Giới trẻ

Giới trẻ rộ mốt thời trang họa tiết chăn con công

Nhiều bạn trẻ dùng chăn con công may trang phục, phụ kiện thời trang.

Nhiều bạn trẻ dùng chăn con công may trang phục, phụ kiện thời trang.
Vừa qua, một show diễn thời trang ở Trung Quốc gây chú ý khi các trang phục được thiết kết theo cảm hứng từ vải chăn con công. Phong cách này nhanh chóng trở thành mốt tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. 

Đây là vải có màu sặc sỡ, nhiều họa tiết hoa, lá. Hiện tại, loại vải này được nhiều bạn trẻ chọn mua để may trang phục, trong đó có hot girl Salim.
 
Hà Min - Á khôi Miss Ngôi Sao 2012 trông khá nổi bật trong trang phục áo dài truyền thống được may từ vải chăn con công. 
 
Hai bạn trẻ tự tin diện trang phục chăn con công đi chơi cùng bạn bè. Hoàng My, sinh viên năm thứ tư Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM cũng hào hứng với kiểu trang phục này.
 
Chủ cửa hàng thời trang online, với hơn 35.000 thành viên, cho biết: "Do nhu cầu tăng nên chúng tôi phải nhập vải về liên tục. Để tránh trùng lặp và nhàm chán, cửa hàng cũng tạo ra các sản phẩm mới cách điệu từ họa tiết này".
 
Cô dâu Việt Trần Lệ Huyền áp dụng họa tiết xanh đỏ những năm 1980 vào áo cưới. Theo Huyền, chăn con công là món quà của mẹ, nên rất ý nghĩa. 
 
Chị Thúy, chủ cửa hàng thời gian trên phố Hoàng Cầu (Hà Nội) cho biết, loại vải họa tiết chăn con công có giá dao động từ 100.000 đồng một m vải, khổ 1,5 m.
 
Không chỉ xuất hiện trên trang phục, các bạn trẻ còn biến hóa họa tiết chăn con công trên giày, hay may túi xách, khăn...
 

Ngoài phái đẹp, cánh mày râu cũng nhập cuộc với trào lưu thời trang này. 


Theo Phan Trai Úc (Zing.vn)