Giới trẻ

Cô gái kiếm 64.000 USD nhờ đặt tên Tây cho trẻ em Trung Quốc

Tình cờ biết nhu cầu đặt tên tiếng Anh cho trẻ em ngày càng tăng cao ở Trung Quốc, nữ sinh 16 tuổi lập ra trang web nhằm giúp các bậc phụ huynh có được chọn lựa ưng ý.

Tình cờ biết nhu cầu đặt tên tiếng Anh cho trẻ em ngày càng tăng cao ở Trung Quốc, nữ sinh 16 tuổi lập ra trang web nhằm giúp các bậc phụ huynh có được chọn lựa ưng ý.
 
Top 10 tên tiếng Anh phổ biến nhất năm 2016: Trang Huffington Post liệt kê 5 tên bé gái và 5 tên bé trai được đặt nhiều nhất năm 2016.

Theo Daily Mail, Beau Jessup là con gái của nữ diễn viên nổi tiếng người Anh - Lisa Maxwell. Cô gái 16 tuổi hiện sống tại hạt Gloucestershire, Tây Nam nước Anh.

Trong chuyến du lịch tới Trung Quốc, Jessup được hai người bạn nhờ đặt tên tiếng Anh cho đứa con sắp chào đời của họ. Cô khá ngạc nhiên khi biết các bậc cha mẹ Trung Quốc muốn đặt tên “Tây” cho con, song lại chọn những cái tên buồn cười giống nhân vật trong phim hoặc trên Internet.

Tại Trung Quốc, tên tiếng Anh được coi là quan trọng với việc học hành và sự nghiệp trong tương lai của một đứa trẻ. “Bạn không thể sử dụng tên tiếng Trung để trao đổi email, học tập tại trường đại học ở Vương quốc Anh hay ở quốc gia phương Tây nào” - Beau cho hay.

Co gai kiem 64.000 USD nho dat ten Tay cho tre em Trung Quoc hinh anh 1
Chân dung nữ sinh 16 tuổi người Anh kiếm 64.000 USD nhờ đặt tên tiếng Anh cho trẻ em Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail.

Từ những lý do đó, nữ sinh quyết định tạo lập trang web SpecialName.cnnhằm tư vấn cho các bậc phụ huynh Trung Quốc những tên gọi tiếng Anh có ý nghĩa và phù hợp với con em mình.

Trong vòng sáu tháng qua, cô gái người Anh đã tư vấn đặt tên nước ngoài cho 230.000 trẻ em Trung Quốc, thu về 64.000 USD. Đặc biệt, tên gọi được chọn hoàn toàn khiến khách hàng hài lòng, bởi dựa theo chính kỳ vọng của họ về con mình.

Trang web đưa ra 12 đặc điểm tính cách con người như nhạy cảm, trung thực, tự tin... để các bậc phụ huynh chọn 5 điều mình mong muốn ở con. Sau đó, web tiến hành phân tích và đưa ra 3 tên phù hợp với những tiêu chí đó.

Khách hàng chia sẻ 3 cái tên được chọn lên We Chat - ứng dụng nhắn tin với hơn 600 triệu người dùng - để gia đình, bạn bè góp ý cho quyết định cuối cùng. Mỗi tên được đính kèm ý nghĩa và ví dụ về một người nổi tiếng trùng tên này.

Co gai kiem 64.000 USD nho dat ten Tay cho tre em Trung Quoc hinh anh 2
Các bậc cha mẹ lựa chọn 5 trong số 12 đặc điểm tính cách mình mong muốn để làm cơ sở cho việc chọn lựa tên tiếng Anh cho con. Ảnh: BBC.

Chi phí sử dụng dịch vụ là 80 USD cho toàn bộ quá trình kéo dài 3 phút. Sau khi hoàn tất việc chọn lựa, người dùng được gửi giấy chứng nhận đặt tên để lưu giữ. Trang web hiện thu hút 27.000 khách hàng mỗi tháng, đem về cho Beau thu nhập 21.000 USD.

Beau Jessup chia sẻ, cô thấy vui và hạnh phúc vì không chỉ giúp các bậc cha mẹ Trung Quốc chọn tên ngoại quốc hay cho con, mà còn kiếm được tiền để tự trang trải học phí, nâng cao trình độ thiết kế web.

“Mỗi ngày, tôi dành hai giờ để trò chuyện với khách hàng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Tôi cũng khuyến khích phụ huynh gửi hình con cho mình để làm thư viện ảnh, từng bước xây dựng cộng đồngSpecialName” - doanh nhân 16 tuổi hào hứng chia sẻ.

Theo Thu Thảo (Zing.vn)