Giới trẻ

Dù không 'tô vẽ cầu kỳ', nữ công an xã vẫn gây chú ý qua bức ảnh chụp ké

Không cần "màu mè" hay tạo kiểu cầu kỳ, vẻ đẹp trong sáng của nữ công an trong bộ đồng phục cũng khiến không ít chàng trai "rung rinh".

Dù không 'tô vẽ cầu kỳ', nữ công an xã vẫn gây chú ý qua bức ảnh chụp ké
Hồng Thắm sinh năm 1996, quê ở Đà Nẵng. 9x tốt nghiệp lớp dịch vụ Pháp lý, khoa Nhà nước và Pháp luật, trường Đại học Nội vụ - phân hiệu Quảng Nam vào tháng 8 năm ngoái.
Dù không 'tô vẽ cầu kỳ', nữ công an xã vẫn gây chú ý qua bức ảnh chụp ké - 1
Hiện tại cô gái trẻ làm tại bộ phận tiếp dân tổ một cửa xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.
Dù không 'tô vẽ cầu kỳ', nữ công an xã vẫn gây chú ý qua bức ảnh chụp ké - 2
Hồng Thắm dí dỏm tiết lộ cô được "chụp ké" cho tập san của xã vài tấm hình và "nổi" trên mạng sau khi chúng được đăng tải.
Dù không 'tô vẽ cầu kỳ', nữ công an xã vẫn gây chú ý qua bức ảnh chụp ké - 3
Bên cạnh sự khen ngợi từ dân mạng, Thắm cho biết cô cũng khó chịu và có phần bức xúc với những bình phẩm tiêu cực. "Dù biết bàn tán là điều không thể tránh khỏi nhưng mình vẫn không thấy thoải mái".
Dù không 'tô vẽ cầu kỳ', nữ công an xã vẫn gây chú ý qua bức ảnh chụp ké - 4
"Có những bình luận khiến mình cảm thấy thật tổn thương... nhìn hình các bạn cũng đâu biết được tính cách con người. Vậ tại sao có thể nói những lời khiến mình không thể nào đau lòng hơn được nữa", cô gái viết trên trang cá nhân.
Dù không 'tô vẽ cầu kỳ', nữ công an xã vẫn gây chú ý qua bức ảnh chụp ké - 5
"Vui tính", "dễ gần" và "ngang bướng" là 3 tính từ cô gái trẻ dùng để miêu tả về bản thân. Với ngoại hình dễ thương, Hồng Thắm thừa nhận cũng có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng hiện vẫn độc thân.
Dù không 'tô vẽ cầu kỳ', nữ công an xã vẫn gây chú ý qua bức ảnh chụp ké - 6
Nữ công an cho biết cô chưa bao giờ đề ra mẫu bạn trai lý tưởng. "Điều quan trọng là mình hòa hợp và hiểu nhau thôi".
Dù không 'tô vẽ cầu kỳ', nữ công an xã vẫn gây chú ý qua bức ảnh chụp ké - 7
Trên trang cá nhân, Hồng Thắm cũng đăng hình ảnh trẻ trung như bao cô gái khác. 9x khiêm tốn cho rằng bản thân không có gì đặc biệt, chỉ đi học rồi ra trường và được cơ quan địa phương nhận vào làm việc mà thôi.

Theo Duy Nam (Soha/Trí Thức Trẻ)