Giới trẻ

Cover lại hit của Hoa Vinh trên phố đi bộ, chàng hát rong khiến nhiều người mê mẩn với giọng như Ưng Hoàng Phúc

Dù trời bắt đầu nặng hạt nhưng nhiều người vẫn nán lại giữa phố đi bộ để lắng nghe trọn vẹn phần trình bày của chàng trai này.

Phố đi bộ luôn là nơi ẩn giấu của nhiều tài năng nghệ thuật. Không tin à, cứ thử ghé ngang phố đi bộ vào chiều cuối tuần là bạn sẽ được chiêm ngưỡng một loạt những sân khấu nghiệp dư nhưng vô cùng thu hút.

Mới đây nhất, cư dân mạng đã được dịp ngất ngây trước phần trình diễn của một chàng trai hát rong. Trong đoạn clip dài hơn 2 phút này, nhân vật chính đang thể hiện lại ca khúc "Ngắm hoa lệ rơi" - một bản hit làm nên tên tuổi của ca sĩ mạng Hoa Vinh. Trùng hợp làm sao, phố đi bộ lúc đó cũng đang bắt đầu đổ mưa.

Cover lại hit của Hoa Vinh trên phố đi bộ, chàng hát rong khiến nhiều người mê mẩn với giọng như Ưng Hoàng Phúc

Không thể phủ nhận rằng dù chỉ là một người hát rong nhưng chàng trai này sở hữu giọng hát rất nam tính nhưng vẫn không kém phần ấm áp, tình cảm. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là điều đặc biệt nhất, nếu bạn để ý, chất giọng của chàng trai này cực kì giống với nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Giống nhất chính là cách nhấn nhá, nhả chữ, ngắt câu.

Thậm chí nếu không xem clip mà chỉ nghe tiếng, ắt hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng rằng đây là Ưng Hoàng Phúc đang hát không chừng.

Cover lại hit của Hoa Vinh trên phố đi bộ, chàng hát rong khiến nhiều người mê mẩn với giọng như Ưng Hoàng Phúc

Bất chấp cơn mưa đang dần nặng hạt, nhiều người đi đường vẫn cố gắng nán lại để nghe trọn vẹn phần trình diễn đầy tâm huyết của chàng hát rong này. Sau khi được xuất hiện trên mạng, đoạn clip này đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Rất nhiều cư dân mạng đã phải trầm trồ trước giọng hát ấn tượng của nhân vật trong clip.

Một bạn tên Đông Nguyễn bình luận: "Tài năng này ẩn dật ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện vậy. Hát hay, phong cách trình diễn tự tin, đã vậy giọng lại còn giống huyền thoại Vpop nữa. Nếu mà có chiến lược rõ ràng như Hoa Vinh thì có khi cũng nổi tiếng chẳng kém đâu!"

Theo Tai Tria (Helino)