vinh: Cuộc sống đỡ cơ cực từ khi biết livestream hát - 2
Hình ảnh của Hoa Vinh gắn liền bộ râu và chiếc kính đen.

Chia sẻ về một tuần bỗng "nổi như cồn" trên mạng xã hội, Hoa Vinh tiết lộ ngoài niềm vui ra đường được nhiều người nhận ra, anh phải đổi tài khoản cá nhân nhiều lần.

"Chỉ trong thời gian rất ngắn, tôi liên tục mất 3 tài khoản Facebook. Cứ livestream tối hôm trước, mỗi lần từ khoảng từ 17.000 - 20.000 lượt theo dõi, thì sáng hôm sau mất 'nick'. Tài khoản thứ tư tôi để tên chính chủ thì có hơn 200.000 follow sau 5 ngày", Hoa Vinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc nổi tiếng quá nhanh không chỉ giúp Hoa Vinh có nhiều fan mà những rắc rối, nghi ngờ đến từ antifan cũng không ít. Ví như nhận xét 9X mỗi lần livestream chỉ hát nhép hoặc giọng hay đến thế là nhờ mic xịn, phần mềm thu âm.

Hoa Vinh lần đầu lên tiếng trước những nghi ngờ kể trên: "Tôi khẳng định mình không hát nhép. Nơi tôi livestream là phòng riêng trên tầng 3 tại nhà, không phải studio. Tôi chỉ sử dụng card âm thanh, một mic, máy tính. Phần mềm chỉ giúp lọc tạp âm và trong hơn thôi, còn mic có xịn đến đâu mà không có giọng hát thì không ra sao cả".

Hiện tượng Hoa Vinh: Cuộc sống đỡ cơ cực từ khi biết livestream hát - 3
Hoa Vinh trông trẻ trung hơn khi cạo râu. 

9X nhận mỗi lần livestream trước đây hay bây giờ đều rất "chiều" khán giả, ai muốn nghe bài gì anh có thể hát tặng ngay. Bởi vậy, Hoa Vinh nghĩ mọi người có thể đánh giá được việc mình hát live hay lipsync.

Điều khiến Hoa Vinh không vừa lòng là một số trang tin, diễn đàn chia sẻ thông tin sai về mình. Cụ thể, trong clip livestream gần đây, nam ca sĩ Tuấn Hưng có gửi lời chào đến Hoa Vinh và chúc cho chàng trai “may mắn và thành công với con đường đang đi”. Nhưng khi xuất hiện trên một số kênh lại trở thành Tuấn Hưng khen ngợi Hoa Vinh.

"Thông tin anh Tuấn Hưng khen tôi là sai. Tôi không liên quan và thấy ái ngại nếu như anh Hưng hiểu nhầm mình 'bắt quàng làm họ'. Chúng tôi chỉ chào nhau, rồi tôi xin phép anh cho kết bạn”, Hoa Vinh đính chính.

Nhìn về quá khứ cơ cực để luôn cố gắng

Chia sẻ về nguyên nhân khiến cuộc sống "thay đổi 180 độ" những ngày qua, Hoa Vinh nói đầy cảm kích: "May trời cho mình giọng hát". 

Nhiều người nhận xét giọng ca của Hoa Vinh khá giống Duy Mạnh, Lê Bảo Bình, Tuấn Hưng... nhưng 9X bảo mình chỉ đơn giản có như nào hát như vậy. 

Anh chưa từng học thanh nhạc, khả năng chơi piano cũng do tự mày mò. Mối liên quan duy nhất tới âm nhạc bài bản là năm 2000, 9X thi đỗ sơ cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chuyên ngành Saxophone. Tuy nhiên, sau đó do ham chơi, anh quyết định bỏ ngang.

Trước khi coi ca hát là sự nghiệp, Hoa Vinh tâm sự vì gia cảnh khó khăn, anh tự lập từ nhỏ và từng làm đủ nghề như bưng bê ở quán ăn, quán cà phê, làm ở bar, bán quần áo… để kiếm sống. Cuộc sống bớt khó khăn hơn khi cuối năm 2016, Hoa Vinh biết tới ứng dụng ca hát trên mạng.

Có cơ hội gặp gỡ nhiều người và được gọi là Idol, nhưng Hoa Vinh vẫn bảo với fan: “Đừng gọi tôi là Idol. Nếu yêu mến thì gọi Vinh là vui rồi. Tôi chưa bao giờ nhận là Idol hay giới thiệu mình là ca sĩ”.

Hiện tượng Hoa Vinh: Cuộc sống đỡ cơ cực từ khi biết livestream hát - 4

Hiện tượng Hoa Vinh: Cuộc sống đỡ cơ cực từ khi biết livestream hát - 5
Hoa Vinh cho biết trước đây, anh từng làm đủ nghề để kiếm sống.

Trong tương lai gần, Hoa Vinh tâm sự anh muốn thoát mác cover để phát hành sản phẩm riêng và hy vọng có hit.

Vốn tính thoải mái, không thích gò bó, Hoa Vinh vẫn định chọn hoạt động cá nhân với ê-kíp giúp thực hiện các clip livestream là người nhà. Tuy nhiên, để phát triển chuyên nghiệp hơn, 9X cho biết cần người dẫn đường chỉ lối, truyền kinh nghiệm trong nghề.

"Hiện tôi chưa có bạn gái. Ai cũng cần có nửa kia bên cạnh, nhưng nghề ca hát mà, cơ hội có thể đến một lần và tôi sẽ nắm lấy. Với tôi, sự nghiệp trước, tình cảm sau. Tôi luôn nhìn về quá khứ khó khăn của mình để có thêm động lực", Hoa Vinh nói.

Theo Thu Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)