Giới trẻ

Gặp gỡ cô nàng "Top 100 DJ nữ Thế giới" King Lady

Cùng làm quen với "nhân tố bí ẩn" King Lady - DJ nữ xinh đẹp trong team Giang Hồng Ngọc của The Remix, show truyền hình thực tế hot nhất thời điểm hiện tại nhé!

Cùng làm quen với "nhân tố bí ẩn" King Lady - DJ nữ xinh đẹp trong team Giang Hồng Ngọc của The Remix, show truyền hình thực tế hot nhất thời điểm hiện tại nhé!

Từ khi tham gia chương trình the Remix tới giờ đã được 3 tuần, dĩ nhiên là có những thay đổi đối với mình rồi. Trước tiên là được mọi người chú ý nhiều hơn, ủng hộ và yêu quý hơn. Đó là những điều tuyệt nhất. Cuộc sống thường ngày của mình cũng thay đổi, chia thời gian ra để tập chương trình, tập nhạc để mang cho mọi người những sản phẩm tốt hơn, đồng thời cũng ít được đi chơi hơn trước (Cười lớn).

 

 
 

Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình đã được đứng trên một sân chơi lớn, là show thực tế gây sốt khán giả nhất thời gian qua, bạn cảm thấy thế nào?

Mình cảm thấy rất may mắn và biết ơn chương trình, nhà tài trợ và team chị Giang Hồng Ngọc đã tin tưởng giao cho mình nhiệm vụ này. Đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất trong hơn 1 năm bước chân vào nghề DJ của mình.
 
Cùng team với Giang Hồng Ngọc và Duy Anh, bạn đánh giá thế nào về 2 thành viên trong đội mình?

Chị Giang Hồng Ngọc là 1 người chị cẩn thận và chu đáo, lúc nào cũng quan tâm đến mọi người. Chị Ngọc thật sự là 1 người chị đối với mình. Chị ấy còn hát rất hay, lần nào nghe chị hát mình cũng nổi hết da gà. Chị đã hát từ năm 16 tuổi và với bề dày kinh nghiệm, tài năng như thế, mình rất biết ơn khi được vào team của chị.

Còn về producer của nhóm mình là Duy Anh. Duy Anh là người rất ít nói, nhưng mỗi khi nói lại rất duyên và hài hước. Duy Anh cũng làm nhạc từ năm 16 tuổi đến giờ, từng góp phần vào những sản phẩm âm nhạc của các ca sĩ lớn. Tuy cậu ấy còn nhỏ tuổi nhưng rất tài năng, khiêm tốn và dễ thương nữa.

 
 
 
 
 
Trong 8 đội chơi, có 3 DJ nữ đều xinh đẹp và có cá tính riêng. Tuy nhiên bất cứ cuộc chơi nào cũng sẽ có sự so sánh. Bạn có sợ bản thân mình "lép vế" hơn 2 DJ nữ còn lại?

Dĩ nhiên là không rồi. Cuộc thi The Remix không phải là cuộc thi DJ, vả lại chị em trong nghề hiểu được nghề DJ như thế nào, chỉ có giúp đỡ nhau mới đưa nhau đi lên chứ mà sợ bị "lép vế" thì lại giống đối thủ cạnh tranh quá. Trong khi mình còn nhỏ và là đàn em trong nghề, nếu mà lép vế để các anh chị chỉ bảo thì cũng đồng ý luôn (Cười).

Bạn nghĩ điểm thu hút và khác biệt nhất của mình là gì?

Điểm khác biệt nhất của mình là mình rất hiền, nếu ai có làm gì mình bực tức, giận dỗi thì mình đều im lặng rồi tìm cách giải quyết sau. Mình không phải là người nóng tính hay ăn thua với mọi người.

Điểm thu hút nhất của mình chắc là mình rất vui tính và hòa đồng, thích có nhiều bạn và sẵn sàng làm trò để những người bạn của mình được 1 trận cười.

 

 
 
 
Được biết, năm 2014 King Lady đã lọt top 100 DJ nữ xuất sắc nhất thế giới. Bảng xếp hạng này có ý nghĩa thế nào với bạn?

Lúc đầu mình cũng không ngờ mình có thể vào được top 100 DJ nữ trên thế giới. Bảng xếp hạng này vừa là niềm vui nhưng cũng tạo ra nhiều áp lực cho mình. Mình phải tập luyện nhiều hơn, nâng cao kĩ năng để xứng đáng hơn với sự mong đợi của mọi người.

Nghe nói bạn mới chỉ bắt đầu chơi nhạc hơn 1 năm nay, nhưng phải khẳng định, những điều bạn đạt được lại rất lớn và thành công. Bạn có thấy thế không?

Mình không dám nghĩ hay tự nhận bản thân thành công vì "đường dài mới biết ngựa hay", thời gian sẽ trả lời tất cả. Mình còn muốn phấn đấu nhiều lắm.
 
DJ nữ vẫn còn là một nghề khá nhạy cảm ở Việt nam. Bạn có sợ bị người ta hiểu nhầm và đánh giá mình khi làm việc ở một môi trường nhạy cảm như thế không?

Mình cũng có chút e ngại đấy. Hồi đầu đi học, mình rất sợ bạn bè biết về công việc này. Nhưng lâu dần, rất bất ngờ khi bạn bè không những kỳ thị mà còn giúp đỡ sau khi biết mình phải thức khuya đi làm. Lúc đó mình rất vui vì họ đã thông cảm cho công việc của mình.

 
 
 
 

Còn về bị hiểu lầm, đánh giá thì mình không sợ vì sợ cũng chẳng giải quyết được gì và nếu sợ thì mình đã không làm nghề này. Mình có e ngại những cái nhìn của người lớn tuổi, những người có thành kiến về nghề DJ. Cũng may là có chương trình The Remix. Mình tin là The Remix sẽ xua tan những ánh nhìn đó của mọi người đối với công việc mình chọn.

Hãy chia sẻ những được và mất khi bắt đầu bỏ học, theo đuổi nghề DJ đi nào?

Mình đang bảo lưu chương trình học khi đang học năm 3 ở trường, nên mình mất đi 1 năm học so với bạn cùng lứa. Còn lại thì mình được làm những gì mình thích, lập kế hoạch cho bản thân, được đặt chân vào con đường mơ ước của mình 2 năm trước. Bạn biết đó, có bao nhiêu người được sống trong giấc mơ của mình đâu (Cười).

Bạn có xác định sẽ gắn bó lâu dài với công việc này không?

Mình không có lí do gì để từ bỏ âm nhạc bởi vì mọi cơ hội trong cuộc sống của mình đều là do âm nhạc mang đến cho mình. Mình chưa hình dung được nếu mình không làm nghề này nữa thì mình sẽ làm gì nữa.

Mẫu người lý tưởng của bạn là gì?

Mình hiện giờ chưa có bạn trai, mẫu người lý tưởng của mình là thông minh và tốt bụng.

Bạn có tin tưởng vào khả năng đi sâu của team mình trong The Remix không?

Đội Giang Hồng Ngọc không những sẽ đi sâu vào cuộc thi The Remix mà còn đi sâu vào con tim của người hâm mộ, đó mới là cái quan trọng.

Cảm ơn King Lady về cuộc trò chuyện này.

Profile

Họ tên: Phạm Thị Thu Hiền

Nghệ danh: King Lady

Năm sinh: 1993

Top 100 DJ nữ hàng đầu thế giới 2014 do trang web nổi tiếng Thefdjlist.com công bố. 


>> DJ King Lady The Remix 2015: "Tôi là gái ngoan"
>> Những nữ DJ nóng bỏng của The Remix
>> DJ miền Tây vào top 100 DJ nữ hàng đầu thế giới
 
Theo Jamie (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
Ảnh: Hữu Dương